Cục diện vòng loại World Cup 2022 châu Âu: Bảng G khó lường, nhiều ông lớn lo lắng

14/10/2021 15:35 GMT+7 | World Cup 2022

(Thethaovanhoa.vn) - Sau lượt trận tháng Mười, cục diện các bảng đấu bắt đầu rõ nét hơn bao giờ hết. Bảng G khốc liệt hơn cả với cuộc chiến tam mã cho ngôi đầu, trong khi các ông lớn như Italy, Bồ Đào Nha, Tây Ban Nha ngồi trên đống lửa.

Bảng xếp hạng vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Âu

Bảng xếp hạng vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Âu

Bảng xếp hạng vòng loại World Cup 2022. Bảng xếp hạng bóng đá vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Âu. BXH vòng loại World Cup 2022. BXH bóng đá châu Âu.

 

Mới chỉ có 2 trong 13 suất dành cho các đại diện châu Âu dự World Cup 2022 được trao, lần lượt thuộc về Đức (bảng J) và Đan Mạch (bảng F). Cuộc chiến cho 11 suất còn lại, bao gồm 8 suất trực tiếp và 3 suất tranh vé vớt hứa hẹn kịch tính đến những lượt trận cuối cùng.

Bảng A-E: Bỉ, Pháp thảnh thơi, các ông lớn khác lo sốt vó

Trong số các bảng 5 đội, tình hình của Bỉ ở bảng E xem chừng dễ chịu hơn cả. Việc CH Czech và Wales cầm chân nhau trong trận đối đầu trực tiếp giúp thầy trò Roberto Martinez tiến một bước thật gần tới tấm vé trực tiếp, khi Bỉ hơn cả hai đội này đến 5 điểm (Bỉ 16, còn CH Czech và Wales đều 11). Chỉ cần đánh bại Estonia ở lượt đấu áp chót vào ngày 13/11 tới, Romelu Lukaku và các đồng đội sẽ có vé chính thức đến Qatar trước một lượt đấu. Tương tự Bỉ, Pháp cũng có hoàn cảnh tương đối dễ thở tại bảng D. Tân vương Nations League chỉ cần đánh bại Kazakhstan, đội bóng mới chỉ có 3 điểm sau 7 trận là có thể đặt vé lên đường tới Qatar vào cuối năm tới. Cuộc đua cho vị trí thứ hai của bảng này cực kỳ khốc liệt, khi đội xếp thứ hai Ukraine có 9 điểm, hơn Phần Lan và Bosnia lần lượt chỉ 1 và 2 điểm nhưng cũng đá hơn một trận.

Ở ba bảng còn lại, Italy, Bồ Đào Nha và Tây Ban Nha bộc lộ những bất an nhất định. Bồ Đào Nha mới giành 16 điểm sau 6 trận, kém đội đầu bảng Serbia 1 điểm nhưng cũng đá ít hơn 1 trận. Đánh bại Ireland ở lượt trận áp chót là nhiệm vụ bắt buộc cho Ronaldo và các đồng đội trước khi bước vào trận cầu sinh tử cho ngôi đầu bảng A với chính Serbia.

Tại bảng C, Italy không được phép thất bại trong trận đối đầu trực tiếp với Thụy Sĩ khi cả hai đội đều cùng sở hữu 14 điểm sau 6 trận. Nếu giành được ít nhất một điểm, thầy trò Roberto Mancini chỉ cần đánh bại Bắc Ireland ở lượt đấu cuối là đảm bảo đến 90% vị trí đầu bảng. Tây Ban Nha ở bảng B có lẽ căng thẳng hơn cả, bởi họ vẫn kém đội dẫn đầu Thụy Điển 2 điểm (13 so với 15 của Thụy Điển), trong lúc hai lượt đấu cuối thầy trò Luis Enrique phải đụng độ một Hy Lạp chưa từ bỏ hy vọng giành ngôi nhì bảng trước khi đón tiếp đội đầu bảng Thụy Điển. Tây Ban Nha chính là ông lớn có nguy cơ không thể giành vé trực tiếp lớn nhất.

bảng xếp hạng vòng loại World Cup 2022, bảng xếp hạng bóng đá vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Âu, BXH vòng loại World Cup 2022, BXH bóng đá châu Âu
Bảng G trở thành tâm điểm vòng loại World Cup, khi Hà Lan, Na Uy và Thổ Nhĩ Kỳ tạo ra cuộc đua tam mã cho ngôi đầu bảng

Bảng F-J: Tâm điểm bảng G, Anh, Nga có quyền tự quyết

Năm bảng còn lại là một câu chuyện đối lập. Hai bảng F và J đã xác định tấm vé trực tiếp, do đó sẽ chỉ còn cuộc chiến cho suất tham dự trận tranh vé vớt. Bảng F sẽ là cuộc đấu tay đôi giữa Scotland (17 điểm) và Israel (13 điểm), trong khi bảng J khó lường hơn khi vị trí thứ nhì là cuộc chiến bốn bên giữa Romania (13 điểm), Bắc Macedonia, Armenia (12 điểm) và Iceland (8 điểm).

Bảng G, rất rõ ràng, là bảng đấu khốc liệt nhất trong 10 bảng đấu vòng loại khu vực châu Âu. Hà Lan đang dẫn đầu với 19 điểm, nhưng Na Uy (17 điểm) và Thổ Nhĩ Kỳ (15 điểm) vẫn chưa từ bỏ cơ hội giành vé trực tiếp. Hà Lan và Na Uy vẫn còn một trận đối đầu trực tiếp vào ngày 16/11. Điều này mang đến cơ hội để Thổ Nhĩ Kỳ nghĩ về ít nhất một cơ hội qua loạt trận tranh vé vớt nếu đánh bại Gibraltar và Montenegro ở hai lượt trận cuối cùng. Tiếng nói phong độ đang ủng hộ Hà Lan, đội bóng trải qua chuỗi 5 trận bất bại dưới thời tân HLV Louis van Gaal, trong khi Na Uy của Erling Haaland chưa thắng trận nào trong các cuộc đối đầu trực tiếp với Thổ Nhĩ Kỳ và Hà Lan.

Còn ở hai bảng H và I, những đội dẫn đầu lần lượt là Nga và Anh có lợi thế nhất định, dẫu cho khoảng cách với đội xếp thứ hai không quá lớn. Trận đấu giữa Croatia và Nga vào ngày 14/11 tới nhiều khả năng sẽ quyết định tấm vé trực tiếp đến Qatar ở bảng H. Kẻ thắng sẽ dẫn đầu, còn người thua nhiều khả năng phải tìm cơ hội ở loạt trận tranh vé vớt. Tình hình bảng I đang có lợi cho Anh, dẫu thầy trò Southgate chỉ có một điểm trước Hungary ở lượt đấu gần nhất. Chỉ cần thu về 4 điểm trước Albania và San Marino, Anh sẽ chính thức có vé trực tiếp đến Qatar mà không cần để ý kết quả của Ba Lan ở hai trận còn lại.

Đức Hùng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm