Robben và van Persie chỉ còn là cái bóng từ vòng knock-out

10/07/2014 20:34 GMT+7 | Bán kết

(Thethaovanhoa.vn) - Một tháng trước, thời điểm bắt đầu giải đấu, Arjen Robben và Robin van Persie cùng nhau xé lưới nhà ĐKĐV Tây Ban Nha trong trận cầu mà Hà Lan giành chiến thắng đậm 5-1.

Nhưng quãng thời gian còn lại, Hà Lan không bao giờ đạt tới đỉnh cao như chiến thắng ở Salvador nữa. Họ mệt nhọc trước Mexico và phải nhờ tới loạt đá luân lưu định mệnh mới có thể đánh bại được hiện tượng Costa Rica ở bán kết. Giấc mơ World Cup của người Hà Lan cứ thế mờ nhạt dần trong 3 trận đấu gần nhất. Để cuối cùng, họ chấp nhận thua cuộc 2-4 trên chấm phạt đền trước Argentina.

Định mệnh của họ ở giải đấu được gắn chặt với hai ngôi sao tuyến trên. Nhưng nghiệt ngã thay, cả hai con người được kỳ vọng đó lại không thể ghi bàn trong những trận đấu ở vòng loại trực tiếp. Ở trận bán kết, hàng thủ của Argentina tiếp tục trói chặt đôi chân của họ.


Robben và Van Persie bất lực trước hàng thủ chặt chẽ của Argentina

“Bạn không thể đổ lỗi cho bất cứ ai, kể cả những chàng trai đã sút hỏng penalty”- Robben chua chát thổ lộ. “Một đội bóng luôn có phúc cùng hưởng, có họa cùng chịu”.

Ở Sao Paulo, Hà Lan xuất hiện đầy mệt mỏi. Hậu vệ Bruno Martins Indi được thay ra ở giờ nghỉ giải lao bởi đuối sức với nhiệm vụ ngăn chặn tốc độ của Enzo Perez. Tiền vệ Nigel de Jong cũng phải ra nghỉ sau 1 giờ thi đấu do lo ngại về chấn thương. Còn Robin van Persie, thủ quân của đội bóng, thậm chí còn không thể góp mặt trong danh sách đá phạt đền. World Cup của anh kết thúc ngay giây phút bị thay ra trong hiệp phụ với lời giải thích “cậu ấy đã kiệt sức” của HLV Louis van Gaal. Van Persie lê từng bước chậm chạp rời sân khi chưa ghi được bàn thắng nào trong những trận cầu quan trọng ở một giải đấu đỉnh cao.




Họ đã không thể ghi bàn trong những trận cầu quan trọng

Robben vẫn tiếp tục ở lại chiến đấu. Anh đã có cơ hội rõ ràng nhất để phá vỡ sự bế tắc của Hà Lan ở phút thứ 90. Nhưng giống như thất bại ở trận chung kết World Cup cách đây 4 năm, Robben đã khổ sở từ chối cơ hội đó. Tại Nam Phi, thủ thành Iker Casillas của Tây Ban Nha đã ngăn chặn cú sút của Robben bằng cú ra chân. Ở Brazil, chân của Mascherano từ chối bàn thắng của “chàng hói”.

“Chúng tôi tạo ra ít cơ hội”- Robben nói. “Tôi có một cơ hội rõ ràng trước khi kết thúc thời gian thi đấu chính thức nhưng nó đã không đến với tôi theo cách ngọt ngào”. Trái với Robben, HLV Van Gaal thực tế hơn khi đưa ra nhận định của mình. “Chúng tôi đã không tạo ra nhiều cơ hội”. Điều Van Gaal nói chính là lý do khiến Hà Lan bại trận, chấm dứt giấc mộng đế vương ở World Cup.

K.Đ
Theo Yahoo Sports

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm