Vòng 10 giải hạng Nhất QG – Cúp Tôn Hoa Sen 2011: Vượt khó

10/04/2011 10:42 GMT+7 Google News

(TT&VH) - Đó là tình cảnh chung của các đội bóng bị đánh giá yếu thế hơn trước giờ bóng lăn, nhưng cuối cùng vẫn giành được những kết quả có lợi sau loạt trận chiều qua.

“Bụt chùa nhà không thiêng”, sân nhà Quy Nhơn dường như đã không còn là đất lành với SQC.BĐ trong mùa giải này. Chuỗi trận mất điểm của thầy trò HLV Nguyễn Ngọc Thiện tiếp tục kéo dài bằng thất bại ngay tại Quy Nhơn trước đại kình địch SG.XT vào chiều qua.

Có ưu thế sân nhà và dù đã nhập cuộc rất quyết tâm, nhưng trước dàn sao tiền tấn của đội khách, đội bóng đất võ đã không giấu nổi sự non kém hơn về bản lĩnh trận mạc. Bằng chứng là dù thiếu vắng đội trưởng Phước Tứ vì chấn thương, thêm việc Đình Luật bị rách mắt và không thể thi đấu tiếp khi hiệp 1 mới được 5 phút, nhưng đội khách vẫn là những người nắm thế chủ động hoàn toàn trong trận đấu này. 

Cầm chân lẫn nhau trên sân Thống Nhất nên TP.HCM và BHTS.Quảng Nam (trước) đều

không cải thiện được vị trí của mình trên bảng xếp hạng. Ảnh: Quang Nhựt


Thế trận áp đảo của SG.XT liên tục được chuyển hóa thành những cơ hội nguy hiểm, ít nhất 3 lần trong hiệp 1, hết Anh Thắng đến Nsi bỏ lỡ những cơ hội ngon ăn trước khung thành Vĩnh Lợi. Và phải chờ đến hiệp 2, phút 56, “quá tam 3 bận”, Nsi mới giúp đội khách tìm được nụ cười.

Sau pha bật nhả 1-2 từ trung lộ giữa Nsi và Kesley, cú dốc bóng tiếp theo của tiền đạo gốc Cameroon đã loại bỏ toàn bộ hàng thủ đội khách và ở lần đối mặt này, Vĩnh Lợi đã phải nhận phần thua. Dù thiếu vắng nhiều trụ cột, nhưng SG.XT chơi rất tập trung, đặc biệt cặp trung vệ Minh Đức – Hải Anh đã chơi rất hay khi liên tiếp có những pha cản phá giải nguy cho khung thành Viễn Phương.

Cơ hội nguy hiểm nhất mà SQC.BĐ khiến cho 5.000 CĐV có mặt ở Quy Nhơn chiều qua tiếc hùi hụi chính là việc Thanh Sang bỏ lỡ cơ hội khi đối diện với Viễn Phương, bởi cú sút góc hẹp của anh đã bị thủ thành đội khách bắt bài.

Tỷ số 1-0 được giữ nguyên cho đến khi tiếng còi mãn cuộc của trọng tài Nguyễn Văn Kiên vang lên. 3 điểm giành được ở trận này có ý nghĩa tinh thần rất lớn với đội quân của HLV Lư Đình Tuấn.

Không những tạo cách biệt an toàn với nhóm bám sau (hơn đội xếp thứ 2 An Giang 7 điểm và SQC.BĐ 9 điểm), SG.XT càng khẳng định vị trí độc tôn ở hạng Nhất. Từ vị thế là kẻ thách thức, SQC.BĐ ngày càng trượt dốc hơn trên đường đua, không loại trừ khả năng trận thua ngay trên sân nhà chiều qua sẽ chấm dứt mọi tham vọng của “ngựa ô” mùa này.

Tại Tây Ninh, đội chủ nhà cũng tận dụng cơ hội chơi trên sân nhà để chuyển mình ra khỏi vùng nguy hiểm trên bảng xếp hạng khi quật ngã H.Huế với cách biệt 3-0. Văn Ngoan, Moriera, Hoài Nam là những cầu thủ trực tiếp lập công cho XMF.Tây Ninh.

Tương tự như vậy là hoàn cảnh của M.Nam Định. Tuy vẫn chưa có chiến thắng nào ở mùa giải này, nhưng với 1 điểm có được trong trận hòa không bàn thắng với K.Kiên Giang, thầy trò HLV Nguyễn Ngọc Hảo đã nhường lại vị trí cuối bảng quen thuộc cho H.Huế. Đó cũng là tỷ số trận đấu giữa Đồng Nai và Than Quảng Ninh.

Việt Hà

Kết quả

Hà Nội-An Giang 1-0

SQC.BĐ-SG.XT 0-1

M.Nam Định-K.Kiên Giang 0-0

XMF.Tây Ninh-H.Huế 3-0

XSKT.Cần Thơ-TDC.BD 1-0

Đồng Nai-Than Quảng Ninh 0-0

TP.HCM-BHTS.Quảng Nam 0-0

Danh sách ghi bàn

7 bàn: Ajo O. Darlington (14, SQC Bình Định), De Jesus (18, TDC Bình Dương)

6 bàn: Kesley Huỳnh Alves (7, SG.XT), Nsi Christan Jose (21, SG.XT)

5 bàn: Suleiman O Abdullahi (11, An Giang), Belibi Celestin Didier (10, Than Quảng Ninh)

Lịch thi đấu vòng 11 (ngày 16/4/2011) 15h30

Than Quảng Ninh-TDC.BD

K.KG-An Giang

Hà Nội-H.Huế

Đồng Nai-SG.XT

M.NĐ-BHTS.Quảng Nam

SQC.BĐ-TP.HCM

XMF Tây Ninh-XSKT.Cần Thơ

BXH

XH

Đội

ST

T

H

B

BT

BB

Đ

1

SG.XT

10

8

2

0

25

6

26

2

An Giang

10

6

1

3

16

11

19

3

K.KG

10

4

5

1

11

5

17

4

SQC.BĐ

10

5

2

3

13

8

17

5

Than Quảng Ninh

10

4

4

2

10

9

16

6

XSKT.Cần Thơ

10

4

2

4

11

14

14

7

Đồng Nai

10

3

4

3

10

11

13

8

TDC.BD

10

4

1

5

12

17

13

9

Hà Nội

10

3

3

4

13

11

12

10

TP.HCM

10

2

5

3

9

11

11

11

BHTS.Quảng Nam

10

3

2

5

9

15

11

12

XMF.Tây Ninh

10

3

1

6

12

15

10

13

M.Nam Định

10

0

6

4

6

13

6

14

H.Huế

10

1

2

7

9

20

5


Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm