Thư Brussels: Algeria đã có kế hoạch để đánh bại Bỉ

17/06/2014 13:59 GMT+7 | Bảng H

(Thethaovanhoa.vn) - Hôm nay (17/6) sẽ một ngày vô cùng quan trọng với đội tuyển Bỉ khi "Quỷ đỏ" lần đầu tiên xuất hiện ở đấu trường World Cup sau 12 năm, kể từ trận đấu gần nhất tại Nhật Bản và Hàn Quốc năm 2002.

Đội quân của ông Marc Wilmots sẽ đối đầu Algeria tại bảng H ở sân Mineirao de Belo Horizonte. Trong bảng H, Bỉ được coi là ứng viên nặng ký đi tiếp vào vòng trong. Họ đang chiếm vị trí thứ 11 trên bản xếp hạng của FIFA, tức là hơn Algeria (biệt danh: Cáo sa mạc) 11 bậc, với các gương mặt quen thuộc như Courtois, Kompany, Hazard hay Lukaku.


Bỉ được đánh giá cao hơn Algeria nhưng họ không được phép chủ quan

Bỉ được coi là "chiếu trên" vì Algeria chưa từng được lọt vào vòng knock-out World Cup và chỉ có một vài cầu thủ chơi kỹ thuật như Bentaleb (của Tottenham), Feghouli (Valencia) hay Taider (Inter Milan). Chính vì yếu thế hơn "Quỷ đỏ" nên "Cáo sa mạc" muốn trận đấu này phải "thật phức tạp". Huấn luyện viên Vahid Halilhodzic cho biết ông đã vạch sẵn một kế hoạch và đó sẽ là một lối thoát khả dĩ cho học trò của ông.

Về phần mình, HLV Wilmots tỏ ra khá thận trọng. "Chúng tôi đã có mặt tại World Cup này và tất cả những chi tiết nhỏ nhất cũng có thể tạo nên sự khác biệt. Chúng tôi phải tỉnh táo và tập trung cao độ. Giải đấu lớn không hề có các đội bóng nhỏ. Tất cả các đội đều chơi hết mình và vượt quá khả năng của họ", HLV Wilmots nói.

Bỉ đã có một sự chuẩn bị tốt và tập luyện rất thoải mái trong những ngày qua. Tuy nhiên cũng phải xem các cầu thủ trẻ tài năng của Bỉ phản ứng thế nào trong trận đấu đầu tiên của họ tại một giải đấu lớn. Ngoài Daniel Van Buyten, không một cầu thủ nào có kinh nghiệm chơi bóng ở World Cup. Vì thế, áp lực là rất đáng kể. Đằng sau họ là cả một quốc gia trông ngóng, nơi mà thời gian dường như không trôi kể từ 18h (giờ địa phương) tức 23h giờ Hà Nội ngày 17/6.

Hương Giang
Từ Brussels, Bỉ

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm