Thủ đô Bắc Kinh Trung Quốc chuyển trụ sở của các cơ quan hành chính

11/01/2019 16:55 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Chính quyền thủ đô Bắc Kinh (Trung Quốc) cho biết 4 cơ quan quan trọng của thành phố này ngày 11/1 đã chuyển trụ sở sang quận Thông Châu (Tongzhou) để đảm bảo việc đi lại thuận tiện.   

Bắc Kinh sẽ không bắn pháo hoa dịp Tết Nguyên đán tới

Bắc Kinh sẽ không bắn pháo hoa dịp Tết Nguyên đán tới

Bắc Kinh đã thông qua quy định cấm bắn pháo hoa trong thành phố trong bối cảnh không khí đang bị ô nhiễm nặng cũng như các vụ tai nạn nghiêm trọng trong những năm gần đây liên quan đến pháo hoa.

Những cơ quan này bao gồm Thành ủy Bắc Kinh, Ủy ban thường vụ Đại hội đại biểu nhân dân thành phố Bắc Kinh, Chính quyền nhân dân thành phố Bắc Kinh và Ủy ban Chính hiệp thành phố Bắc Kinh. 

Chú thích ảnh
Trung tâm hành chính thành phố Bắc Kinh thuộc quận Thông Châu. Ảnh: chinadaily.com.cn

Việc chuyển trụ sở những cơ quan trên nằm trong kế hoạch của chính quyền thành phố Bắc Kinh chuyển trụ sở của một số cơ quan hành chính để giải quyết các vấn đề như tắc nghẽn giao thông và ô nhiễm không khí.

Đây cũng là một phần trong kế hoạch phát triển hội nhập giữa Bắc Kinh, thành phố Thiên Tân (Tianjin) và tỉnh Hà Bắc (Hebei).

TTXVN/Văn Khoa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm