Động đất độ lớn 5.8 tại Vân Nam, nhà cao tầng ở Hà Nội cảm nhận rung lắc

21/05/2021 22:30 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Viện trưởng Viện Vật lý Địa cầu (Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam) Nguyễn Xuân Anh cho biết, tối 21/5, tại tỉnh Vân Nam (Trung Quốc) xảy ra trận động đất độ lớn 5.8, bán kính ảnh hưởng tính từ tâm chấn lên đến hàng trăm km. Người dân tại các nhà cao tầng ở Hà Nội có thể cảm nhận rung lắc.

Sơn La: Động đất 4.3 độ tại Mộc Châu

Sơn La: Động đất 4.3 độ tại Mộc Châu

Trung tâm báo tin động đất và cảnh báo sóng thần - Viện Vật lý Địa cầu (Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam) cho biết, vào 8 giờ 13 phút 4 giây ngày 17/8 (giờ Hà Nội), một trận động đất có độ lớn 4.3 xảy ra tại tọa độ 20.928 độ Vĩ Bắc, 104.898 độ Kinh Đông, độ sâu chấn tiêu khoảng 8.1 km.

Cụ thể, vào 20 giờ 48 phút 41 giây ngày 21/5 (giờ Trung Quốc), trận động đất xảy ra tại tọa độ: 25.67N - 99.79E (thuộc tỉnh Vân Nam, Trung Quốc) có độ lớn 5.8, độ sâu tâm chấn khoảng 28 km, cấp độ rủi ro thiên tai tại khu vực tâm chấn là cấp 1.

Trận động đất này đã khiến nhiều người dân tại các tòa nhà cao tầng ở Hà Nội cảm nhận sự rung lắc khoảng 5 giây, các dư chấn lặp lại ngắt quãng khoảng 2-3 phút rồi kết thúc.

Chú thích ảnh
Ảnh minh hoạ: TTXVN

Viện trưởng Nguyễn Xuân Anh cho biết, trận động đất có độ lớn 5.8 có bán kính ảnh hưởng lên đến hàng trăm km nên người dân Hà Nội có thể cảm nhận được dư chấn, tuy nhiên mức độ rủi ro đối với Hà Nội không cao.

Viện Vật lý địa cầu tiếp tục theo dõi dư chấn và những ảnh hưởng của trận động đất để có thông tin cảnh báo sớm nhất.

Hoàng Nam/TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm