Vụ máy bay Nga rơi tại Ai Cập: Nỗi đau lan sang Ukraine, Belarus

31/10/2015 20:33 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - 224 hành khách, trong đó có 17 trẻ em là tổng số nạn nhân. Khác với thông tin ban đâu rằng tất cả đều là công dân Nga, khả năng có công dân người Ukraine, 1 công dân Belarus.

Theo thông báo mới nhất của Chính phủ Ai Cập, chiều 31/10, các nhân viên cứu hộ đã đưa được 15 thi thể các nạn nhân ra khỏi đống đổ nát của máy bay xấu số Airbus - 321 của hãng hàng không Nga Kogalymavia rơi trưa cùng ngày tại Bán đảo Sinai (Xi-nai) của Ai Cập.

Những thi thể này đã được chuyển bằng máy bay tới một nhà tang lễ ở thủ đô Cairo. Quan chức Bộ Hàng không dân dụng Ai Cập cho biết trong số các thi thể tại hiện trường, có 17 thi thể trẻ em.

Hãng tin Mỹ AP dẫn lời quan chức Ai Cập đề nghị giấu tên cho biết không có người sống sót trong vụ tai nạn này.

Liên quan tới nhân thân các hành khách, thông báo trên cũng cho biết trong số các hành khách có 3 người là công dân Ukraine. Trong khi đó, Bộ Ngoại giao Belarus dẫn xác nhận của Đại sứ quán nước này tại Ai Cập khẳng định có một công dân Belarus đi trên máy bay xấu số nói trên.

Các thông tin trước đó nói rằng khi gặp nạn, trên máy bay có tổng cộng 217 hành khách, tất cả đều là công dân Nga, và phi hành đoàn 7 người. Chính phủ Ai Cập xác nhận có 138 hành khách nữ, 62 hành khách nam và 17 trẻ em.

Dự kiến hãng hàng không Kogalymavia sẽ sớm có thông báo chính thức về thảm họa hàng không này.

TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm