Brazil cầu cứu bác sĩ tâm lý

03/07/2014 11:12 GMT+7 | Hậu trường World Cup

(Thethaovanhoa.vn) - HLV Luiz Felipe Scolari của Brazil đã phải cậy nhờ một bác sĩ tâm lý để giúp các học trò giải tỏa áp lực của chiến thắng.

Hãng tin Folha de Sao Paulo cho biết trước trận đấu vòng tứ kết giữa Brazil và Colombia, bác sĩ tâm lý nổi tiếng Regina Brandao đã có chuyến viếng thăm “khẩn cấp” tới sân tập của Selecao.

HLV Scolari đã gọi cho bà Brandao liên tiếp trong hai ngày để vị Giáo sư tâm lý học này thu xếp thời gian đến sớm nhất có thể. Và ngày hôm qua, bà Brandao đã có cuộc gặp với tất cả cầu thủ, đội ngũ kỹ thuật viên tuyển Brazil.

“Cuộc gặp nằm trong dự tính ban đầu của chúng tôi. Hôm đó tôi phải đứng lớp tại một trường Đại học nên không lưu lại đó lâu được. Tôi nói chuyện qua với các cầu thủ, rồi sau đó liên lạc với họ trên WhatsApp, điện thoại, thư điện tử”- bà Brandao chia sẻ với kênh CBF TV.


HLV Scolari phải cậy nhờ bác sĩ tâm lý

Brazil rõ ràng đang chịu áp lực khủng khiếp phải vô địch World Cup lần thứ sáu, khi giải được tổ chức trên sân nhà. Điều đó được thể hiện rõ nhất trong chiến thắng trước Chile. David Luiz sau khi ghi bàn mở tỷ số đã bật khóc. Thủ môn Julio Cesar cũng khóc trước quả đá đầu tiên trong loạt luân lưu và khóc òa ngay sau đó khi chứng kiến đồng đội Luiz thực hiện thành công ở lượt sút đầu. Thủ quân Thiago Silva cũng khóc và đề nghị được đá cuối cùng trong danh sách để có thời gian trấn tĩnh. Neymar trước đó thậm chí khóc trong nghi thức hát Quốc ca trận gặp Croatia.

Nhiều ý kiến cho rằng việc các cầu thủ Brazil khóc liên tục là biểu hiện của sự yếu mềm, không đủ mạnh mẽ về tinh thần để đối phó với kỳ vọng của cả dân tộc. “Họ khóc khi hát quốc ca, khóc khi kết thúc phút bù giờ, khóc trước và sau khi đá penalty”- Giám đốc kỹ thuật Carlos Alberto Parreira nói.


Cầu thủ Brazil đang gặp áp lực vì sự kỳ vọng

Huyền thoại Zico cũng cho rằng sự thiếu kiểm soát về mặt tâm lý có thể hủy hoại những cơ hội của Brazil trên sân cỏ. “Họ thiếu tập trung trên sân cỏ, điều đó có thể khiến Brazil bị tổn thương. Họ quá đắm chìm vào cảm xúc và quên đi mình phải làm gì trong trận đấu. Họ cần phải biết kiểm soát hơn”.

Carlos Alberto, nhà vô địch World Cup năm 1970, cho rằng Selecao nên tiết kiệm nước mắt của họ cho tới khi giành chiến thắng trận chung kết ở Rio de Janeiro ngày 13/7 tới. “Đội bóng khóc khi họ hát, khóc khi bị đau, khóc khi đá phạt đền. Thôi nào, hãy ngừng khóc! Như vậy là đủ rồi  đó!”- Alberto nói. “Họ bảo họ gặp áp lực khi thi đấu trên sân nhà. Nhưng họ đã chuẩn bị cho điều đó chưa? Những gì đang diễn ra cho thấy đội bóng không sẵn sàng 100% cho World Cup. Khi bạn chuẩn bị cho chiến thắng, mọi thứ sẽ diễn ra bình thường. Khi không chuẩn bị, bạn khóc khi kết quả không được tốt”.

Trước những chỉ trích, HLV Scolari đứng ra bảo vệ học trò, nhấn mạnh rằng Brazil đang sở hữu đội hình trẻ. Trong khi đó, thủ thành Julio Cesar, 34 tuổi, cho rằng anh chả có gì sai khi thể hiện cảm xúc của mình.

K.Đ
Theo AFP

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm