Coi chừng mắc bệnh từ nước rửa tay 'dỏm'

28/02/2020 11:02 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Lợi dụng tình trạng “cháy hàng” khẩu trang y tế và nước rửa tay sát khuẩn trong mùa dịch COVID-19, trên thị trường xuất hiện tràn lan các mặt hàng nước rửa tay chưa được kiểm chứng y tế.

Vứt khẩu trang bừa bãi có thể bị phạt đến 7 triệu đồng

Vứt khẩu trang bừa bãi có thể bị phạt đến 7 triệu đồng

Bộ Y tế đề nghị các Bộ: Tài nguyên và Môi trường, Công an và UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương xử phạt 3-7 triệu đồng đối với hành vi vứt, thải bỏ khẩu trang không đúng quy định.

Hậu quả, đã có nhiều trường hợp mắc bệnh do sử dụng những loại nước rửa tay không rõ nguồn gốc xuất xứ.

Vnews

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm