Nga sẽ tập trận quy mô lớn 5 năm một lần

17/09/2018 07:32 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu ngày 16/9 tuyên bố, Nga lên kế hoạch tiến hành tập trận quy mô lớn 5 năm một lần.

Bộ trưởng Shoigu nhấn mạnh, cuộc tập trận Vostok-2018 đã được lên kế hoạch từ năm 2017, khi lịch trình các sự kiện lớn trong năm 2018 đã được Tổng tư lệnh tối cao - Tổng thống Nga Vladimir Putin chấp thuận. Phát biểu trên kênh truyền hình Rossiya 1, ông Shoigu nêu rõ: "Chúng tôi đưa ra trọng tâm chính về những gì chúng tôi sẽ làm trong năm tới. Điều duy nhất không năm trong kế hoạch này là các cuộc thanh sát bất ngờ. Tất nhiên, chúng tôi đã lên kế hoạch các cuộc tập trận này, và chúng tôi dự kiến tổ chức tập trận 5 năm một lần".

Chú thích ảnh
Dàn xe tăng tham gia cuộc tập trận quy mô Vostok. Ảnh: AP

Theo Bộ trưởng Shoigu, chương trình vũ trang nhà nước được phác thảo dành cho một thời kỳ kéo dài 10 năm, song các sự kiện cho thấy tính sẵn sàng chiến đấu của quân đội cần được tiến hành thường xuyên hơn.

Cuộc tập trận Vostok-2018 là cuộc tập trận lớn nhất diễn ra tại Nga kể từ sau khi Liên Xô tan rã. Cuộc tập trận có sự tham gia của 300.000 binh sĩ, 36.000 phương tiện, gần 80 tàu và hơn 1.000 máy bay. Cuộc tập trận kéo dài từ ngày 11-17/9.

TTXVN/Đặng Tiến Trung

Tại sao Nga tiến hành cuộc tập trận lớn nhất kể từ thời Liên Xô?

Tại sao Nga tiến hành cuộc tập trận lớn nhất kể từ thời Liên Xô?

Hơn 300 000 binh sĩ, 36 000 xe bọc thép, hơn 1 000 máy bay và trực thăng, gần 100 tàu chiến. Ở Nga đang diễn ra cuộc tập trận "Vostok-2018" với quy mô lớn nhất trong lịch sử hiện đại của đất nước. Cuộc diễn tập như vậy không được tiến hành trong khoảng thời gian 37 năm qua.

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm