21/03/2026 05:36 GMT+7
Từ dấu ấn ở đấu trường châu lục, Olympic đến kỳ tích 4 HCV tại SEA Games 33, nữ xạ thủ Trịnh Thu Vinh giờ đây tiếp tục đón nhận sự ghi nhận khi góp mặt trong đề cử "Gương mặt Thể thao của năm" tại Giải Thể thao Cống hiến 2026, danh hiệu mà cô xem là "vinh dự và may mắn", đồng thời là động lực để chinh phục những cột mốc lớn hơn phía trước.

Từ dấu ấn ở đấu trường châu lục, Olympic đến kỳ tích 4 HCV tại SEA Games 33, nữ xạ thủ Trịnh Thu Vinh giờ đây tiếp tục đón nhận sự ghi nhận khi góp mặt trong đề cử "Gương mặt Thể thao của năm" tại Giải Thể thao Cống hiến 2026, danh hiệu mà cô xem là "vinh dự và may mắn", đồng thời là động lực để chinh phục những cột mốc lớn hơn phía trước.

Một buổi sáng tháng Ba tại Trung tâm Huấn luyện Thể thao Quốc gia Nhổn, không khí tập luyện của đội tuyển bắn súng nữ Việt Nam diễn ra nghiêm túc và đầy tập trung. Dưới sự hướng dẫn của chuyên gia người Mông Cổ Byambajav Altantsetseg, các xạ thủ kiên nhẫn thực hiện từng động tác quen thuộc, từ tư thế đứng, nhịp thở cho đến thao tác bóp cò chính xác.

Buổi tập kéo dài trong nhiều giờ. Trong không gian tĩnh lặng đặc trưng của môn bắn súng, các vận động viên gần như không rời mắt khỏi bia bắn. Dưới khẩu lệnh của chuyên gia Altantsetseg, từng loạt bắn được thực hiện, sau đó các tuyển thủ cẩn thận ghi lại điểm số của mình, đồng thời lắng nghe những góp ý chi tiết từ ban huấn luyện.

Xạ thủ Trịnh Thu Vinh: 'Được đề cử giải Thể thao Cống hiến 2026 là vinh dự và may mắn' - Ảnh 1.

Xạ thủ Trịnh Thu Vinh: 'Được đề cử giải Thể thao Cống hiến 2026 là vinh dự và may mắn' - Ảnh 2.

Khi buổi tập kết thúc, thời điểm đã gần trưa. Lúc này, phóng viên Báo Thể thao & Văn hóa có dịp trò chuyện với Trịnh Thu Vinh, một trong những gương mặt nổi bật của bắn súng Việt Nam, đồng thời cũng là vận động viên góp mặt trong danh sách đề cử hạng mục "Gương mặt Thể thao của năm" tại Giải Thể thao Cống hiến 2026.

Năm vừa qua được xem là dấu mốc quan trọng trong sự nghiệp của Trịnh Thu Vinh khi cô liên tục ghi dấu ấn tại các giải đấu khu vực và quốc tế.

Tại Giải Vô địch Bắn súng châu Á 2025, nữ xạ thủ Việt Nam giành huy chương đồng nội dung 25m súng ngắn thể thao nữ. Đây là cột mốc đáng nhớ khi lần đầu tiên cô có huy chương cấp châu lục cũng như tấm huy chương quốc tế đầu tiên ở nội dung này.

Trước đó, Trịnh Thu Vinh từng tham dự nội dung 25m súng ngắn thể thao nữ tại ASIAD 19 cũng như Olympic Paris 2024, nhưng chưa thể giành huy chương. Tại Olympic Paris, cô vượt qua vòng loại với vị trí thứ tư và sau đó xếp hạng bảy trong bài bắn chung kết – một thành tích đáng khích lệ ở đấu trường thể thao lớn nhất thế giới.

Không dừng lại ở đó, tháng 2/2025, tại Cúp Bắn súng châu Á 2025 diễn ra tại Thái Lan, Trịnh Thu Vinh cùng đồng đội Phạm Quang Huy đã giành huy chương vàng nội dung 10m súng ngắn hơi hỗn hợp nam nữ, mang về thêm vinh quang cho bắn súng Việt Nam.

Xạ thủ Trịnh Thu Vinh: 'Được đề cử giải Thể thao Cống hiến 2026 là vinh dự và may mắn' - Ảnh 3.

Đỉnh cao trong năm 2025 của cô đến tại SEA Games 33. Tại kỳ đại hội thể thao khu vực này, Trịnh Thu Vinh trở thành vận động viên Việt Nam giành nhiều huy chương vàng nhất khi giành tới 4 HCV.

Cô lần lượt đăng quang ở các nội dung 10m súng ngắn hơi cá nhân nữ, 25m súng ngắn cá nhân nữ, cùng hai nội dung đồng đội nữ. Ngoài ra, Trịnh Thu Vinh còn giành thêm một huy chương bạc ở nội dung 10m súng ngắn hơi đôi nam nữ khi thi đấu cùng Phạm Quang Huy.

Với thành tích 4 HCV và 1 HCB, cô trở thành vận động viên bắn súng Việt Nam thành công nhất trong một kỳ SEA Games, vượt qua thành tích của xạ thủ Ngô Hữu Vượng, người từng giành 4 HCV tại SEA Games 2009.

Không chỉ dừng lại ở số lượng huy chương, Trịnh Thu Vinh còn thiết lập ba kỷ lục đại hội ở các nội dung 10m súng ngắn hơi cá nhân nữ, 10m súng ngắn hơi đồng đội nữ và 25m súng ngắn cá nhân nữ. Kết thúc SEA Games 33 với 4 HCV và 3 kỷ lục đại hội, cô trở thành một trong những vận động viên hiếm hoi của thể thao Việt Nam đạt được thành tích ấn tượng như vậy.

Xạ thủ Trịnh Thu Vinh: 'Được đề cử giải Thể thao Cống hiến 2026 là vinh dự và may mắn' - Ảnh 4.

Những thành tích nổi bật trong năm qua đã giúp Trịnh Thu Vinh được đề cử ở hạng mục "Gương mặt Thể thao của năm" tại Giải Thể thao Cống hiến 2026. Đây được xem là sự ghi nhận xứng đáng cho nỗ lực bền bỉ của nữ xạ thủ.

- PV: Khi biết mình được đề cử giải Thể thao Cống hiến 2026 của báo Thể thao & Văn hóa (Thông tấn xã Việt Nam), cảm xúc của Thu Vinh như thế nào?

Trịnh Thu Vinh: "Đây là niềm vinh dự và may mắn với cá nhân em, với đội tuyển bắn súng cũng như với gia đình em. Thực ra với tất cả các vận động viên khi tập luyện và thi đấu, ai cũng mong muốn có được sự công nhận của các cấp lãnh đạo, cũng như toàn thể người hâm mộ thể thao Việt Nam. Năm nay em may mắn góp mặt trong đề cử. Đây là động lực lớn để em phấn đấu trong những năm tiếp theo".

-PV: Bắn súng là môn thể thao đòi hỏi sự tập trung và ổn định tâm lý rất cao, từng chi tiết nhỏ có thể quyết định thắng bại. Bạn đã rèn luyện bản lĩnh thi đấu của mình như thế nào để vượt qua áp lực ở những thời điểm quyết định của các giải đấu lớn?

Trịnh Thu Vinh: "Mỗi một giải đấu đều có áp lực tâm lý, kể cả giải nhỏ là trong nước hay giải lớn hơn là giải quốc tế, các kỳ đại hội. Mỗi một giải đều cảm thấy có những khó khăn. Em chỉ cố gắng để làm quen với điều đó. Em nghĩ rằng vận động viên nào cũng có cảm giác đó và mình cũng như họ, họ làm được thì mình làm được.

Xạ thủ Trịnh Thu Vinh: 'Được đề cử giải Thể thao Cống hiến 2026 là vinh dự và may mắn' - Ảnh 5.

- PV: Ở các giải đấu, bạn luôn có một cuốn sổ tay nhỏ để ghi chép. Bạn tiết lộ đôi chút về cuốn sổ tay này được không?

Trịnh Thu Vinh: "Sổ tay là phương pháp trong tập luyện và thi đấu mà các huấn luyện viên đưa ra. Cuốn sổ sẽ giúp ghi chép những điều mình cần ghi nhớ sau mỗi buổi tập hay mỗi cuộc thi, những điều mình cần cải thiện. Sau đó, khi mình quên, mình có thể xem lại và đúc rút những điều cần làm cho bản thân".

- PV: Nếu chọn một mục tiêu lớn tiếp theo trong sự nghiệp, bạn đang hướng đến cột mốc nào và đã chuẩn bị ra sao để chinh phục mục tiêu đó?

Trịnh Thu Vinh: "Cột mốc lớn nhất trong sự nghiệp của bất cứ vận động viên thể thao nào đó chính là Olympic, em cũng không ngoại lệ. Trong năm nay, hiện tại mục tiêu gần nhất của em chính là ASIAD 2026 tại Nhật Bản. Mong rằng ở đại hội châu lục lần này, em sẽ có những thay đổi, những bước tiến, về tâm lý cũng như về phương pháp để tự tin bước vào thi đấu, hoàn thành bài thi một cách thành công nhất".

ASIAD 20 sẽ diễn ra từ ngày 19/9 đến 4/10, tại thành phố Nagoya (tỉnh Aichi, Nhật Bản). Sau đó, Trịnh Thu Vinh sẽ tham dự Giải vô địch thế giới 2026 tại Doha (Qatar) vào tháng 11/2026. Đáng chú ý, chương trình thi đấu Giải vô địch thế giới 2026 là giải được Liên liên đoàn bắn súng thế giới (ISSF) tính kết quả để xét trao suất Olympic 2028.

Trịnh Thu Vinh

Sinh năm 2000 tại Thanh Hóa, Trịnh Thu Vinh là nữ xạ thủ nổi bật của đội tuyển bắn súng Việt Nam. Cô từng là vận động viên điền kinh trước khi chuyển sang bắn súng và gặt hái nhiều thành tích quốc tế.

CLB: Đội Bắn súng Công an nhân dân và Đội tuyển Bắn súng quốc gia.

Thành tích nổi bật:

2018: 2 HCV cá nhân và đồng đội, đồng thời lập kỷ lục trẻ quốc gia ở Giải Súng hơi thanh thiếu niên toàn quốc.

2022: 3 HCV Giải bắn súng vô địch Đông Nam Á (SEASA) ở nội dung 25m súng ngắn thể thao và 10m súng ngắn hơi nữ (2022), 1 HCV, 1 HCĐ tại SEA Games 31.

2023: Hạng 5 nội dung 10m súng ngắn hơi cá nhân nữ tại Giải vô địch bắn súng thế giới, giành suất tham dự Olympic Paris 2024.

2024: HCV nội dung 10m súng ngắn hỗn hợp đồng đội tại Giải Bắn súng vô địch châu Á' Top 4 Olympic Paris nội dung 10m súng hơi nữ, Top 7 Olympic Paris nội dung 25m súng ngắn thể thao nữ.

2025: 4 HCV cá nhân và đồng đội nữ tại SEA Games 33, lập 3 kỷ lục đại hội; HCV nội dung 10m súng ngắn hỗn hợp nam nữ tại Cúp bắn súng châu Á; HCĐ Giải vô địch châu Á.

Danh hiệu

Gương mặt trẻ Công an tiêu biểu năm 2023, Bằng khen của Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam năm 2023, Vận động viên tiêu biểu toàn quốc năm 2024, "Nữ vận động viên của năm" của Cúp chiến thắng 2024, Vận động viên tiêu biểu toàn quốc 2025, "Nữ vận động viên của năm" của Cúp chiến thắng 2025.

Đặc điểm

Xạ thủ "Gen Z" nổi tiếng với sự điềm tĩnh, khả năng tập trung cao độ và phong độ ổn định.

TOP 3 ĐỀ CỬ CHÍNH THỨC GIẢI THƯỞNG THỂ THAO CỐNG HIẾN 2026

HẠNG MỤC: CHIẾN TÍCH THỂ THAO CỦA NĂM (xếp theo ABC)

1. Đội tuyển Bóng đá U22 Việt Nam giành HCV SEA Games 33 (thành tích nổi bật trong năm: Giành HCV SEA Games 33; Giành ngôi vô địch giải U23 Đông Nam Á).

2. Đội tuyển Futsal nữ Việt Nam lần đầu giành HCV SEA Games (thành tích nổi bật trong năm: Giành HCV SEA Games 33 sau 5 lần đoạt ngôi á quân; Lọt vào tứ kết giải vô địch châu Á).

3. Đội tiếp sức 4x400m nữ môn điền kinh giành HCV SEA Games 33 (thành tích nổi bật trong năm: giành HCV SEA Games 33 và lập kỷ lục 6 lần liên tiếp giành HCV đại hội từ năm 2015; Giành HCB giải vô địch châu Á).

HẠNG MỤC: GƯƠNG MẶT THỂ THAO CỦA NĂM (xếp theo ABC)

1. Nguyễn Đình Bắc (Bóng đá) - Thành tích nổi bật: HCV SEA Games 33; Vô địch U23 Đông Nam Á; Vô địch ASEAN Cup 2024 (tháng 1/2025); Danh hiệu Quả bóng Bạc Việt Nam 2025.

2. Nguyễn Thị Oanh (Điền kinh) - Thành tích nổi bật: Giành 3 HCV tại SEA Games 33 (nội dung 5.000m nữ, 10.000m nữ, 3.000m vượt chướng ngại vật).

3. Trịnh Thu Vinh (Bắn súng) - Thành tích nổi bật: Giành 4 HCV cá nhân và đồng đội nữ SEA Games 33 nội dung 10m súng ngắn hơi, 25m súng ngắn thể thao và lập 3 kỷ lục đại hội; Giành HCV nội dung 10m súng ngắn hỗn hợp nam, nữ tại Cúp châu Á 2025; Giành 1 HCĐ Giải vô địch châu Á 2025.

HẠNG MỤC: GƯƠNG MẶT TRẺ THỂ THAO CỦA NĂM (xếp theo ABC)

1. Bùi Thị Kim Anh (Sinh năm: 2006; Môn: Điền kinh) - Thành tích nổi bật: Giành HCV nội dung nhảy cao nữ SEA Games 33 (thành tích 1m86).

2. Nguyễn Đình Bắc (Sinh năm: 2004; Môn: Bóng đá) - Thành tích nổi bật: HCV SEA Games 33; Vô địch U23 Đông Nam Á; Vô địch ASEAN Cup 2024 (tháng 1/2025); Danh hiệu Quả bóng Bạc Việt Nam 2025.

3. Võ Thị Mỹ Tiên (Sinh năm: 2005; Môn: Bơi) - Thành tích nổi bật: Giành 1 HCV (nội dung tiếp sức), 3 HCB, 5 HCĐ SEA Games 33; Giành 2 HCB, 3 HCĐ Giải vô địch châu Á 2025; Giành 2 HCV Giải vô địch Đông Nam Á mặt nước mở 2025.

Bizman Media là doanh nghiệp hoạt động hơn 20 năm trong lĩnh vực truyền thông và quảng cáo ngoài trời, sở hữu và vận hành hệ thống bảng quảng cáo và màn hình LED quy mô lớn tại nhiều tỉnh, thành.

Trong khuôn khổ Giải thưởng Cống hiến 2026, Bizman Media tham gia tài trợ truyền thông bằng việc truyền tải hình ảnh của chương trình trên hệ thống màn hình LED tại khu vực trung tâm và cảng hàng không quốc tế tại Hà Nội và TP HCM.

Với đặc thù lưu lượng di chuyển lớn và tần suất hiển thị liên tục, hệ thống này giúp thông tin về Giải thưởng Cống hiến, một giải thưởng có uy tín trong lĩnh vực âm nhạc và thể thao nước nhà, tiếp cận rộng rãi đến hàng trăm nghìn lượt người mỗi ngày, góp phần gia tăng độ nhận diện và sức lan tỏa của giải thưởng trong cộng đồng.

Cẩm Oanh
Minh Quyết