Người khởi xướng chiến dịch lật đổ Donald Trump đã bỏ cuộc

04/12/2016 14:05 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Ngày 3/12, ứng cử viên Tổng thống Mỹ của Đảng Xanh Jill Stein đã từ bỏ nỗ lực yêu cầu kiểm lại phiếu tại Pennsylvania, một trong ba bang chiến địa ông Donald Trump giành chiến thắng mà bà Stein không công nhận kết quả.


Ứng cử viên Tổng thống Mỹ của Đảng Xanh Jill Stein

Trong đơn gửi tới tòa án bang Pennsylvania, bà Stein nêu rõ: "Những người kiến nghị đều là dân thường. Họ không thể đáp ứng yêu cầu trả 1 triệu USD của tòa án".

Sau đó, trên mạng xã hội Twitter, bà Stein cho rằng chi phí cho việc kiểm lại phiếu quá đắt đỏ bởi những nhà lãnh đạo được bầu đã từ chối đầu tư vào một hệ thống bầu cử thế kỷ 21.

TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm