Miền Bắc có mưa nhỏ rải rác, trời oi bức

14/04/2021 07:51 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 14/4, khu vực Bắc Bộ nhiều mây, đêm và sáng có mưa, mưa nhỏ rải rác, trời oi bức. Nhiệt độ ban ngày phổ biến từ 27-29 độ C. Khu vực Nam Bộ và Tây Nguyên tiếp tục có mưa dông trái mùa vào chiều tối và đêm, ngày nắng với nền nhiệt cao nhất phổ biến ở mức 31-34 độ C, có nơi trên 35 độ C.

Miền Bắc đầu tuần nhiệt độ tăng dần, Nam Bộ mưa dông chuyển mùa

Miền Bắc đầu tuần nhiệt độ tăng dần, Nam Bộ mưa dông chuyển mùa

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, do bộ phận không khí lạnh đã suy yếu nên thời tiết khu vực Bắc Bộ ngày 12/4 nhiệt độ tăng dần, bầu trời có mây, trưa chiều trời nắng, ngày có mưa rào rải rác và có nơi có dông.

Dự báo các khu vực ngày và đêm 14/4:  Phía Tây Bắc Bộ có mây, ngày có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ C, có nơi dưới 22 độ C. Nhiệt độ cao nhất 28-31 độ C, riêng khu Tây Bắc có nơi trên 32 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, có mưa nhỏ rải rác. Gió Đông Nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ C, vùng núi có nơi dưới 21 độ C. Nhiệt độ cao nhất 26-29 độ C, có nơi trên 29 độ C.

Thời tiết hôm nay, Dự báo thời tiết, Miền Bắc có mưa nhỏ rải rác trời oi bức, thời tiết, thời tiết hà nội, dự báo thời tiết hôm nay
Bắc Bộ mưa nhỏ

Thủ đô Hà Nội nhiều mây, sáng và đêm có mưa nhỏ. Gió Đông Nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ C. Nhiệt độ cao nhất 27-29 độ C, có nơi trên 29 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên-Huế có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 28-31 độ C, có nơi trên 31 độ C.

Các tỉnh, thành phố từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió Đông cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 30-33 độ C.

Khu vực Tây Nguyên có mây, ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió Đông cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ C. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ C, có nơi trên 35 độ C.

Khu vực Nam Bộ có mây, ngày nắng, oi bức, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C. Nhiệt độ cao nhất 32-35 độ C, có nơi trên 35 độ C.

Các chuyên gia y tế khuyến cáo khí hậu oi bức, nóng nực dễ gây ra nhiều bệnh liên quan đến thời tiết nắng nóng, dân gian thường gọi là cảm nắng. Do vậy mọi người cần cảnh giác đề phòng đối với tất cả bệnh lý do nắng nóng gây ra như: phù, phát ban, ngất xỉu, chuột rút, sốc nhiệt…Đặc biệt, sốc nhiệt là bệnh có tỷ lệ tử vong tương đương với đột quỵ do tim hay đột quỵ do não. Nhiệt độ cơ thể người bệnh có thể lên đến trên 40 độ C, kèm các triệu chứng thần kinh như đau đầu, chóng mặt, buồn ói, lơ mơ, rối loạn tri giác, co giật thậm chí hôn mê..

Khi có triệu chứng trên, cần sơ cứu tạm thời cho bệnh nhân bằng cách đặt họ nằm đầu thấp. Di chuyển ra khỏi vùng có nhiệt độ cao, làm giảm nhiệt cho nạn nhân như dùng quạt hay ngâm người trong nước mát vài phút. Dùng gạc hoặc khăn thấm nước lạnh hay nước đá đặt ở các vị trí có nhiều mạch máu như trán, lưng, nách, bẹn… để giúp cơ thể thải nhiệt nhanh hơn. Đồng thời gọi cấp cứu 115 để chuyển bệnh nhân đến bệnh viện ngay.

Diệu Thúy/TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm