Nga sắp có tàu ngầm hạt nhân 'phá mọi kỷ lục' thế giới

23/04/2017 20:25 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Tờ Izvestia ngày 23/4 đưa tin Hải quân Nga sắp tiếp nhận tàu ngầm hạt nhân lớn nhất thế giới.

Con tàu này mang tên Belgorod, thuộc Dự án 09852, có kích thước được đánh giá là vượt qua cả tàu ngầm tên lửa chạy bằng năng lượng hạt nhân Typhoon vốn đã được ghi vào sách kỷ lục Guinness. 

tàu ngầm nga
Tàu có hệ thống giám sát dưới nước toàn cầu quân đội Nga đang xây dựng ở đáy biển Bắc Cực

Tàu ngầm hạt nhân thuộc Dự án 09852 được thiết kế nhằm thực hiện các sứ mệnh nghiên cứu đại dương cũng như tìm kiếm khoáng sản ở độ sâu lớn hơn và hỗ trợ triển khai các tuyến thông tin liên lạc dưới nước, trong đó có hệ thống giám sát dưới nước toàn cầu mà quân đội Nga đang xây dựng ở đáy biển Bắc Cực. 

Nga sắp hạ thủy tàu ngầm hạt nhân hùng mạnh nhất

Nga sắp hạ thủy tàu ngầm hạt nhân hùng mạnh nhất

Về nhiều chỉ số, tàu ngầm "Kazan" vượt trội hơn bậc "tiền bối" của nó như tàu ngầm đầu tiên "Severodvinsk" của đề án 885. Có giả thiết rằng ​​tàu ngầm mới sẽ được bàn giao cho Hạm đội vào năm 2018.

Tư lệnh Hải quân Nga cho biết công tác nâng cấp tàu ngầm này sẽ được hoàn thành vào năm 2018. Giáo sư Vadim Kozyulin thuộc Học viện Khoa học Quân sự của Nga bình luận rằng tàu Belgorod sẽ không chỉ là tàu lớn nhất mà còn là độc đáo nhất trong hạm đội hải quân nước này.

Theo Sputnik

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm