Truyền thông Hà Lan tiếc nuối sau thất bại của đội nhà

11/07/2014 15:04 GMT+7 | Bảng B

(Thethaovanhoa.vn) - Tâm trạng chung của báo chí Hà Lan là tiếc nuối sau khi “Lốc Da cam” thua 2-4 trong loạt penalty dưới tay Argentina ở trận bán kết 2 của World Cup 2014.

“Thế là hết: Oranje sẽ không đến trận chung kết World Cup sau bi kịch penalty với Argentina”, tờ "Algemeen Dagblad" - tờ báo phổ biến nhất tại Hà Lan đã viết trên website của mình như vậy. Báo này ví trận đấu như một “ván cờ” vì “tốc độ quá chậm, có quá ít cơ hội ghi bàn”, đồng thời nhận định tuyển Hà Lan đã không khai nòng được bộ đôi tấn công Robin van Persie và Arjen Robben.

Nhật báo "De Telegraaf" thì viết “Oranje bại trận”, đăng cùng một bức ảnh thủ thành người Argentina Sergio Romero cản phá thành công cú sút 11m của Ron Vlaar, người đầu tiên nhận trách nhiệm thực hiện đá penalty cho Hà Lan. Tờ báo bình luận: “Đây là một ván cờ đầy hồi hộp. Nhưng vậy là sau 5 chiến thắng, cuộc phiêu lưu ở Brazil đã kết thúc”.

Trong khi đó, huấn luyện viên của câu lạc bộ Ajax Amsterdam, đồng thời là cựu tuyển thủ quốc gia Hà Lan Frank de Boer thì đặt dấu hỏi về quyết định của chiến lược gia Louis van Gaal về việc để Ron Vlaar thực hiện quả penalty đầu tiên thay vì một cầu thủ nào khác kinh nghiệm hơn. “Vlaar không nên thực hiện cú sút đó”, Frank de Boer phát biểu trên kênh NOS. “Nhưng đó chỉ là suy nghĩ của riêng tôi mà thôi. Chúng ta vẫn có thể rất tự hào về Orange 11”.

Mặc dù huấn luyện viên Louis van Gaal và nhiều cầu thủ không muốn nói đến trận tranh hạng ba với Brazil vào ngày 13/7 tới, một số nhà bình luận cho rằng thất bại này sẽ cứu cho họ một trận thua bẽ mặt nếu họ phải chạm trán đội tuyển Đức.

Một bình luận viên nói với kênh NOS ngay sau trận bán kết: “Có lẽ chúng ta không gặp người Đức trong trận chung kết còn tốt hơn”. Đức và Hà Lan tuy là hai nước láng giềng, song cũng là những kình địch trong lĩnh vực thể thao từ nhiều năm nay.

Vân Anh/TTXVN

Tags:
Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm