Trong nước

Tước quyền phóng vũ khí hạt nhân của 17 sĩ quan

09/05/2013 07:06 GMT+7 Google News

(Thethaovanhoa.vn) - Không lực Mỹ vừa có hành động chưa có tiền lệ khi tước quyền kiểm soát và nếu cần thiết là phóng vũ khí hạt nhân của 17 sĩ quan cao cấp. Nguyên nhân do các đơn vị của họ bị đánh giá có kỹ năng phóng vũ khí kém.

Sự việc bắt đầu từ một cuộc thanh sát diễn ra hồi tháng 3 tại Đơn vị tên lửa số 91 tại Căn cứ Không quân Minot ở Bắc Dakota, trong đó đơn vị này đã nhận điểm D - loại kém - khi trình diễn khả năng làm chủ hoạt động phóng tên lửa đạn đạo Minuteman III. Tại một số lĩnh vực khác khác, điểm có cao hơn, nhưng điểm số chung của đơn vị này vẫn là kém. Không lực đã công khai tuyên bố cuộc thanh sát đã "thành công".

Song tới tháng 4 vừa qua, Không lực đã lẳng lặng đình chỉ công tác của 17 sĩ quan cao cấp tại Minot, có trách nhiệm giám sát 24/24 với các quả tên lửa hạt nhân mạnh nhất. Bình thường dưới các trung tâm kiểm soát phóng nằm ngầm dưới đất, luôn có ít nhất 2 sĩ quan như thế được đặt trong tình trạng báo động, sẵn sàng phóng tên lửa đạn đạo mang đầu đạn hạt nhân bất cứ lúc nào, tới mọi mục tiêu trên khắp toàn cầu. Hãng tin AP nói rằng các sĩ quan này đã bị đình chỉ công tác ít nhất 60 ngày.

Thiếu tá Jay Fold, Phó Tư lệnh Nhóm điều hành số 91, với 3 đơn vị tên lửa giống đơn vị 91 kể trên và chịu trách nhiệm quản lý 15 trung tâm phóng tên lửa Minuteman III, nói rằng đơn vị của ông đang có sự "mục ruỗng" trong hàng ngũ. "Chúng ta thực tế đang trong một cuộc khủng hoảng" - ông tuyên bố tại một lá thư nội bộ đã lọt vào tay hãng tin AP. Theo phát ngôn viên Angie Blair thuộc Bộ Tư lệnh Tấn công Toàn cầu của Không lực Mỹ, 17 trường hợp bị đình chỉ công tác kể trên là trường hợp kỷ luật lớn nhất liên quan tới các sĩ quan được quyền  thực hiện việc phóng tên lửa hạt nhân.

V.L
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm