Tiền đạo Công Phượng: ‘Quyết định của trọng tài quá chậm’

13/10/2021 11:15 GMT+7 | World Cup 2022

(Thethaovanhoa.vn) - Công Phượng giống như hầu hết các cầu thủ của đội tuyển Việt Nam đều không hài lòng với cách điều khiển trận đấu của tổ trọng tài trận gặp Oman. Thậm chí, tiền đạo của đội tuyển Việt Nam còn cho rằng trọng tài người Jordan Adham Makhadmeh đã chậm chạp trong việc đưa ra các quyết định.

HLV đội Oman than khó dù thắng đội tuyển Việt Nam

HLV đội Oman than khó dù thắng đội tuyển Việt Nam

HLV Branko Ivankovic hài lòng với chiến thắng 3-1 của đội tuyển Oman trước đội tuyển Việt Nam tối 12/10 nhưng cũng thừa nhận kết quả này có được không hề dễ dàng.

Trả lời phỏng vấn truyền thông sau khi trận đấu với Oman kết thúc, Công Phượng cho biết: “Đã lâu rồi tôi mới góp mặt trở lại trong một trận đấu của đội tuyển Việt Nam. Tôi nghĩ rằng, đây là trận đấu rất khó khăn với đội tuyển Việt Nam cũng như cá nhân mình.

Hiện tại, tình thế của đội ngày càng khó khăn hơn và tôi nghĩ rằng mình với các đồng đội cần phải cố gắng nhiều hơn nữa, lấy lại tinh thần để chiến đấu những trận tiếp theo”.

Theo tôi nghĩ, tổ trọng tài ở trận đấu này làm chưa được tốt. Họ đưa ra quyết định rất chậm chạp, tôi nghĩ vậy. Nếu như trọng tài đưa ra quyết định nhanh hơn thì có lẽ trận đấu đã hấp dẫn hơn.

Âm thanh mà các CĐV Oman tạo ra trên sân thực ra cũng không ảnh hưởng gì nhiều đến đội tuyển Việt Nam. Thời gian qua do ảnh hưởng của COVID-19, các trận đấu được tổ chức không có khán giả, bây giờ khán giả được phép quay trở lại thì trận đấu trở nên sôi động hơn.

Việt Nam 1-3 Oman, Công Phượng, tiền đạo Công Phượng, VAR, trọng tài, xếp hạng bảng B vòng loại thứ ba World Cup, lịch thi đấu vòng loại thứ ba World Cup
Công Phượng (phải) đã chơi khá tốt khi ra sân ở đội hình xuất phát.Ảnh: AFC

Tôi hy vọng người hâm mộ sẽ luôn đồng hành cùng đội tuyển Việt Nam ở thời điểm khó khăn này. Đội tuyển sẽ cố gắng hết sức làm tốt nhất, cống hiến cho người hâm mộ bóng đá Việt Nam”.

Trong khi đó, trung vệ Duy Mạnh nói: "Tôi nghĩ rằng, đây là trận đấu rất khó khăn của đội tuyển Việt Nam. Tất cả các cầu thủ đều thi đấu hết mình nhưng kết quả cuối cùng lại bất lợi, không được tốt, đó là điều rất đáng tiếc.

Về công tác trọng tài, ở trận đấu này, tôi nghĩ rằng, có một chút gì đó không chính xác. Tuy nhiên, đó là điều mà chúng ta luôn phải chấp nhận”.

Ở hai lượt trận tiếp theo giữa tháng 11/2021, đội tuyển Việt Nam đều chơi trên sân nhà, gặp đội tuyển Nhật Bản ngày 11/11 và gặp Ả rập Xê út ngày 16/11.

Theo kế hoạch, đội tuyển Việt Nam sẽ lên đường về nước vào sáng ngày 14/10. Sau khi nhập cảnh, toàn đội sẽ thực hiện cách ly y tế theo quy định.

Hết thời gian cách ly, các thành viên BHL và cầu thủ sẽ được tạo điều kiện về thăm gia đình trước khi hội quân trở lại.

Lâm Chi

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm