LHQ: 2015 sẽ là năm khó khăn đối với các chiến dịch nhân đạo

23/12/2014 10:03 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Triển vọng của các chiến dịch nhân đạo trên phạm vi toàn cầu trong năm 2015 “rất u ám”, và với những gì đã chứng kiến trong năm 2014, năm 2015 sẽ tiếp tục là một năm hết sức khó khăn. Đó là nhận định của quan chức hàng đầu phụ trách vấn đề nhân đạo của Liên hợp quốc (LHQ).

Phóng viên TTXVN tại LHQ dẫn lời ông John Ging - Giám đốc Văn phòng Điều phối các vấn đề nhân đạo (OCHA) của LHQ ngày 22/12 cho biết, vào thời điểm này của năm ngoái có khoảng 52 triệu người cần cứu trợ nhân đạo, nhưng con số này hiện tại là 76 triệu người.

Chi phí cứu trợ vì thế cũng tăng từ 12,9 tỷ USD năm 2014 lên 19,2 tỷ USD vào thời điểm hiện nay.


Phát lương thực cho người tị nạn. Ảnh: Reuters

Ông John Ging nhấn mạnh rằng năm 2014 là một năm rất khó khăn và nguy hiểm đối với các nhân viên cứu trợ. Tính tới thời điểm này đã có 85 nhân viên cứu trợ thiệt mạng trong hơn 230 vụ tấn công nhằm vào lực lượng cứu trợ của LHQ.

Các nhân viên cứu trợ ở tiền tuyến luôn phải đối mặt với mối đe dọa thường trực, nhưng họ đã không nao núng và tiếp tục thực hiện công việc quả cảm của mình.

TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm