Phát hiện vụ vận chuyển số lượng lớn nhựa thuốc phiện

03/10/2019 10:34 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Công an tỉnh Sơn La cho biết, ngày 30/9, tại khu vực bản Mạt, xã Chiềng Mung, huyện Mai Sơn (Sơn La), Công an thành phố Sơn La phối hợp với Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy - Công an tỉnh Sơn La đã phát hiện và bắt quả tang một đối tượng có hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy.

Triệt phá đường dây mua bán ma túy xuyên quốc gia, thu giữ 14,7kg ma túy đá

Triệt phá đường dây mua bán ma túy xuyên quốc gia, thu giữ 14,7kg ma túy đá

Ngày 23/9, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị cho biết vừa phối hợp với Cục Hải quan tỉnh Quảng Trị triệt phá đường dây mua bán ma túy quốc tế, bắt giữ hai đối tượng người nước ngoài, thu giữ 14,7kg ma túy đá.

Đối tượng bị bắt là Ly A Chứ, sinh năm 1990, trú tại xã Cò Nòi, huyện Mai Sơn, Sơn La. Tang vật lực lượng Công an thu giữ gồm: 9,5kg nhựa thuốc phiện, một xe máy và một số giấy tờ khác có liên quan.

Mở rộng điều tra vụ việc, ngày 1/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an thành phố Sơn La đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Giàng A Di (sinh năm 1993, trú tại xã Nậm Mằn, huyện Sông Mã, Sơn La) về hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

Chú thích ảnh
Hai đối tượng cùng tang vật tại Cơ quan Công an. Ảnh: TTXVN

Các đối tượng khai nhận vận chuyển số ma túy trên để bán kiếm lời, đang trên đường đi tiêu thụ đã bị lực lượng chức năng phát hiện và bắt giữ.

Vụ việc đang được lực lượng chức năng điều tra mở rộng.         

Sơn Ca/TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm