Huyền thoại vây quanh 'trùm ma túy nguy hiểm nhất' Joaquin Guzman

13/07/2015 13:10 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Khi Joaquin "El Chapo" Guzman lần đầu thoát khỏi nhà tù an ninh tối đa, người ta đã cất tiếng hát ca ngợi gã. Còn khi trùm ma túy sa túy sa lưới lần thứ hai, những kẻ ủng hộ ở quê gã đã xuống đường biểu tình chống chính quyền.

Hình ảnh của Guzman ở bang Sinaloa được không ít kẻ xem như một dạng anh hùng lục lâm, một Robin Hood thời hiện đại, luôn đứng ngoài vòng pháp luật. Người ta lãng mạn hóa Guzman, bất chấp việc gã điều hành Sinaloa, một trong những băng đảng hùng mạnh và tàn nhẫn nhất ở Mexico.

Những truyền thuyết, các câu chuyện thêu dệt về cuộc đời của Guzman đã tăng cao, sau khi gã tẩu thoát lần đầu vào năm 2001, khỏi một nhà tù ở phía Tây bang Jalisco, bằng cách trốn trong một giỏ đựng đồ giặt là. Guzman sống ngoài vòng pháp luật suốt 13 năm sau đó, trước khi bị bắt vào năm ngoái. 

Khoảng thời gian giữa 2 lần bị bắt đủ dài để gã xây dựng một đế chế buôn bán ma túy trải dài khắp thế giới. Do ảnh hưởng khổng lồ của Guzman, việc bắt được gã vào tháng 2/2014 đã trở thành chiến thắng lớn đối với Tổng thống Enrique Pena Nieto, trong cuộc chiến chống tội phạm ma túy kéo dài suốt nhiều năm trời, khiến hàng chục nghìn người thiệt mạng.


Trùm ma túy Joaquin "El Chapo" Guzman

Nhưng mọi việc đã thay đổi khi vào tối 11/7, Guzman trốn thoát khỏi nhà tù an ninh cấp cao Altiplano ở miền Trung Mexico, thông qua một đường hầm bí mật đào dưới phòng tắm nằm trong buồng giam của gã. Đường kính cái hố rộng chỉ 50 cm, vừa đủ để bố già ma túy biệt danh "Gã lùn" đào tẩu  khỏi nhà tù. Sau đó, Guzman đã đi theo một đường hầm dài 1,5 km, nằm gần một công trường xây dựng và tẩu thoát.

Trước khi bị bắt trở lại, hình ảnh "anh hùng lục lâm" của Guzman đã được nhiều nhạc sĩ ghi lại trong các bản ballad được gọi là "narcocorrido" - những khúc ca tôn vinh các trùm ma túy.

Gã nổi tiếng vì cưới Emma Coronel, một nữ hoàng sắc đẹp 18 tuổi, vào năm 2007 khi đang bị chính quyền truy nã gắt gao. Gã cũng có tới 10 đứa con với 10 người phụ nữ khác nhau. 

Người ta đồn rằng gã táo gan tới mức còn đi vào một nhà hàng ở Sinaloa, yêu cầu thực khách nộp điện thoại di động cho đám vệ sĩ, ăn tối một cách điềm đạm và không quên thanh toán hóa đơn cho tất cả mọi người, trước khi rời đi.

Guzman được coi là "đại diện" khét tiếng của Mexico, sánh ngang hàng với trùm ma túy Pablo Escobar (Colombia) cho tới khi cảnh sát giết ông trùm này vào năm 1993.

Khi thủy quân lục chiến Mexico bắt được Guzman ở khu nghỉ mát bãi biển Sinaloa của Mazatlan vào tháng 2/2014, đế chế mà gã đang vận hành còn hơn cả tốt đẹp. Việc Guzman có thể tuồn nhiều tấn cocaine, heroin và cần sa vào Mỹ khiến gã trở thành "kẻ thù số 1 của công chúng" ở thành phố Chicago, danh hiệu từng chỉ thuộc về trùm mafia Al Capone.

Guzman thậm chí còn lọt vào danh sách tỷ phú do tạp chí Forbes bình chọn, dù đã tụt khỏi danh sách hồi năm 2013 vì đổ quá nhiều tiền vào việc thuê vệ sĩ. Nhưng gã vẫn có tên trong danh sách những người quyền lực nhất trên thế giới của Forbes, đứng ở vị trí thứ 67.

Phan Vân Anh
Theo Yahoo News

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm