Chùm ảnh: Muôn màu giáng sinh ngập tràn trên toàn thế giới

24/12/2018 21:02 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Từ Châu Phi đến Ấn Độ, Trung Quốc đến Châu Âu, Giáng sinh hàng năm luôn được coi là một trong những ngày lễ lớn nhất trên thế giới. Và mặc dù truyền thống giáng sinh như mũ Nô En, những món quà hay đồ trang trí kim tuyến lấp lánh vẫn hiện diện trên toàn thế giới, mỗi quốc gia có những cách ăn mừng riêng.

Những phong tục Giáng sinh kỳ lạ và ý nghĩa trên thế giới

Những phong tục Giáng sinh kỳ lạ và ý nghĩa trên thế giới

Giáng sinh thì có lẽ ai cũng biết, thế nhưng, phong tục đón giáng sinh của các nước trên thế giới như thế nào thì không phải người nào cũng nắm rõ. Bạn có biết vì sao người Na Uy thường giấu hết chổi vào đêm Giáng sinh? Hay người Nhật ăn gì vào ngày này?

Có khá nhiều người muốn trở thành ông già Noel được đào tạo chính thức trong một ngôi trường riêng ở thủ đô Rio de Janeiro của Brazil.

Ở Ấn Độ, những người theo đạo Thiên Chúa sẽ đi hành hương và đến nhà thờ Sacred Heart ở New Delhi, nơi được trang trí giống như một ngôi nhà ở ngoại ô nước Anh.

Chú thích ảnh
Không khí giáng sinh ngập tràn đường phố ở Sao Paolo, Brazil  Ảnh: Getty 
Chú thích ảnh
Những ông già Noel chuyên nghiệp tận hưởng cuộc tụ họp tại Rio De Janeiro  Ảnh: Getty
Chú thích ảnh
Hàng ngàn người hành hương đến nhà thờ Sacred Heart ở New Delhi  Ảnh: Getty
Chú thích ảnh
Người đàn ông lựa chọn đồ trang trí trong một cửa hàng ở Mumbai  Ảnh: Getty

Nhà thờ Công giáo La Mã là một trong những công trình nhà thờ lâu đời nhất ở New Delhi, Ấn Độ.

Hồng Kông (Trung Quốc) khoe mình với ánh đèn Giáng sinh ấn tượng nhất, cùng màn hình bao phủ toàn bộ tòa nhà chọc trời.

Trung Quốc, một trong những nền kinh tế lớn nhất và đang bùng nổ của thế giới, chuẩn bị cho Giáng sinh khi hàng ngàn trung tâm thương mại bán đồ gia dụng và sản xuất hàng loạt.

Giáng sinh thực chất bị cấm ở Trung Quốc - nhưng một số lượng lớn người thành thị vẫn ăn mừng một phiên bản Giáng sinh được thương mại hóa, tương tự như ngày lễ tình yêu của phương Tây.

Chú thích ảnh
Những người theo đạo Thiên chúa ở Ethiopia tin rằng Giáng sinh lần đầu diễn ra vào ngày 12 tháng 12 năm 1996   Ảnh: Getty
Chú thích ảnh
Hồng Kông khoe mình với ánh đèn Giáng sinh ấn tượng nhất  Ảnh: Getty
Chú thích ảnh
Trung Quốc chuẩn bị cho Giáng sinh với hàng ngàn trung tâm thương mại bán đồ gia dụng và sản xuất hàng loạt. Ảnh: Getty
Chú thích ảnh
Mọi người tham dự thánh lễ đêm Giáng sinh tại nhà thờ Regina Mundi ở Soweto, Nam Phi   Ảnh: Getty
Chú thích ảnh
Một người phụ nữ Kenya đẩy xe đẩy hàng qua con đường đồ trang trí Giáng sinh ở Nairobi   Ảnh: Getty
Chú thích ảnh
Một thợ lặn cho cá đuối ăn trong buổi trình diễn Giáng sinh tại công viên sinh vật biển ở Cape Town.  Ảnh: Getty
Chú thích ảnh
Thời tiết có thể lạnh ở Vương quốc Anh, nhưng ở Úc, hiện tại là cao điểm nắng nóng mùa hè.  Ảnh: Getty
Chú thích ảnh
Một chú chó mặc quần áo cho Giáng sinh tại bãi biển Bondi, Sydney, Australia   Ảnh: Getty

Quỳnh Trang (Theo Express)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm