Cập nhật dịch Covid-19 ngày 2/8: Ghi nhận 7.455 ca nhiễm mới, riêng TP HCM 4.264 ca

02/08/2021 19:50 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Bộ Y tế cho biết, tính từ 6h đến 18h30 ngày 2/8, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 4.254 ca nhiễm mới, trong đó 7 ca nhập cảnh và 4.247 ca trong nước.

Danh sách 8 siêu thị, 15 cửa hàng Vinmart+ liên quan F0 Covid-19

Danh sách 8 siêu thị, 15 cửa hàng Vinmart+ liên quan F0 Covid-19

Bà Nguyễn Thị Phương, Phó TGĐ Thường trực Công ty VinCommerce (sở hữu chuỗi siêu thị VinMart/Vinmart+) cho biết, doanh nghiệp này dừng nhận hàng từ nhà cung cấp có ca dương tính với COVID-19, chủ động thực hiện các biện pháp phòng dịch bao gồm tạm đóng cửa các điểm bán có nguy cơ.

Xem thông tin Covid-19 tại đây

Trong đó, tại Thành phố Hồ Chí Minh 2.267 ca, Bình Dương 453 ca, Long An 445 ca, Khánh Hòa 286 ca, Đồng Nai 191 ca, Bà Rịa - Vũng Tàu 132 ca, Hà Nội 113 ca, Cần Thơ 102 ca, Đồng Tháp 66 ca, Trà Vinh 31 ca, Phú Yên 25 ca, Ninh Thuận, Quảng Nam mỗi địa phương 19 ca, Đắk Lắk 14 ca, Nghệ An 13 ca, Hậu Giang 11 ca, Bình Phước 8  ca, Bình Định, Hà Tĩnh mỗi địa phương 7 ca, Sơn La, Gia Lai mỗi địa phương 6 ca, Thanh Hóa 5 ca, Thừa Thiên - Huế 4 ca, Vĩnh Phúc, Lạng Sơn, Quảng Ngãi mỗi địa phương 3 ca, Hà Nam, Quảng Bình, Đắk Nông mỗi địa phương 2 ca, Hưng Yên, Kiên Giang mỗi địa phương 1 ca; có 1.368 ca trong cộng đồng.

Như vậy, trong ngày 2/8, cả nước ghi nhận 7.455 ca nhiễm mới, trong đó 10 ca nhập cảnh và 7.445 ca trong nước.

Tại Thành phố Hồ Chí Minh vẫn ghi nhận số ca nhiễm cao với 4.264 ca, Bình Dương 949 ca, Long An 445 ca, Đồng Nai 380 ca, Khánh Hòa 286 ca, Cần Thơ 221 ca, Hà Nội 159 ca, Bà Rịa - Vũng Tàu 132 ca, Tiền Giang 79 ca, Đồng Tháp 77 ca, Đà Nẵng 76 ca, Vĩnh Long 50 ca, Bình Thuận 46 ca, Trà Vinh 31 ca, Phú Yên 25 ca, Bình Định, Nghệ An mỗi địa phương 21 ca, Ninh Thuận , Quảng Nam mỗi địa phương 19 ca, Kiên Giang 18 ca, An Giang 17 ca, Đắk Lắk 14 ca, Ninh Bình 13 ca, Đắk Nông 12 ca, Hậu Giang 11 ca, Hà Tĩnh 10 ca, Thanh Hóa 9 ca, Bình Phước 8  ca, Gia Lai 7 ca, Sơn La 6 ca, Thừa Thiên Huế 4 ca, Vĩnh Phúc, Lạng Sơn, Quảng Ngãi mỗi địa phương 3 ca, Lâm Đồng, Hà Nam, Quảng Bình mỗi địa phương 2 ca, Hưng Yên 1 ca; trong đó có 2.344 ca trong cộng đồng.

Dịch Covid hôm nay, Số ca mắc Covid 19 hôm nay, Tình hình dịch Covid 19 hôm nay, Covid TP HCM, Covid hôm nay, Covid 19 hôm nay, Covid Hà Nội, dịch bệnh hôm nay, Covid-19
Lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 cho người dân. Nguồn: TTXVN

Tính đến chiều 2/8, Việt Nam có 161.761 ca nhiễm, trong đó có 2.272 ca nhập cảnh và 159.489 ca nhiễm trong nước. Số ca nhiễm mới ghi nhận trong nước tính từ ngày 27/4 đến nay là 157.919 ca, trong đó có 44.191 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh.

Cả nước có 5/62 tỉnh đã qua 14 ngày không ghi nhận trường hợp nhiễm mới là Yên Bái, Điện Biên, Quảng Ninh, Bắc Kạn, Thái Bình; 9 tỉnh không có lây nhiễm thứ phát trên địa bàn là Lào Cai, Ninh Bình, Kon Tum, Hà Giang, Sơn La, Lai Châu, Tuyên Quang, Quảng Trị, Nam Định.

Trong ngày 2/8 có 3.808 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh nâng tổng số ca được điều trị khỏi lên 46.965 ca.

Trong số các bệnh nhân đang được điều trị tại các cơ sở y tế, số bệnh nhân nặng đang điều trị ICU là 436 ca; số bệnh nhân nguy kịch đang điều trị ECMO là 14 ca.

Ngày 2/8, Tiểu ban Điều trị, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 thông báo bổ sung 389 ca tử vong (từ sô 1.307-1.695) tại 4 tỉnh, thành phố. Trong đó, tại Thành phố Hồ Chí Minh từ ngày 17/7-2/8: 354 ca; Bình Dương từ ngày 17-24/7: 25 ca; Đồng Nai từ ngày 29/7-2/8: 6 ca; Long An từ ngày 31/7-2/8: 4 ca

Trong 24 giờ qua, các cơ sở đã thực hiện 102.792 xét nghiệm cho 319.556 lượt người; từ ngày 27/4/2021 đến nay đã thực hiện xét nghiệm 6.315.936 mẫu cho 17.855.329 lượt người.

Tổng số liều vaccine đã được tiêm là 6.415.219 liều, trong đó tiêm 1 mũi là 5.756.155 liều, tiêm mũi 2 là 659.064 liều.

*6 loại vaccine phòng COVID-19 được cấp phép tại Việt Nam

Thông tin từ Bộ Y tế cho biết, đến thời điểm hiện nay, có 6 loại vaccine phòng COVID-19 đã được Bộ Y tế cấp phép sử dụng tại Việt Nam. Bộ Y tế khẳng định, tất cả các vaccine được cấp phép và đưa về Việt Nam sử dụng đều đảm bảo an toàn và hiệu quả.

*Vaccine AstraZeneca

Vaccine COVID-19 do Tập đoàn AstraZeneca sản xuất đã được cấp phép sử dụng khẩn cấp tại 181 quốc gia, vùng lãnh thổ và được Tổ chức Y tế thế giới (WHO) đưa vào danh sách sử dụng khẩn cấp. Đến nay, vaccine này đã được sử dụng tại 119 quốc gia, vùng lãnh thổ với tổng số vaccine đã sử dụng khoảng 980 triệu liều.

Tại Việt Nam, vaccine AstraZeneca đã được Bộ Y tế phê duyệt có điều kiện cho nhu cầu cấp bách trong phòng, chống dịch COVID-19.
Việt Nam đã tiếp nhận tổng cộng 8.716.290 liều sau 15 đợt giao vaccine. Vaccine AstraZeneca được triển khai tiêm chủng tại Việt Nam từ tháng 3/2021, hiện đang là vaccine có số lượng sử dụng nhiều nhất tại Việt Nam.

*Vaccine Gam-COVID-Vac (tên khác là SPUTNIK V)

Vaccine Gam-COVID-Vac do Viện Nghiên cứu Gamaleya, Nga sản xuất đã được cấp phép sử dụng tại 70 quốc gia, vùng lãnh thổ. Đến nay, vaccine này đã được sử dụng tại 49 quốc gia với tổng số vaccine đã sử dụng khoảng 85 triệu liều.

Tại Việt Nam, vaccine Sputnik V đã được Bộ Y tế phê duyệt có điều kiện vaccine cho nhu cầu cấp bách trong phòng, chống dịch COVID-19. Giữa tháng 3/2021, Việt Nam tiếp nhận 2.000 liều vaccine Sputnik V do Chính phủ Liên bang Nga viện trợ và sử dụng cho gần 900 người. Ngày 1/8, Việt Nam nhận thêm 10 nghìn liều vaccine Sputnik V do Chính phủ Liên bang Nga tặng.

*Vaccine Vero Cell của Sinopharm

Vaccine Vero Cell do Sinopharm phát triển và Beijing Institute of Biological Products Co. Ltd - Trung Quốc sản xuất, đã được cấp phép sử dụng tại 64 quốc gia, vùng lãnh thổ, đã được Tổ chức Y tế thế giới đưa vào danh sách sử dụng khẩn cấp. Đến nay, vaccine này đang sử dụng tại 59 quốc gia với khoảng 800 triệu liều đã được sử dụng.

Tại Việt Nam, vaccine Vero Cell đã được Bộ Y tế phê duyệt có điều kiện cho nhu cầu cấp bách trong phòng, chống dịch COVID-19. Việt Nam đã tiếp nhận 500.000 liều vaccine Sinopharm do Chính phủ Trung Quốc viện trợ và đang triển khai tiêm chủng từ tháng 7/2021. Quảng Ninh là địa phương đầu tiên triển khai tiêm xong 88.100 liều mũi 1 và sẽ tiến hành tiêm mũi 2 từ ngày 4/8. Riêng Bình Liêu Quảng Ninh đã đạt độ bao phủ tiêm vaccine đối với 50% dân số toàn huyện.

Vaccine của Thành phố Hồ Chí Minh nhận cũng là loại vaccine này.

*Vaccine Comirnaty của Pfizer/BioNTech

Vaccine của Pfizer/BioNTech đã được cấp phép sử dụng tại 111 quốc gia và vùng lãnh thổ và được Tổ chức Y tế thế giới đưa vào danh sách sử dụng khẩn cấp. Đến nay, vaccine này đã được sử dụng tại 97 quốc gia với khoảng 850 triệu liều đã được sử dụng.

Vaccine Comirnaty đã được Bộ Y tế phê duyệt có điều kiện cho nhu cầu cấp bách trong phòng, chống dịch COVID-19. Việt Nam đã tiếp nhận tổng cộng 746.460 liều vaccine Pfizer và đang triển khai tiêm chủng.

*Vaccine Spikevax (Tên khác là: Covid-19 Vaccine Moderna)

Vaccine Spikevax do Moderna sản xuất đã được cấp phép sử dụng tại 64 quốc gia, vùng lãnh thổ và được Tổ chức Y tế thế giới đưa vào danh sách sử dụng khẩn cấp. Đến nay, vaccine này đã được sử dụng tại 63 quốc gia với khoảng 340 triệu liều.

Vaccine này đã được Bộ Y tế phê duyệt sử dụng có điều kiện cho nhu cầu cấp bách trong phòng, chống dịch COVID-19. Tính đến nay, Việt Nam đã tiếp nhận tổng cộng 5.000.100 liều vaccine Moderna do Chính phủ Mỹ viện trợ thông qua COVAX Facility và đang triển khai tiêm chủng.

* Vaccine Janssen

Vaccine Janssen do Janssen Pharmaceutica NV (Bỉ) và Janssen Biologics B.V (Hà Lan) sản xuất được cấp phép sử dụng tại 56 quốc gia, vùng lãnh thổ và được Tổ chức Y tế thế giới đưa vào danh sách sử dụng khẩn cấp. Đến nay, vaccine này đã được sử dụng tại 34 quốc gia với khoảng 60 triệu liều đã sử dụng.

Vaccine do Janssen sản xuất đã được Bộ Y tế phê duyệt sử dụng có điều kiện cho nhu cầu cấp bách trong phòng, chống dịch COVID-19. Hiện nay, Việt Nam chưa tiếp nhận vaccine này.

Nhóm P.V

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm