Dortmund lần thứ 7 sảy chân: Cánh chim đã mỏi

29/11/2012 07:21 GMT+7 | Bóng đá Đức

(Thethaovanhoa.vn) - Sau 4 chiến thắng liên tiếp, cơn bão Dortmund đã bị chặn đứng bởi tân binh Duesseldorf, đội vòng 13 vẫn còn ngụp lặn ở vị trí thứ 14.

Mạch thắng của Dortmund dừng ở con số 4.

Việc thể lực suy giảm và lực lượng sứt mẻ là những nguyên nhân khiến đội ĐKVĐ bị chia điểm dù được thi đấu trên sân nhà và có bàn dẫn trước.

Dortmund quá tải

Cuối tuần qua, Dortmund cũng đã có dấu hiệu sa sút khi bị Mainz chọc thủng lưới trước nhưng nhờ sự bùng nổ của Robert Lewandowski, đã lội ngược dòng thành công. Tuy nhiên, tới trận đấu với Duesseldorf, khi 3 trụ cột là trung vệ Mats Hummels, tiền vệ trung tâm Ilkay Guendogan và nhạc trưởng Mario Goetze cùng đổ bệnh, "Vàng-Đen" đã chính thức gục ngã. Dù có lợi thế sân nhà, đẳng cấp, lực lượng đều vượt trội đối thủ nhưng các học trò của HLV Klopp đã khởi đầu rất chậm chạp, để Duesseldorf tổ chức được không ít đợt tấn công. Trận này, bộ đôi trung vệ Felipe Santana và Neven Subotic đã phải can thiệp 113 đường chuyền trước vòng cấm của đối phương.

Sau trận đấu, HLV Klopp đã giải thích: "Vũ khí để đánh bại 1 đối thủ phòng ngự chặt chẽ là tấn công dồn dập. Nhưng hôm nay, chúng tôi đã không thể sử dụng vũ khí này". Sự vắng mặt của Goetze, cầu thủ vừa được trang Goal bình chọn là ngôi sao xuất sắc nhất thế giới tuần vừa qua, là một nguyên nhân. Lý do khác nằm ở việc thể lực của các cầu thủ Dortmund đã cạn kiệt sau 1 tháng phải căng sức ra cho mọi đấu trường. Chỉ trong 27 ngày, hầu hết các cầu thủ Dortmund đã phải thi đấu 7 trận cho CLB và 1 trận cho ĐTQG, tức trung bình hơn 3 ngày phải ra sân 1 lần. Chân sút đang có phong độ khủng khiếp Lewandowski trung bình chạy 11,5 km/trận nay cũng chỉ di chuyển được hơn 10 km.

Trước kỳ nghỉ Đông, tình trạng này dự kiến sẽ còn tiếp tục bởi lịch thi đấu vẫn rất nghẹt thở. Trong 19 ngày, từ 2/12 tới 20/12, “Vàng-Đen” sẽ phải thi đấu 5 trận, tức gần 4 ngày/trận. HLV Klopp dù quá rõ tình trạng này nhưng gần như không thể giải quyết nổi bởi có 1 sự chênh lệch lớn giữa đội hình chính và dự bị của Dortmund. Thậm chí nhiều cầu thủ chưa lành hẳn chấn thương cũng buộc phải vào thi đấu, dẫn tới thiếu hiệu quả hoặc khiến bệnh tình nặng thêm. Như Sebastian Kehl, dù chưa hoàn toàn bình phục nhưng do Guendogan vắng mặt, vẫn phải cắn răng vào sân, dẫn tới việc phút 68 lại tái phát chấn thương.

Tất cả cho Champions League?

Do Schalke và Frankfurt cùng thua trận nên Dortmund vẫn bảo toàn được ngôi nhì bảng, thậm chí tạm thời thu hẹp khoảng cách với Bayern xuống 8 điểm. Nhưng cách biệt nhiều khả năng sẽ được nới rộng thành 11 bởi ở vòng này, “Hùm xám” chỉ phải tiếp Freiburg. Với cách biệt lớn như vậy cùng phong độ phập phù (tại Bundesliga mùa này mới 1 lần thắng được 2 trận liên tiếp), khó tin "Vàng-Đen" có thể vượt mặt được Bayern đang thi đấu rất ổn định (mới 2 lần không giành được chiến thắng) như mùa trước, kể cả khi đánh bại được đối thủ vào cuối tuần này.

Thực ra ngay cả những đội bóng khổng lồ như Barcelona hay Real Madrid cũng rất khó chia sức cho nhiều mặt trận nên với hoàn cảnh như hiện nay, Dortmund cần tập trung nhiều hơn cho đấu trường Champions League. Tại sân chơi châu lục, thầy trò HLV Klopp đã thi đấu rất tưng bừng, trước cả những đối thủ có đẳng cấp và kinh nghiệm hơn hẳn như Real. Nếu dốc sức cho Champions League, Dortmund có thể làm nên 1 kỳ tích giống như Schalke ở mùa 2010-2011. Còn tại Bundesliga, khi những đối thủ như Schalke, Frankfurt và cả Leverkusen đều khá thất thường, không khó để “Vàng-Đen” có thể giành 1 vị trí trong tốp 4. Còn nếu máu mê với cả 2, có thể Dortmund sẽ đánh mất tất cả.

Trần Khánh An
Thể thao & Văn hóa

4 Trong 4 trận liên tiếp, thủ môn Weindefeller đều phải vào lưới nhặt bóng. Trong 14 trận vừa qua, Dortmund chỉ giữ sạch lưới được 4 trận (tại Champions League chỉ là 1/5). Tổng cộng, CLB này đã phải nhận 15 bàn thua (1,1 bàn/trận) trong khi tỷ lệ của mùa trước là 0,73 bàn/trận.

7 Sau 14 trận, Dortmund mới giành được 7 trận thắng (hòa 5, thua 2) còn Bayern (chưa tính trận đấu với Freiburg) mới 2 lần để vuột 3 điểm (hòa 1, thua 1). Cả mùa trước, Dortmund chỉ 9 lần đánh rơi chiến thắng (hòa 6, thua 3).

7 Không chiến là 1 điểm yếu của Dortmund mùa này. 7/15 bàn thua (47%) CLB này phải nhận là do đánh đầu, cao nhất Bundesliga.


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm