(TT&VH) - Nhà chức trách Gruzia vừa tuyên bố đã tìm thấy người già nhất thế giới. Đó là một cụ bà đang sống ở một ngôi làng hẻo lánh, người vừa bước sang tuổi 130 với đầy đủ bằng chứng để khẳng định bà không bịa ra tuổi của mình. Và như thế cụ bà này đã phá kỷ lục người già nhất thế giới là cụ bà Jeanne Calment đã thọ 122 tuổi 164 ngày.
Người già nhất hành tinh?
Nhân vật chính của phát hiện đặc biệt kể trên là cụ bà Antisa Khvichava, người sống ở phía Tây Gruzia. Theo ông Georgiy Meurnishvili, phát ngôn viên cơ quan đăng ký dân sự ở Bộ Tư pháp Gruzia, cụ Khvichava sinh ngày 8/7/1880. Người phụ nữ này hiện đang sống cùng người cháu trai đã 40 tuổi của cụ ở làng Sachino, phía Tây Gruzia. Cụ đã nghỉ hưu từ năm 1965, khi bước vào tuổi 85, sau thời gian dài làm nghề trồng chè và ngô.
Cụ bà Antisa Khvichava được xem là già nhất thế giới
"Tôi luôn khỏe mạnh. Tôi đã làm việc suốt cả đời mình, ở nhà cũng như ở trang trại" - cụ Khvichava thổ lộ với phóng viên hãng tin AP. Ngồi trên ghế và ôm lấy chiếc gậy, Khvichava tâm sự thông qua một phiên dịch viên, do cụ chưa từng tới trường để học quốc ngữ và chỉ biết dùng mỗi tiếng Mingrelian địa phương. Cụ khá diện khi mặc một chiếc váy trắng, chít khăn đội đầu, và tô son môi màu đỏ tươi khi tiếp phóng viên.
Theo lời Khvichava, cụ hiện có 1 con trai, 10 cháu, 12 chắt và 6 chút. Đứa con trai 70 tuổi tên Mikhail đã được sinh ra khi cụ lên tuổi 60. Cụ cho biết mình có hai con từ một cuộc hôn nhân trước nhưng chúng đều đã chết đói trong Thế chiến thứ hai. Mặc dù Khvichava gặp khó khăn trong việc đi lại và đã nằm giường suốt 7 năm qua, cụ vẫn có thể đi tập tễnh tới nhà vệ sinh mà không cần ai giúp đỡ.
Do cao tuổi, cơ thể của Khvichava đã rơi vào tình trạng lão hóa nặng. Các ngón tay khô lại, biến dạng khiến cụ không còn duy trì được sở thích đan lát. Tuy nhiên họ hàng cho biết cụ vẫn “có một trí tuệ hết sức minh mẫn và vẫn chưa hề bị lẫn".
Độ tuổi kỷ lục của Khvichava vẫn chưa được một cơ quan độc lập kiểm chứng. Cụ cho biết đã bị thất lạc giấy khai sinh, giống bao người khác, do những biến động theo sau cuộc cách mạng và nội chiến ở Nga. Tuy nhiên cụ vẫn giữ được hai văn bản có từ thời Liên Xô trong đó chứng thực độ tuổi 130. Rất nhiều quan chức địa phương, hàng xóm, bạn bè và những hậu duệ cũng khẳng định tuyên bố cụ là người già nhất nhân loại.
Già nhất thế giới là bao nhiêu tuổi?
Trước khi Gruzia tìm thấy Antisa Khvichava, thế giới đã chứng kiến nhiều người "già nhất" khác.
Đó là cụ Turina, người sống trong một ngôi làng nhỏ trên đảo Sumatra, phía Tây Indonesia. Báo chí Indonesia cho biết cụ được phát hiện sau cuộc điều tra dân số. Cụ Turinah tự nhận sinh năm 1853 và dù tới nay đã 157 tuổi, cụ vẫn rất minh mẫn, có thể làm được một số việc quanh nhà. Tuy nhiên cụ lại không có bất kỳ giấy tờ nào chứng minh mình sinh năm 1853.
Đầu năm 2009, tới lượt Uzbekistan khẳng định họ đã tìm thấy người già nhất thế giới. Các quan chức thị trấn Tortkol đã phát hiện ra cụ bà Tuti Yusupova, 130 tuổi, khi xem danh sách ngày sinh tháng đẻ của người dân trong thị trấn. Cụ Yusupova sinh ngày 1/7/1880. Cụ từng tuyên bố mình có giấy khai sinh chứng nhận đã sinh ra vào năm 1880 nhưng tới nay vẫn chưa được kiểm chứng độc lập.
Cụ Yusupova đã thành hôn năm 1897, lúc 17 tuổi, và có 2 người con, một trai, một gái. Chồng của cụ đã mất vào những năm 1940. Cụ mắc chứng nghễng ngãng nhưng thích xem tivi. Cụ cho biết bí quyết sống lâu của mình là trung thực, lao động chăm chỉ và luôn giúp đỡ người khác. Cụ hiện có hơn 100 hậu duệ. Hồi năm 2008, cụ được tặng huy chương Shukrat vì sống lâu hơn 100 tuổi. Cuối cùng phải kể tới cụ Sohan Dosova, người Kazakstan. Một cuộc kiểm tra dân số toàn quốc đã dẫn tới việc cụ được phát hiện. Phóng viên hãng tin BBC đã tìm tới gặp Dosova và thấy rằng cụ vẫn có chất giọng rất tốt bất chấp việc đã cao tuổi. Tuy nhiên ngoài tấm hộ chiếu được cấp dưới thời Liên Xô cho thấy Dosova sinh ngày 27/3/1879, cụ không còn bằng chứng nào khác để cho thấy mình là người già nhất.
Được biết Tổ chức Nghiên cứu Lão khoa (GRG) hiện mới chỉ ghi nhận bà Eugenie Blanchard, 114 tuổi, người vùng Saint Barthelemy, France, là cá nhân già nhất thế giới. Họ vẫn chưa kiểm tra tuyên bố của bà Khvichava cũng như với nhiều người "già nhất" khác. Cho tới nay kỷ lục người sống lâu nhất thế giới vẫn thuộc về bà Jeanne Calment, một phụ nữ Pháp qua đời hồi năm 1997, thọ 122 tuổi 164 ngày.
Ngày 18/9, Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam thông báo, hành trình “Tôi yêu Tổ quốc tôi” trên các nền tảng mạng xã hội đã tạo hiệu ứng lan tỏa sâu rộng trong đoàn viên, hội viên, thanh niên và các tầng lớp nhân dân với hơn 1,1 tỷ lượt tiếp cận, tương tác trên các nền tảng mạng xã hội.
Lịch thi đấu bóng chuyền vòng 1/8 vô địch thế giới 2025 - Thethaovanhoa.vn cập nhật chi tiết lịch thi đấu vòng 1/8 giải bóng chuyền nam vô địch thế giới 2025.
Ngày 18/9, tại thủ đô Minsk của Belarus, Giáo sư, Viện sĩ Lê Trường Giang – Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam (VAST) đã được trao bằng và biểu trưng Viện sĩ Liên hiệp các viện hàn lâm khoa học thế giới (IAAS).
Thông tin về bão số 8, Trưởng phòng Dự báo thời tiết, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia Nguyễn Văn Hưởng cho biết, bão số 8 không ảnh hưởng tới đất liền Việt Nam.
“APT.”, đĩa đơn ăn khách đánh dấu màn hợp tác gây chấn động làng nhạc quốc tế giữa Rose (BLACKPINK) và Bruno Mars, vừa tạo nên cột mốc lịch sử khi trở thành video K-pop đạt 2 tỷ lượt xem trên YouTube trong thời gian ngắn nhất.
Tại giải vô địch điền kinh thế giới 2025 diễn ra ở Tokyo, ngôi sao điền kinh Mỹ Sydney McLaughlin-Levrone đã xuất sắc giành huy chương vàng nội dung 400m nữ với thời gian 47,78 giây, phá kỷ lục tồn tại suốt 39 năm và trở thành người chạy nhanh thứ hai trong lịch sử nội dung này.
Với mạch phim gãy gọn, súc tích cùng yếu tố hành động mãn nhãn, kịch tính, "Tử chiến trên không" - bộ phim vừa ra mắt của đạo diễn Hàm Trần - có thể sẽ là một tác phẩm đáng chú ý của điện ảnh Việt Nam trong năm 2025.
Huyền thoại Manchester United, Peter Schmeichel, vừa gây sốc khi thẳng thắn chỉ trích quyết định chiêu mộ thủ môn Senne Lammens của đội bóng cũ với giá 21 triệu bảng.
Một thông tin đáng chú ý: tại kỳ họp thứ 26 diễn ra ngày 23/9 tới, Hội đồng nhân dân Thành phố Hà Nội sẽ xem xét chủ trương đầu tư một số công trình trọng điểm, trong đó có việc xây dựng tuyến công viên hai bên bờ sông Tô Lịch.
Sự kiện ASICS META : Time : Trials Thailand 2025 đã chính thức khép lại, ghi dấu lần tổ chức thứ 4 tại Thái Lan với bầu không khí cuồng nhiệt. 45 vận động viên ASICS hàng đầu từ khắp châu Á tranh tài cùng dòng giày METASPEED™ TOKYO mới, phá vỡ 13 kỷ lục cá nhân.
Chiều 18/9, tại Hà Nội, nhà báo - tác giả Ngọc Trần chính thức ra mắt tiểu thuyết đầu tay "Chuyện của mặt trời" (Công ty Văn hóa Đông Tây và NXB Văn học ấn hành). Sự kiện đánh dấu bước ngoặt trong hành trình cầm bút của chị, sau thành công của tập truyện ngắn "Ngày mai có khi là kiếp sau" (2021).
Trận đấu thuộc bảng C giải vô địch bóng chuyền nam thế giới 2025 giữa Pháp và Argentina đã diễn ra đầy kịch tính, kết thúc với chiến thắng nghẹt thở 3-2 (28-26, 25-23, 21-25, 20-25, 15-12) dành cho Argentina, qua đó họ chính thức giành vé vào vòng 16 đội.
Trong bối cảnh điền kinh Việt Nam đang gấp rút chuẩn bị cho SEA Games 33-2025 tại Thái Lan, làng thể thao nước nhà bất ngờ nhận tin "nữ hoàng tốc độ" Trần Thị Nhi Yến quyết định giã từ sự nghiệp ở tuổi 20.
Nhân dịp kỷ niệm 100 năm ra đời một trong những tác phẩm quan trọng của Pablo Picasso, "The Three Dancers" (Ba vũ công, 1925), Phòng trưng bày Tate Modern tại London đang tổ chức triển lãm mang tên Theatre Picasso (Nhà hát Picasso).
Ngày 18/9, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành các Quyết định bổ nhiệm, bổ nhiệm lại chức vụ lãnh đạo của một số đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng và Thông tấn xã Việt Nam.
Chiều 18/9/2025, tại Hà Nội, Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp ông Kenji Okamura, Phó Tổng Giám đốc Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) đang thăm và làm việc tại Việt Nam.
Chiều 18/9, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Lương Cường đã tiếp bà Pauline Tamesis, Điều phối viên thường trú Liên hợp quốc (LHQ) cùng các Trưởng đại diện các tổ chức Liên hợp quốc tại Việt Nam nhân dịp chuẩn bị dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tham dự Phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc Khóa 80 tại New York, Hoa Kỳ.
Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà đã tiếp một số hiệp hội, doanh nghiệp của Malaysia nhằm thúc đẩy hợp tác thương mại, đầu tư song phương nói chung và phát triển ngành Halal nói riêng.