Nhật Bản tưởng niệm các nạn nhân Hiroshima

07/08/2009 08:49 GMT+7 | Trong nước

(TT&VH) - Ngày hôm qua (6/8), cả nước Nhật Bản đã tưởng niệm các nạn nhân của vụ ném bom nguyên tử xuống thành phố Hiroshima.


Thành phố Hiroshima sau vụ ném bom nguyên tử

Vào lúc 8 h15 sáng 6/8/1945, theo lệnh của Tổng thống Harry Truman, quân đội Mỹ đã sử dụng máy bay thả quả bom nguyên tử thứ nhất mang tên Little Boy xuống Hiroshima. 140.000 người Nhật đã thiệt mạng, trong đó 80.000 người chết cháy ngay tại thời điểm bom nổ. Ba ngày sau, 9/8/1945, quả bom thứ hai mang tên Fat Man đã rơi xuống thành phố Nagasaki giết chết 74.000 người. Ngày 15/8/1945, Nhật Bản đầu hàng vô điều kiện khối Đồng minh và ký vào văn kiện đầu hàng ngày 2/9/1945, chính thức chấm dứt Thế chiến II.


Một gia đình người  Nhật trước công viên tưởng niệm hòa bình ở Hiroshima

64 năm đã trôi qua nhưng hai vụ ném bom nguyên tử nói trên vẫn là vết thương nhức nhối đối với người Nhật.

V.L

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm