Tàu chở 200 người di cư đột ngột biến mất trên biển

13/06/2016 20:01 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Ngày 13/6, Hy Lạp đã huy động 2 tàu tìm kiếm một thuyền chở khoảng 200 người di cư bị mất tích sau khi tàu này phát tín hiệu cấp cứu ngoài khơi đảo Crete.

Người phát ngôn Lực lượng bảo vệ bờ biển Hy Lạp Nikos Lagkadianos cho biết, một tàu chở dầu của nước này và một tàu chở hàng khác của Panama đã được huy động tới thẳng địa điểm tìm kiếm phía Nam đảo Crete gần hải phận Lybia.


Một con tầu bảo vệ bờ biển của Hy Lạp trong hoạt động cứu hộ

Sau khi nhận được tín hiệu cấp cứu từ chiếc tàu nói trên, công việc tìm kiếm đã được bắt đầu tuy nhiên vẫn chưa có kết quả.

Trong những tháng gần đây, số người di cư bất chấp nguy hiểm vượt Địa Trung Hải để tới châu Âu ngày càng tăng, đặc biệt sau khi lộ trình Balkan – tuyến đường lý tưởng của người di cư, bị đóng lại hồi tháng 3 vừa qua.

Kể từ đầu năm đến nay, khoảng 204.000 người di cư và tị nạn vượt Địa Trung Hải để đến châu Âu, trong đó hơn 2.500 người đã thiệt mạng trên tuyến đường biển đầy nguy hiểm này.

Theo TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm