Tây Ban Nha thậm chí còn 'bi thảm' hơn Pháp và Italy

19/06/2014 04:39 GMT+7 | Bảng B

(Thethaovanhoa.vn) - Theo vết xe đổ của Pháp và Italy, Tây Ban Nha đã trở thành nhà ĐKVĐ thứ 3 bị loại ngay từ vòng bảng. Nhưng đội bóng “xứ sở bò tót” tệ hơn 2 “vị tiền bối” rất nhiều.

Dù không ghi được bàn thắng nào ở World Cup 2002 nhưng Pháp vẫn còn cố trụ được đến lượt trận cuối cùng ở vòng bảng. Họ để thua Senegal 0-1 ở trận mở màn, giành 1 điểm trong trận hòa với Uruguay ở vòng 2 và vẫn mang niềm hy vọng, dù mong manh đến trận thứ 3 trước khi thua Đan Mạch 0-2 và phải xách va li về nước.

“Thành tích” của đội tuyển Italy thì đỡ tệ hơn. Ở trận mở màn với Paraguay họ vẫn giành 1 điểm sau khi De Rossi có bàn thắng quan trọng cân bằng tỷ số 1-1. Kết quả tương tự diễn ra trong trận tiếp theo với New Zealand. Chỉ tới trận đấu cuối cùng, Ý mới chính thức bị loại sau thất bại 2-3 trước Slovakia.

Một thủ môn được phong “Thánh” như Iker Casillas phải vào lưới nhặt bóng tới 7 lần chỉ sau 2 trận đấu ở World Cup 2014

Bởi thế, nói là Tây Ban Nha đi theo vết xe đổ của Pháp và Italy cũng không hẳn đúng. Họ tệ hơn 2 đội tuyển kia rất nhiều. Nhà cựu vô địch thế giới thảm bại 1-5 trước Hà Lan, đối thủ mà họ đã đánh bại ở trận chung kết 4 năm về trước, thua một đối thủ bị đánh giá yếu hơn hẳn như Chile 0-2. Và chẳng có gì chắc chắn để Tây Ban Nha có thể làm điều gì đó gỡ gạc lấy danh dự của nhà vô địch trước Australia ở vòng đấu sau. Đội tuyển Australia cũng đã bị loại nhưng cách họ thể hiện trước Hà Lan (thua 2-3) lại được lòng người hâm mộ.

Một thủ môn được phong “Thánh” như Iker Casillas phải vào lưới nhặt bóng tới 7 lần chỉ sau 2 trận đấu. Một hàng hậu vệ gồm những danh thủ, trong đó có cả người vừa giành Decima với Real Madrid như Sergio Ramos, rồi Gerard Pique lại để chân sút không mấy tên tuổi như Charles Aranguiz hay Eduardo Vargas thoải mái ghi bàn. Một hàng công toàn sao như David Villa, Fernando Torres, Diego Costa, Andrea Iniesta, Pedro… nhưng mới chỉ ghi được vỏn vẹn 1 bàn thắng. Với tâm thế của một nhà đương kim vô địch và từng ấy siêu sao trong đội hình, những gì Tây Ban Nha thể hiện còn tệ hơn cả tệ.

Có lẽ đã đến lúc mà tiki-taka đã trở thành cơn ác mộng với chính người Tây Ban Nha...

Yến Nhi

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm