Brazil thảm bại: Mineiraozo hay Krooszo?

10/07/2014 06:44 GMT+7 | Bán kết

(Thethaovanhoa.vn) - Mineiraozo (thảm họa tại sân Mineirao) hay Alemanhazo (thảm họa người Đức)? Chính xác hơn, thảm bại 1-7 trước tuyển Đức nên được gọi là Krooszo (thảm họa Kroos), bởi ngôi sao đang khoác áo Bayern Munich chính là nhân tố đẩy đoàn quân của Scolari vào bi kịch…

Kế hoạch đánh phủ đầu của Scolari đã bị phá sản rất nhanh chóng. Với nguồn cảm hứng mang tên Kroos, hàng tiền vệ của tuyển Đức đã nhấn chìm, làm gãy vụn lối chơi của đội chủ nhà một cách không thương tiếc.

Toni Kroos, ông Vua toàn năng

“Kroos là một cầu thủ tuyệt vời. Cậu ta có thể làm tất cả mọi thứ rất chính xác, tốc độ chuyền bóng cực tốt, cậu ấy có thể đọc mọi diễn biến của trận đấu. Cậu ấy gần như là hoàn hảo”. Đấy là nhận xét của Johan Cruyff về tuyển thủ Đức hồi đầu tuần này. Cần nhớ rằng, Cruyff là tượng trưng của thứ bóng đá tổng lực của người Hà Lan, với những cầu thủ rất đa năng. Vì thế, khi thánh Johan dành cho Kroos lời khen ngợi “có thể làm tất cả mọi thứ” thì dĩ nhiên tiền vệ 24 tuổi này phải là một ngôi sao toàn năng. Nhưng có lẽ nếu nói về Kroos sau trận đấu với Brazil, Johan Cruyff còn sẽ phải thay cụm “gần như là hoàn hảo” bằng một từ ngắn gọn hơn: “hoàn hảo”.

Trước Brazil có lợi thế sân nhà, Kroos đã có một màn trình diễn để đời. Anh đã “làm tất cả mọi thứ” đúng như cái cách tiền bối Cruyff đã nói về mình. Ở khía cạnh nào đó, trận đấu này giống như một sân khấu riêng của Kroos, nơi anh phô diễn hết mọi tố chất siêu đẳng của mình. Kroos kiến tạo, Kroos ghi bàn. Không những thế anh còn pressing tuyệt hay, làm “tắt điện” những đối thủ có thừa cơ bắp bên phía chủ nhà như Gustavo hay Fernandinho. Bóng đá hiện tại không có nhiều cầu thủ đặc biệt và toàn diện như Kroos. Anh thực sự là một viên ngọc vô giá ở giữa sân của Joachim Loew. Và người Brazil đã thất bại vì không thể ngăn chặn được Kroos tỏa sáng.

Đây mới là điểm khởi đầu

Thomas Mueller mở tỉ số cho Die Mannschaft. Nhưng công lớn vẫn thuộc về Kroos với một cú đá phạt góc như đặt. Ở bàn thứ 2 của tuyển Đức, vẫn là Kroos chọc khe vào vòng cấm để Mueller nhả bóng lại cho Klose.

Hai bàn thắng đầu tiên của cuộc thảm sát ấy là bằng chứng thể hiện khả năng kiến tạo tuyệt vời của Kroos. Ngoài ra, cũng nên biết rằng trong 90 phút, anh đã thực hiện 71 đường chuyền (nhiều nhất trên sân) với tỉ lệ chính xác lên tới 93% (cao nhất trong số các tuyển thủ Đức đá chính). Bàn thắng thứ 3 thể hiện một năng lực khác của Kroos. Đấy là khả năng đánh hơi cơ hội và sút xa cực tốt. Cú dứt điểm một chạm của anh đã không cho thủ môn Cesar một tia hi vọng cản phá, dù là nhỏ nhất.

Nhưng bàn thứ 4 mới hoàn hảo. Nó cho thấy khả năng đọc, phán đoán tình huống, tranh chấp của Kroos. Anh đoạt bóng từ chân Fernandinho, rồi phối hợp 1-2 cùng Khedira trước khi xé toang mành lưới của đội chủ nhà một lần nữa. Trận đấu xem như kết thúc từ lúc đấy. Còn tấn bi kịch, thảm họa thế kỷ của người Brazil thì chính thức bắt đầu sau 4 dấu ấn của riêng Kroos.

Bất cứ ai theo dõi trận đấu đều có thể nhận thấy Kroos đã xúc động thế nào sau khi nâng tỉ số lên 3-0. Đó cũng là điều dễ hiểu, bởi đấy mới là bàn thắng đầu tiên của Kroos ở một giải đấu lớn, dù anh đã từng dự 2 kỳ World Cup (2010, 2014), 1 kỳ EURO (2012). Lý do: Kroos luôn phải hi sinh cho các đàn anh. Anh thường bị bố trí quá xa khung thành nên không phát huy được hết tiềm năng của mình.

Nhưng rất có thể sau World Cup 2014, cùng với sự lão hóa của Schweinsteiger, mọi chuyện sẽ rất khác. Hàng tiền vệ Mannschaft sẽ có một ông chủ mới ở tuổi 24: Toni Kroos.

Nhân tố không thể đụng đến ở tuyến giữa

Ở Brazil 2014, HLV Joachim Loew luôn sử dụng 3 tiền vệ trung tâm (dù áp dụng sơ đồ 4-1-4-1 hay 4-2-3-1). Lahm ban đầu đá tiền vệ trụ, nhưng trong 2 trận gần đây đã được trả về vị trí hậu vệ cánh phải. Schweinsteiger và Khedira cũng có trận đá, trận nghỉ. Chỉ Toni Kroos được đá chính trong cả 6 trận đã qua của Die Mannschaft từ đầu giải. Thậm chí cũng chỉ có đúng 1 lần, Loew rút Kroos ra giữa chừng, nhưng nó cũng chỉ diễn ra ở những phút bù giờ trong trận đấu với Pháp.


Đức Phan
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm