2/15 bệnh nhân mắc COVID-19 còn lại âm tính với virus SARS-CoV-2 từ lần 2 trở lên

10/07/2020 19:35 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Theo Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19, tính đến 18 giờ ngày 10/7, Việt Nam không có thêm ca mắc mới. Tính từ 6 giờ ngày 16/4 đến 18 giờ ngày 10/7, đã 85 ngày, nước ta không có ca lây nhiễm trong cộng đồng. Tổng cộng 229 ca mắc COVID-19 từ bên ngoài nước sau khi nhập cảnh được cách ly ngay.

Dịch COVID-19: Đưa 346 công dân Việt Nam từ Hoa Kỳ về nước

Dịch COVID-19: Đưa 346 công dân Việt Nam từ Hoa Kỳ về nước

Trong các ngày 8 và 9/7/2020, các cơ quan chức năng Việt Nam, Đại sứ quán Việt Nam tại Hoa Kỳ và hãng Hàng không Quốc gia Việt Nam đã phối hợp với các cơ quan chức năng Hoa Kỳ đưa 346 công dân Việt Nam từ Washington D.C về nước an toàn.

Hiện, cả nước có 12.923 người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe (cách ly), trong đó, 72 người cách ly tập trung tại bệnh viện; 12.447 người cách ly tập trung tại cơ sở khác; 404 người cách ly tại nhà, nơi lưu trú.

Trong ảnh: Hãng hàng không Việt Nam tổ chức chuyến bay đặc biệt thứ hai đưa hơn 280 công dân Việt Nam từ Nga về nước. Ảnh: Trần Hiếu - Pv TTXVN tại LB Nga
 Hãng hàng không Việt Nam tổ chức chuyến bay đặc biệt thứ hai đưa hơn 280 công dân Việt Nam từ Nga về nước. Ảnh: Trần Hiếu - Pv TTXVN tại LB Nga

Báo cáo của Tiểu ban Điều trị, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 cho thấy, trong ngày, 3 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh gồm:  bệnh nhân 332 (18 tuổi) tại Trung tâm Y tế Huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp; bệnh nhân 347 (6 tuổi) tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở 2; bệnh nhân 353 (31 tuổi) tại Bệnh viện Dã chiến Củ Chi. Như vậy, đến thời điểm này, nước ta đã có 350/369 bệnh nhân mắc COVID-19 được công bố khỏi bệnh (chiếm 94,9%); không có trường hợp nào tử vong.

Các bệnh nhân còn lại hiện đang được điều trị tại các cơ sở y tế, đa số có sức khỏe ổn định. Trong số này, hiện có 2 ca âm tính lần 1 với virus SARS-CoV-2 và 2 ca âm tính lần 2 trở lên.

Cũng theo Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19, dự kiến, ngày mai (11/7), đại diện Ban Chỉ đạo sẽ làm việc trực tiếp với Bệnh viện Chợ Rẫy để rà soát lần cuối cùng tất cả các vấn đề có liên quan đến sức khỏe nam phi công người Anh trước khi bàn giao cho Lãnh sự quán Anh. Cũng trong ngày 11/7, nam phi công này sẽ được tổ chức tiễn ra viện để trở về Anh trên chuyến bay thương mại.

TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm