Ấn Độ, Trung Quốc xài ‘hàng nóng’ của Nga nhiều nhất thế giới

23/07/2015 17:47 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Nga đang xuất khẩu vũ khí và khí tài tới 59 quốc gia trên thế giới. Các nước nhập khẩu vũ khí chính của Nga là Ấn Độ (25%), Trung Quốc (22%).

Theo phóng viên TTXVN tại Moskva, Tập đoàn Rostekh chuyên sản xuất vũ khí của Nga dự báo trong năm 2015, công ty xuất khẩu vũ khí Rosoboronexport sẽ đạt doanh thu 13 tỷ USD trong tổng giá trị các đơn đặt hàng ở mức khoảng 40 tỷ USD.

Tàu ngầm Chakra do Nga chế tạo là món hàng ưa chuộng tại Ấn Độ

Tại cuộc họp báo ngày 22/7 công bố kết quả kinh doanh năm 2014, đại diện của Tập đoàn Rostekh cho biết xuất khẩu vũ khí của Nga trong năm này vẫn tương tương như năm ngoái.

 Trong năm 2014, Rosoboronexport đã đạt kim ngạch xuất khẩu vũ khí và khí tài ở mức 13,2 tỷ USD, tăng 22 triệu USD so với kế hoạch. Trong đó, khoản tiền thu được nhờ xuất khẩu vũ khí là hơn 11,2 tỷ USD (năm 2013 là 12,8 tỷ USD). Xét trong tổng kim ngạch xuất khẩu nói trên, các công ty con của Tập đoàn Rostekh thu được gần 7,1 tỷ USD, tăng 6% so với năm 2013 (6,7 tỷ USD).

Theo thông báo, hiện Nga đang xuất khẩu vũ khí và khí tài tới 59 quốc gia trên thế giới. Các nước nhập khẩu vũ khí chính của Nga là Ấn Độ (25%), Trung Quốc (22%), Iraq (22%), Syria (5%), Venezuela (5%)...

 Về mặt địa lý, phần lớn khối lượng vũ khí Nga được xuất khẩu sang châu Á (75% ), Mỹ Latinh (9%) và Trung Đông (7%). Khối lượng vũ khí giao cho các nước thuộc Cộng đồng Các quốc gia độc lập (SNG) năm qua đạt 370 triệu USD (năm 2013 là 1,05 tỷ USD, trong đó khối lượng vũ khí cung cấp cho các nước thành viên của Tổ chức Hiệp ước An ninh tập thể (CSTO) là 2,4 triệu USD.

Rosoboronexport là công ty con của Tập đoàn Rostekh, đồng thời là công ty quốc doanh độc quyền về trung gian xuất khẩu vũ khí của Nga.

TTXVN

 

 

 

 

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm