FIFA yêu cầu báo Đức đưa ra chứng cứ cáo buộc dàn xếp tỷ số

03/07/2014 11:00 GMT+7 | Hậu trường World Cup

(Thethaovanhoa.vn) – Hôm qua, FIFA đã đưa ra lời khiếu nại, yêu cầu một tạp chí ở Đức cung cấp bằng chứng chứng minh cáo buộc có xảy ra dàn xếp tỷ số trong trận Cameroon gặp Croatia hôm 18/6 tại Manaus.

FIFA cho biết họ muốn Der Spiegel (Tấm Gương), một trong các tuần báo được biết đến nhiều nhất ở Đức cung cấp chi tiết thông tin tất cả các cuộc trò chuyện của tạp chí này với Wilson Raj Perumal, ông trùm trong lĩnh vực dàn xếp tỷ số bóng đá để chứng minh tuyên bố kết quả 4 – 0 giữa Croatia và Cameroon là được ấn định trước giờ bóng lăn. 

Wilson Raj Perumal - trùm cá độ người Singapore.

"Bài báo đã đưa một lời cáo buộc nghiêm trọng", Giám đốc An ninh Liên đoàn Bóng đá Thế giới Ralf Mutschke cho biết trong một tuyên bố tại cuộc họp trên sân vận động Maracana ở Rio de Janeiro. 

Phát ngôn viên FIFA Delia Fischer cho biết trong suốt 56 trận đấu từ đầu mùa World Cup đến nay, không có bất cứ hoạt động đáng ngờ nào liên quan đến hành vi bán độ như lời cáo buộc của Der Spiegel

Trước đó, tuần báo của Đức khẳng định, một giờ trước khi diễn ra trận Cameroon – Croatia, trùm cá độ Perumal đã trao đổi qua Facebook với Der Spiegel, cam kết rằng ông ta biết những gì sẽ xảy ra. Tạp chí nổi tiếng của quốc gia Trung Âu cho biết Perumal đã dự đoán chính xác Croatia giành chiến thắng 4-0 trước “những con sư tử bất khuất” và một cầu thủ Trung Phi bị đuổi khỏi sân trong hiệp 1. Thực tế, tiền vệ Alex Song của tuyển Cameroon đã “dính” thẻ đỏ ngay trước giờ nghỉ giải lao. 

Giám đốc An ninh FIFA Ralf Mutschke.

Tuy nhiên, Perumal đã phủ nhận tất cả thông tin dự đoán của mình như lời Der Spiegel đưa ra. 

Một lần nữa, FIFA cho biết không phát hiện có hoạt động đáng ngờ nào xung quanh trận đấu hôm 18/6 hay trong bất kỳ cuộc đối đầu nào giữa các đội tuyển trong mùa hè 2014 ở Brazil bởi Liên đoàn Bóng đá Thế giới đã truy cập thông tin của hàng trăm người cá cược thông qua EWS (Hệ thống cảnh báo sớm) ở thủ đô Zurich (Thụy Sĩ), trụ sở của FIFA.

"Như đã đề cập trong những sự kiện khác nhau, FIFA đã theo dõi sát sao tất cả 56 trận đấu từ đầu mùa đến bây giờ và sẽ tiếp tục bám sát 8 trận còn lại của World Cup 2014, Giám đốc An ninh Mutschke tuyên bố. "Tới nay, chúng tôi không tìm thấy bất cứ hành vi nào liên quan đến thị trường cá cược", quan chức này nói thêm.

Thẻ đỏ của tiền vệ Alex Song của tuyển Cameroon trong phút thứ 40.

Hãng thông tấn AP của Mỹ cho rằng, câu chuyện của Der Spiegel đã hút sự chú ý lớn của dư luận thế giới chính là nhờ danh tiếng của Perumal gắn với các cuộc dàn xếp tỷ số trước đây. Theo AP, trùm cá độ này từng bị bỏ tù ở Phần Lan vì trả tiền cho các cầu thủ bán độ tại đây và bị tình nghi là tham gia dàn xếp tỷ số ở các châu lục khác, bao gồm cả châu Phi. Wilson Raj Perumal được cho là kẻ đứng đằng sau kết quả trận đấu của đội tuyển quốc gia Nam Phi trong những tuần trước chung kết World Cup 2010, trong đó có cáo buộc cả trọng tài cũng bị thao túng.

Hôm thứ ba (1/7), Perumal cho biết ông có nói chuyện qua Facebook với một phóng viên tờ Der Spiegel 3 ngày sau trận đấu Cameroon – Croatia chứ không phải trước giờ bóng lăn như những gì tạp chí này đưa ra. Đồng thời, Perumal đã gửi cuộc hội thoại trong lịch sử “chat” cho AP và chính xác là nó đã diễn ra vào ngày 21/6. 

Trong 1 email gửi hãng thông tấn Mỹ, phóng viên tuần báo Đức Rafael Buschmann cho hay, tuyên bố của trùm cá độ là không chính xác: "Chúng tôi kiên quyết khẳng định chắc chắn Perumal đã trò chuyện qua Facebook với Der Spiegel trước diễn ra trận Croatia - Cameroon, ông ta nói kết quả là 4-0, nghiêng về Croatia và một cầu thủ của Cameroon sẽ nhận thẻ đỏ trong giờ nghỉ giải lao đầu tiên".

Phóng viên tuần báo Đức Der Spiegel Rafael Buschmann.

Tuy nhiên, Buschmann không trả lời khi được yêu cầu cung cấp các cuộc gọi chat và chi tiết đoạn hội thoại trên. 

Tại World Cup, Cameroon đã thua tổng cộng 3 trận với tỷ số 0 - 1 trước Mexico, 0 – 4 trước Croatia và 1 - 4 trước Brazil. Kết quả này được đánh giá là không đáng ngạc nhiên khi các nước châu Phi đã “rệu rã” trước World Cup hơn hai thập kỷ qua.

Phát biểu về scandal chưa rõ hồi kết của đội tuyển quốc gia, cựu thủ môn Cameroon Joseph-Antoine Bell nói: "Thật ngu ngốc khi nghĩ rằng bất cứ ai đã cố tình ấn định tỷ số các trận đấu của Cameroon ở Brazil", AP dẫn thuật.

Hải Yến
Theo AP

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm