Nước Mỹ kỷ niệm Quốc khánh trong nỗi lo khủng bố

05/07/2016 10:37 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Nước Mỹ kỷ niệm Ngày Quốc khánh 4/7 với nhiều hoạt động truyền thống như bắn pháo hoa, diễu hành, thi làm bánh và cắm trại của hàng triệu người dân trên cả nước, trong điều kiện an ninh được thắt chặt do lo ngại nguy cơ khủng bố và bạo lực súng đạn.

Tại trường đua Công thức 1 (Formular One) ở thành phố Austin thuộc bang Texas, hơn 10.000 người đã cùng hòa trong không khí sôi động của bữa tiệc âm nhạc mà huyền thoại nhạc đồng quê Willie Nelson, 83 tuổi, cùng khoảng 20 nghệ sĩ và ban nhạc mang đến.

Trong khi đó, tại Cục Lưu trữ quốc gia Mỹ ở thủ đô Washington, buổi lễ tái hiện cảnh đọc Tuyên ngôn độc lập năm 1776 diễn ra trang nghiêm và trầm lắng, với màn trình diễn của các nghệ sĩ trong trang phục thời thuộc địa. Cuộc thi làm bánh được tổ chức gần đó cũng thu hút sự hưởng ứng và tham gia của đông đảo người dân.


Người dân chờ đón màn trình diễn pháo hoa mừng Quốc khánh tại New York, Mỹ ngày 4/7. Ảnh: AFP/TTXVN

Tại thành phố New York, người dân hào hứng theo dõi và cổ vũ các thí sinh tham gia cuộc thi ăn xúc xích truyền thống diễn ra ở đảo Coney. Anh Joey "Jaws" Chestnut, người từng giữ chức vô địch trong một thời gian dài, đã quay trở lại và soán ngôi của đương kim vô địch Matt Stonie khi nhanh chóng "xơi gọn" 70 chiếc xúc xích chỉ trong vòng 10 phút, phá vỡ kỷ lục 69 chiếc của chính mình.

Ở phần thi dành cho "phái yếu", thí sinh Miki Sudo giành chiến thắng với thành tích 38 chiếc xúc xích trong 10 phút. Tại nhiều bang trên khắp nước Mỹ cũng diễn ra các lễ hội văn hóa chào mừng ngày lễ lớn của đất nước.


Người dân tham gia diễu hành mừng Quốc khánh tại Avondale Estates, Georgia, Mỹ ngày 4/7. Ảnh: EPA/TTXVN

Trong khi đó, tại Nhà Trắng, buổi cắm trại và xem pháo hoa đã bị hủy do thời tiết mưa gió. Tuy nhiên, các buổi trình diễn của rapper Kendrick Lamar và nữ ca sỹ Janelle Monae vẫn diễn ra tại Phòng phía Đông của tòa Bạch Ốc.

Sự kiện này dành cho gia đình các quan chức quân đội Mỹ, nhân viên chính quyền và các khách mời của gia đình Tổng thống Barack Obama. Đây là năm thứ 2 liên tiếp Tổng thống Obama phải hủy chương trình cắm trại ngoài trời do thời tiết không thuận lợi.

Các hoạt động kỷ niệm Ngày Quốc khánh Mỹ diễn ra trong bối cảnh an ninh được tăng cường cao độ sau khi xảy ra những vụ tấn công khủng bố đẫm máu mới đây ở Iraq, Thổ Nhĩ Kỳ và Bangladesh. Tại New York, hơn 2.000 cảnh sát được tăng cường triển khai làm nhiệm vụ tuần tra, trong khi tại Chicago, con số này lên tới hơn 5.000 người.

TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm