Cựu Chủ tịch tỉnh Phúc Kiến, Trung Quốc, bị buộc tội nhận hối lộ

23/02/2018 21:30 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Ngày 23/2, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao Trung Quốc (SPP) thông báo cựu Chủ tịch tỉnh Phúc Kiến, ông Tô Thụ Lâm đã bị buộc tội nhận hối lộ và lạm dụng quyền hạn.

Theo Tân Hoa Xã, ông Tô Thụ Lâm từng giữ chức Tổng Giám đốc Tập đoàn Hóa dầu Trung Quốc (Sinopec) và Phó Bí thư Tỉnh ủy Phúc Kiến. Ông này đã nhận những tài sản lớn và lợi dụng chức vụ để làm lợi cho người khác. Trên cương vị Tổng Giám đốc Sinopec, ông Tô bị cáo buộc lạm dụng quyền hạn trong một số dự án dầu mỏ, gây thiệt hại nghiêm trọng cho đất nước. 

Chú thích ảnh
Cựu Chủ tịch tỉnh Phúc Kiến, ông Tô Thụ Lâm đã bị buộc tội nhận hối lộ và lạm dụng quyền hạn. Ảnh: Reuters

Đây là quan chức thứ hai liên quan tới điều tra tham nhũng, nhận hối lộ được công bố trong hai tháng đầu năm nay tại Trung Quốc. Trước đó, ngày 17/1, Ủy ban Kiểm tra kỷ luật trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc (CCDI) cho biết ông Lý Di Hoàng, Phó Tỉnh trưởng Giang Tây, đã bị tổ chức điều tra vì nghi ngờ vi phạm nghiêm trọng kỷ luật. 

Kể từ sau Đại hội Đại biểu Toàn quốc lần thứ XIX của Đảng Cộng sản Trung Quốc (Đại hội XIX) hồi tháng 10/2017, đến nay đã có 6 cán bộ lãnh đạo giữ chức vụ từ cấp phó tỉnh trưởng trở lên của Trung Quốc bị điều tra vì nghi ngờ vi phạm nghiêm trọng kỷ luật gồm Lỗ Vĩ - Phó Trưởng ban Tuyên truyền Trung ương, Lưu Cường - Phó Tỉnh trưởng Liêu Ninh, Trương Kiệt Huy - Phó Chủ tịch Nhân đại tỉnh Hà Bắc, Phùng Tân Trụ - Phó Tỉnh trưởng Thiểm Tây, Lý Tương Khởi - Phó Tỉnh trưởng Sơn Đông, Lý Di Hoàng - Phó Tỉnh trưởng Giang Tây, và thêm trường hợp của cựu Chủ tịch tỉnh Phúc Kiến - ông Tô Thụ Lâm.

Một quan chức cấp cao khác trong quân đội là Thượng tướng Phòng Phong Huy - nguyên Ủy viên Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc Khóa XVII và XVIII, nguyên Ủy viên Quân ủy Trung ương (CMC), Tham mưu trưởng Bộ Tham mưu liên hợp CMC - đã bị chuyển hồ sơ sang cơ quan kiểm sát quân sự để tiến hành các thủ tục xử lý theo quy định của pháp luật vì tình nghi phạm tội đưa và nhận hối lộ.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc âm mưu 'mua toàn bộ' quốc đảo Maldives

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc âm mưu 'mua toàn bộ' quốc đảo Maldives

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Cảnh Sảng tuyên bố, sự trợ giúp về kinh tế của Trung Quốc không đi kèm với điều kiện ràng buộc về chính trị, đồng thời gọi phát biểu mới đây của cựu Tổng thống Nasheed là "hoàn toàn vô căn cứ."

TTXVN/Báo Tin tức

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm