HLV Australia cảm thấy hạnh phúc

26/01/2022 06:40 GMT+7 | World Cup 2022

(Thethaovanhoa.vn) - Ngay cả khi phải giải nghệ ở thời điểm hiện tại, HLV trưởng đội tuyển Australia Graham Arnold cũng cảm nhận được hạnh phúc vì những gì đã làm được cho bóng đá xứ sở chuột túi.

HLV Park Hang Seo tìm đội hình tối ưu

HLV Park Hang Seo tìm đội hình tối ưu

HLV Park Hang Seo có vẻ như đã tìm được đội hình tối ưu nhất cho trận gặp Australia vào ngày 27/1 tới.

“Tôi đã từng dự 2 kỳ World Cup, 4 kỳ Olympic. Tôi đã giành được những danh hiệu ở cả trong và ngoài nước. Điều này đã đủ khiến cho tôi cảm thấy hạnh phúc. Mục tiêu, tham vọng và đam mê của tôi chưa bao giờ thay đổi.

Chắc chắn rồi, chúng tôi muốn dự vòng chung kết World Cup 2022. Dù đang gặp nhiều khó khăn do Covid-19 nhưng chúng tôi sẽ nỗ lực để đi tiếp.

Tôi cũng đủ kinh nghiệm để vượt qua những chỉ trích ngoài kia và tập trung hoàn toàn cho trận đấu tới. Đội tuyển Australia từng để thua tuyển Nhật Bản bởi bàn phản lưới nhà nhưng tôi tin tưởng vào tài năng của các cầu thủ.

Họ sẽ thay đổi được cục diện. Toàn đội đã học được nhiều bài học và cần phải có sự chuẩn bị tốt, sẵn sàng cho mọi trận đấu” - HLV Graham Arnold cho hay.

lịch thi đấu vòng loại World Cup 2022, lịch bóng đá Việt Nam, Việt Nam vs Úc, VN vs Australia, vtv6, vtv5, trực tiếp bóng đá, vòng loại thứ ba World Cup, Úc vs Việt Nam
HLV Graham Arnold hạnh phúc với đội tuyển Australia. Ảnh: Hoàng Linh

Theo lịch, trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và Australia sẽ diễn ra vào lúc 16h10 ngày 27/1 trên sân Rectangular (Melbourne). Sau đó 4 ngày, Hùng Dũng cùng đồng đội sẽ đụng độ đội tuyển Trung Quốc trên sân Mỹ Đình.

Australia tự tin đánh bại đội tuyển Việt Nam

Trước trận đấu với đội tuyển Việt Nam, tuyển thủ Australia Milos Degenek cho biết, dù thiếu vắng HLV trưởng nhưng toàn đội vẫn rất tự tin giành chiến thắng.

"Thiếu vắng HLV trưởng vì Covid-19 chắc chắn là tin xấu đối với chúng tôi. Nhưng ông ấy vẫn luôn ở bên cả đội. Arnold liên lạc với chúng tôi qua internet, ông ấy dõi theo mọi cuộc họp, tham gia mọi buổi tập và cùng cả đội chuẩn bị mọi thứ cho trận đấu.

Ban huấn luyện đã có kế hoạch sẵn sàng cho những tình huống như thế này nên mọi thứ vẫn sẽ diễn ra suôn sẻ. Điều quan trọng là chúng tôi vẫn có mọi thứ trong tay và sẽ cố gắng hết sức để giành chiến thắng” - Milos Degenek cho biết.

Bên cạnh đó, do HLV trưởng Graham Arnold đã nhiễm Covid-19 và không thể tham dự trận đấu với đội tuyển Việt Nam vào ngày 27/1 nên trợ lý Rene Meulensteen sẽ là người trực tiếp chỉ đạo các cầu thủ thi đấu.

Ông Rene Meulensteen từng làm trợ lý cho HLV Sir Alex Ferguson tại Manchester United. Đội tuyển Australia đang đứng thứ 3 tại bảng B ở Vòng loại thứ 3 World Cup 2022. Đội bóng này cần chiến thắng trước Việt Nam để cạnh tranh tấm vé đi tiếp với Nhật Bản, Saudi Arabia.

 

An Bình

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm