Từ năm 2006, Hà Nội bắt đầu triển khai các tuyến xe buýt theo hình thức xã hội hóa (XHH). Tuy vậy, đến nay số lượng tuyến xe do tư nhân đầu tư vẫn không hề thay đổi.
Xe buýt nhanh được quy hoạch lâu dài trên 8 tuyến và 3 tuyến quá độ khi có lưu lượng lớn sẽ chuyển thành đường sắt đô thị hoặc monorail (đường một ray).
Ngày 16/3, giới chức Pakistan cho biết một quả bom phát nổ bên trong một chiếc xe buýt đang chở nhân viên chính phủ nước này, khiến ít nhất 16 người thiệt mạng và 28 người khác bị thương.
Một máy bay Airbus A310-300 của hãng hàng không Mahan Air (Iran) đã húc đổ tường chắn bêtông ở sân bay Ataturk, ở Isatanbul, Thổ Nhĩ Kỳ sau khi tiếp đất không an toàn.
Ngày 24/9, một vụ tai nạn xe buýt nghiêm trọng đã xảy ra ở thành phố Seattle, miền Tây nước Mỹ, khiến ít nhất 4 người thiệt mạng và hàng chục người bị thương.
Xe buýt này đã húc đổ một gốc cây có đường kính hơn 20 cm, sau đó tiếp tục đâm, cuốn vào gầm xe hàng chục xe máy, xe đạp để trên vỉa hè cùng khoảng 10 mái hiên của các cửa hàng gần đó.
Truyền thông Malaysia đưa tin, ít nhất 8 người thiệt mạng và 22 người bị thương trong một vụ tai nạn xe buýt trên đường quốc lộ ở nước này vào rạng sáng 15/1.
Chiếc xe buýt chở khoảng 50 người, chủ yếu là các trẻ em khởi hành từ một nhà thờ ở Colombia vào ngày hôm qua (18/5) đột nhiên bốc cháy khiến 32 trẻ em thiệt mạng.