5 điều đội tuyển Anh cần làm sau khi bị loại khỏi World Cup 2014

23/06/2014 06:23 GMT+7 | Bảng D

(Thethaovanhoa.vn) - Sau khi bị loại khỏi World Cup 2014, đội tuyển Anh có nhiều việc phải làm. Sau đây là 5 việc mà "Tam sư" cần phải thực hiện ngay.

Chia tay với Steven Gerrard

Steven Gerrard chơi thiếu hiệu quả ở trận thua 1-2 trước Uruguay. Ở tuổi 34, Steven Gerrard không thể cống hiến nhiều hơn cho đội tuyển Anh nữa. Cầu thủ của Liverpool là công thần và rất trung thành, tuy nhiên đây là lúc mà sự nghiệp của anh ở đội tuyển quốc gia nên kết thúc. "Tam sư" cũng nên làm điều tương tự với Frank Lampard, Phil Jagielka và Glen Johnson.

Đã đến lúc "Tam sư" chia tay với Steven Gerrard

Giữ những cầu thủ trẻ

Raheem Sterling, Ross Barkley, Daniel Sturridge, Adam Lallana, Jack Wilshere, Jordan Henderson, Alex Oxlade-Chamberlain và Luke Shaw là những cầu thủ hứa hẹn sẽ gây dựng nên một đội tuyển Anh mới trong tương lai. Điều mà những cầu thủ này cần là tích lũy thêm kinh nghiệm thi đấu ở đấu trường quốc tế. Họ cần phải được giữ lại và cần tạo điều kiện thi đấu cho những cầu thủ này. 

Đội tuyển Anh nên tiếp tục sử dụng những cầu thủ trẻ

Tiếp tục lối chơi tấn công

Triết lý và màn tấn công của “Tam sư” ở trận gặp Italy thực sự thu hút người hâm mộ. Đây là lần đầu tiên, sau một khoảng thời gian dài đội tuyển Anh chinh phục được người hâm mộ bằng lối chơi tấn công của họ. Sau thất bại ở World Cup 2014, rất có thể “Tam sư” sẽ chuyển sang lối chơi thận trọng hơn. Tuy nhiên họ nên tiếp tục sử dụng lối chơi tấn công hơn là đá phòng ngự trước các đối thủ.

Cần một tiền vệ trụ

Khi mà đội tuyển Anh áp dụng lối chơi tấn công ở World Cup 2014 thì những điểm yếu nơi hàng thủ của họ lại bộc lộ ra. “Tam sư” đã để thua trước Italy và sau đó là Uruguay, khi mà Balotelli và Suarez đã khai thác triệt để những điểm yếu của hàng thủ đội tuyển Anh. “Tam sư” sẽ cần thêm một tiền vệ để cung cấp sự chắc chắn ở trước hàng phòng ngự và tạo sự cân bằng.

Suarez đã khai thác được những điểm yếu của hàng thủ "Tam sư"

Củng cố hàng thủ trong tương lai

Đội tuyển Anh không thể đi xa ở một giải đấu quốc tế nếu như họ không có một hàng thủ vững vàng. World Cup 2014 chính là một ví dụ khi mà các hậu vệ của “Tam sư” mắc sai lầm. Giờ đây, đội tuyển Anh cần ít nhất một trung vệ đẳng cấp. John Stones, hậu vệ của Everton, có thể sẽ khiến hàng thủ của “Tam sư” trở nên vững vàng hơn. Sự căng thẳng trên gương mặt của Joe Hart ở trận thua Uruguay không phải không liên quan tới những hậu vệ bên cạnh anh. Nếu không thiết lập một hàng phòng thủ tốt, đội tuyển Anh sẽ phải nhận những thất bại cay đắng trong tương lai.

Sơn Tùng
Theo Mirror

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm