Đánh bom, đấu súng dữ dội giải cứu con tin tại thủ đô Burkina Faso, 20 người đã chết

16/01/2016 09:19 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Rạng sáng 16/1 theo giờ Việt Nam, một nhóm tay súng đã tấn công khách sạn hạng sang Splendid tại thủ đô Ouagadougou của Burkina Faso, sau đó bắt giữ con tin bên trong. Lực lượng an ninh đã nhanh chóng có mặt và hiện đang đấu súng dữ dội với các tay súng tấn công. Đáng chú ý, khách sạn 4 sao Splendid là nơi có nhiều khách du lịch phương Tây và thường xuyên có các nhân viên Liên hợp quốc (LHQ) lưu trú.

Kênh truyền hình BBC của Anh dẫn lời các nhân chứng cho biết có 3 đến 4 tay súng bịt mặt tấn công vào khách sạn Splendid vào khoảng 19h30 ngày 15/1 theo giờ địa phương (2h30 sáng 16/1 theo giờ Việt Nam).

Sau khi tiến hành 2 vụ đánh bom xe bên ngoài khách sạn, các tay súng đã bắn chỉ thiên và đột nhập vào khách sạn. Trong khi đó, hãng tin Reuters đưa tin những kẻ tấn công có thể là những chiến binh Hồi giáo, đồng thời dẫn lời một quan chức cấp cao thuộc Lực lượng Hiến binh quốc gia Burkina Faso cho biết đã có con tin bị bắt giữ và chiến dịch giải cứu có thể kéo dài nhiều giờ.


Lực lượng an ninh được triển khai bên ngoài khách sạn Splendid khi nổ ra vụ tấn công ngày 15/1. AFP/ TTXVN

Còn hãng tin AFP của Pháp dẫn thông báo của Đại sứ quán nước này tại Burkina Faso gọi đây là một vụ “tấn công khủng bố”. Phóng viên AFP có mặt tại hiện trường cho biết thêm một quán cà phê nằm đối diện khách sạn Splendid có nhiều khách người phương Tây cũng là mục tiêu bị tấn công. Ít nhất 10 xe ô tô bên ngoài khách sạn đã bị đốt cháy.

Khách sạn Splendid, nằm gần một sân bay quốc tế ở thủ đô Ouagadougou của Burkina Faso, là nơi thường xuyên được khách du lịch nước ngoài sử dụng. Đây cũng là nơi lưu trú thường xuyên của các nhân viên LHQ và các các binh sĩ Pháp đang tham gia chiến dịch chống lực lượng Hồi giáo cực đoan ở khu vực Sahel.

Burkina Faso rơi vào khủng hoảng từ tháng 10/2014 khi cựu Tổng thống Blaise Compaore bị lật đổ sau làn sóng biểu tình quy mô lớn. Tháng 11/2015, Burkina Faso đã tiến hành thành công cuộc bầu cử thống. Tân tổng thống Roch Marc Kabore đã nhậm chức ngày 29/12. Quốc gia Tây Phi này cũng chịu ảnh hường từ tình hình bất ổn tại quốc gia láng giềng Mali, nơi từng xảy ra một vụ tấn công khủng bố và bắt cóc con tin tại khách sạn Radisson Blu ở thủ đô Bamako hồi tháng 11 năm ngoái làm ít nhất 27 người thiệt mạng.


Người dân tập trung trên đại lộ Kwame Nkruma, gần khách sạn Splendid bị tấn công ngày 15/1. AFP/ TTXVN

Nguồn tin y tế Burkina Faso cho biết ít nhất 20 người đã thiệt mạng và 15 người bị thương trong vụ tấn công. Trong khi đó giới chức nước này cho hay lực lượng an ninh đang lên kế hoạch tiến hành một cuộc tấn công vào bên trong khách sạn, có thể với sự hỗ trợ của lực lượng nước ngoài. 

Hãng tin AFP dẫn lời ông Robert Sangare, Giám đốc bệnh viện Yalgado Ouedraogo nói: “Chúng tôi chưa thể có con số chính xác, song ít nhất 20 người đã thiệt mạng. Ngoài ra còn có 15 người khác bị thương do bị trúng đạn và trong quá trình bỏ chạy do hoảng loạn”. Lực lượng an ninh Burkina Faso hiện đã kiểm soát được khu vực xung quanh khách sạn Splendid và chờ lệnh để bắt đầu cuộc đột kích vào bên trong. Ngoại trưởng Burkina Faso Alpha Barry không loại trừ khả năng kêu gọi lực lượng đặc nhiệm Pháp đóng tại Burkina Faso trợ giúp. Con số thương vong được cho là sẽ có thể còn tăng lên.


 Lực lượng an ninh phong tỏa bên ngoài khách sạn Splendid sau vụ tấn công. AFP/ TTXVN

Nhánh khủng bố al-Qaeda tại châu Phi (AQIM) đã lên tiếng nhận thực hiện vụ tấn công bắt cóc con tin tại khách sạn Splendid ở thủ đô Ouagadougou của Burkina Faso. Thông tin ban đầu cho biết một số người đã bị các tay súng tấn công sát hại, song chưa thể xác định chính xác con số thương vong.

Trong một thông điệp bằng tiếng Arab đăng tải trên mạng Internet, AQIM cho biết các tay súng của tổ chức này đã tấn công vào một trong những khách sạn lớn nhất ở thủ đô của Burkina Faso và hiện vẫn đang đấu súng với lực lượng an ninh.

Đại sứ Pháp tại Burkina Faso Gilles Thibault thông báo lệnh giới nghiêm có hiệu lực từ 23 giờ ngày 15/1 đến 6 giờ sáng 16/1 đã được ban bố. Pháp hiện có 200 lính đặc nhiệm tại Burkina Faso.

TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm