14/05/2009 12:26 GMT+7 | Bóng đá Anh
(TT&VH) - Có cảm tưởng Carlo Ancelotti đang cố tình tạo ra một bầu không khí khó hiểu xung quanh mình. Chỉ một ngày sau khi Carlo phủ nhận khả năng sẽ tới Chelsea, hàng loạt các tờ báo Anhđưa tin, HLV của Milan đã có một cuộc gặp bí mật cùng các đại diện của The Blues chiều 11-5. Đó là thời điểm mà chỉ chưa đầy 24h sau, Milan đấu với Albania trong một trận giao hữu ở Tirana.
Thái độ của Carlo về Chelsea trong thời gian gần đây là khá ỡm ờ. Một mặt HLV 49 tuổi này đưa những nhận xét tích cực về đội bóng London. Mặt khác, ông lại có những phát ngôn muốn ở lại Milano. Hợp đồng của Ancelotti với Rossoneri sẽ hết hiệu lực vào tháng 6 tới, nhưng vẫn có khả năng HLV sinh tại Reggiolo sẽ ở lại San Siro thêm 1 năm nữa, nếu Milan kết thúc mùa bóng với một bộ mặt sáng sủa.
Khi Milan chơi bết bát ở Serie A mùa này, cơ hội của Chelsea là khá rõ ràng. Nhưng thật tiếc khi ở thời điểm đó, chính xác là sau khi Scolari ra đi và Hiddink tới, những động thái từ thượng tầng ở Stamford Bridge đã không thật quyết liệt. Hiện tại, Milan của Ancelotti đã rất khác. Sau khi bị loại khỏi UEFA Cup và phải vất vả để lọt vào top 4, Milan đã trải qua chuỗi 9 trận bất bại, qua đó nhảy lên vị trí thứ hai ở giải quốc nội. Thành tích này đã khiến Carlo có thêm nhiều lý do để chần chừ trước tấm vé tới London.
“Vẫn chưa đến lúc Milan sẵn sàng thay thế tôi”, đó là một phát biểu đầy tự tin, nhưng cũng rất có lý của Carlo. Trên thực tế, việc ông tìm kiếm vinh quang thêm 1 năm nữa ở Milan cũng dễ chịu hơn nhiều, so với canh bạc mạo hiểm trên chiếc ghế nóng tại Chelsea.
Nhưng Carlo, ông là sự lựa chọn số 1!
Trong mắt những người khó tính nhất, Carlo Ancelotti vẫn là một sự lựa chọn hoàn hảo cho Chelsea. Bỏ qua yếu tố tài năng, ông là một người rất kinh nghiệm với 2 chiếc Cúp C1 cùng Milan, những điều mà Abramovich đang mơ ước. Thông qua những mối quan hệ với Silvio Berlusconi, khả năng Chelsea của Roman có chữ ký của Carlo cũng là điều không quá khó khăn, một khi các bên đạt được thoả thuận. Mối quan hệ rất tốt giữa 2 CLB rất có thể sẽ thúc đẩy những cuộc thảo luận đi đúng hướng hơn, tốc độ hơn nữa.
Phục vụ dưới quyền ông chủ Berlusconi, Ancelotti xưa nay vẫn được xem là HLV “dễ chiều” nhất. Milan của ông không chỉ thiện chiến trên sân cỏ, mà còn rất thiện chiến trong việc chiều lòng các ý muốn của ông chủ. Một HLV như thế rõ ràng sẽ được ưu tiên số 1 tại Stamford Bridge, một người vừa có tài, vừa có kinh nghiệm, lại vừa không cứng đầu. Khác hẳn những Mourinho, Grant, hay Scolari trước đây.
Ở một phương diện khác, việc Ancelotti đã gắn bó với Milan gần 1 thập kỷ cũng cho thấy khả năng tổ chức và xây dựng đội bóng của ông. Dù vẫn có không ít lời ra tiếng vào, nhưng Carlo cũng đã thể hiện được cá tính và bản sắc của mình qua những chiếc Cúp. Nếu Chelsea có được lòng trung thành của Ancelotti, họ cũng có thể xem đó là một sự đầu tư dài hạn. Đáng đồng tiền bát gạo, và cũng đáng để chờ đợi.
Dù Chelsea đã công bố những mục tiêu khác để thay Hiddink, như Frank Rijkaard, Dick Advocaat, hay cả Roberto Mancini, nhưng cái tên sáng giá nhất vẫn sẽ là Ancelotti. Chưa ai biết nội dung cuối cùng của cuộc gặp hôm thứ Hai vừa qua giữa Chelsea và Carlo, nhưng người ta có thể chắc chắn, thời gian tới sẽ là thời điểm The Blues quyết liệt hơn trong những vụ thương thảo của mình. Mùa bóng đã sắp kết thúc, và sẽ rất nguy hiểm cho mùa sau, nếu Chelsea thiếu sự chuẩn bị ngay từ bây giờ.
Carlo vẫn rất yêu Milan. Nhưng điều đó cũng có thể hiểu theo 2 nghĩa. Hoặc ông chưa sẵn sàng từ bỏ đội bóng đã gắn bó như máu thịt. Hoặc, ông cũng chưa sẵn sàng để bị xem như một kẻ phản bội, hoặc là một kẻ ham tiền gì đó.
Trong cả 2 tình huống, câu trả lời cho Chelsea sẽ phụ thuộc vào… Berlusconi.
Tiểu Yến
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất