'Nhân tố X' của Brazil

07/04/2014 10:36 GMT+7 | Ngôi sao World Cup

(Thethaovanhoa.vn) - Khi Brazil nâng cao Confed Cup vào tháng 6/2013 giữa những nghi ngờ, một cầu thủ được nhắc tới nhiều nhất: Neymar.

Tiền đạo 22 tuổi này sắp hoàn tất mùa giải đầu tiên ở châu Âu trong màu áo Barcelona, và dù Neymar đã hòa nhập nhanh chóng, áp lực với những siêu sao như anh, cả ở cấp CLB và ĐTQG, vẫn luôn là rất lớn. Pele có thể đã quá lời khi nói Neymar xuất sắc hơn Lionel Messi, nhưng mùa giải sắp qua ở TBN của anh đã mang tới rất nhiều khích lệ.

Neymar đã có 9 bàn sau 24 trận ở La Liga và một hat-trick ở Champions League khi Barca đè bẹp Celtic ở vòng bảng. Trong màu áo vàng-xanh, anh đã trở thành thủ lĩnh không thể tranh cãi của một Selecao mới. Neymar có vẻ chơi càng hay khi áp lực càng lớn ở Brazil. Anh chính là người đã mang bản sắc trở lại cho đội bóng của HLV Felipe Scolari sau những thời kỳ chệch hướng dưới quyền Dunga và Mano Menezes.

Neymar đã thể hiện vai trò đó với 4 bàn ở Confed Cup hè vừa rồi, bao gồm bàn thứ 2 có ý nghĩa kết liễu trận đấu trong chiến thắng 3-0 trước TBN ở chung kết. Phóng viên thể thao nổi tiếng của Brazil Lucas Sposito từng nhận định về Neymar: “Anh ấy cần thêm sự tự tin để bước hẳn ra khỏi cái bóng của Messi và ghi nhiều bàn hơn cho Barca cả ở La Liga và Champions League”.

Điều đó càng có ý nghĩa bởi như mọi khi, Brazil sẽ là ứng cử viên hàng đầu cho chức vô địch ở World Cup hè này, và Neymar có thể trở thành người hùng của cả dân tộc khi mới 22 tuổi nếu Selecao giành cúp vàng trên sân nhà. Brazil cũng bốc được lá thăm không quá khó với Croatia, Cameroon và Mexico ở vòng bảng, cả ba đội đều không dễ chơi, nhưng cũng không phải là những ông lớn đích thực.

Sposito nói tiếp: “Với Brazil, Neymar là đại diện cho gương mặt chủ nhà, anh ấy phải tạo cảm hứng cho các đồng đội và tỏa sáng ở World Cup”.

T.T
Thể thao & Văn hóa

Viên bổ mắt pms-SuperMaxGO hân hạnh tài trợ chuyên mục này. Mọi thông tin về sản phẩm, truy cập: www.pms-supermaxgo.com

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm