(TT&VH) - VFF vừa tái khởi động lại chiến lược phát triển bóng đá VN đến năm 2020, với mục tiêu đưa ĐTQG ổn định vào top 10 các quốc gia hàng đầu châu lục.
Bản dự thảo, vốn không có nhiều thay đổi trong các đề mục so với trước đây, đã được Phó TTK VFF Phạm Ngọc Viễn báo cáo lên lãnh đạo ngành thể thao, trực tiếp là Bộ trưởng Hoàng Tuấn Anh, vào chiều qua.
Theo đó, mục tiêu cụ thể đối với ĐTQG nam, nữ và U23 là phải vô địch ĐNA 2-3 lần, lọt vào top 10-12 của châu Á (với ĐTQG nam) và top 6-7 châu Á (với ĐTQG nữ). Ở cấp CLB, VFF tiếp tục hướng tới xây dựng bóng đá chuyên nghiệp hóa, các CLB vững mạnh về tài chính và chuyên môn (đạt thứ hạng cao ở giải VĐ các CLB châu Á, có thể tự hạch toán chi phí). Theo đánh giá của VFF thì bóng đá chuyên nghiệp ở VN mới đang trong giai đoạn hình thành và còn cần tiếp tục hoàn thiện trong nhiều năm, kèm theo sự phát triển đồng bộ từ thi đấu đến văn hóa bóng đá, quản lý điều hành các giải chuyên nghiệp, kinh doanh bóng đá…

Trên thực tế thì việc VFF đến thời điểm hiện tại mới đưa ra được một bản dự thảo (có thể gọi là mới) vẫn được xem là có phần muộn, đặc biệt đặt trong bối cảnh các đối thủ chính là ĐNA như Thái Lan hay Malaysia đều có dấu hiệu ấp ủ những mục tiêu cao hơn tầm khu vực. Và nếu so với bản dự thảo từng được nguyên Viện trưởng Viện Khoa học TDTT Dương Nghiệp Chí chắp bút cách đây nửa thập niên thì mục tiêu VFF đặt ra lần này lại có phần… tụt, xét ở khía cạnh thời gian tiến lên nhưng mục tiêu vẫn giữ nguyên. Ở góc độ khác, có thể hiểu là VFF đã thực tế hơn, bởi với bản đề án cũ, ông Dương Nghiệp Chí từng suýt rút lui vì… tự ái, do công luận chỉ trích quá nhiều vì tính viển vông của dự thảo (phần nào đã được chứng minh qua thực tiễn). Thậm chí, chỉ riêng yêu cầu đưa VN vào top 10 châu Á trong vòng 10 năm tới cũng đã được đánh giá là khó, chưa kể đến nhiều mục tiêu khác. Lãnh đạo Tổng cục TDTT, khi được hỏi cũng phải nhận xét rằng, đây chỉ là “mục tiêu để phấn đấu, chứ không phải bắt buộc cần thực hiện”, cho dù không phải không có khả năng. Vì rằng, VN dưới thời ông Riedl đã từng lọt vào tới tứ kết Asian Cup 2007. Nhiệm vụ đặt ra đối với bóng đá VN là làm sao ổn định thành tích trên dựa vào nền tảng thực lực chứ không chỉ là thắng lợi nhất thời.
Sự khác biệt trong dự thảo mới, nếu có, là việc VFF đã đưa vào chiến lược phát triển những vấn đề mang tính thời sự mới. Như việc hợp pháp hóa các cược thể thao, tổ chức xổ số bóng đá. Ít nhiều VFF đang chờ đợi sẽ tăng được một khoản đáng kể nguồn thu từ hoạt động này.
Cụ thể, nguồn thu ngoài ngân sách trung bình, theo tính toán của VFF sẽ tăng từ 100 tỷ đồng/năm lên tối thiểu 130 tỷ đồng/năm (cho đến năm 2015), và 140 tỷ đồng/năm lên tối thiểu 180 tỷ đồng/năm (cho đến năm 2020) nếu có xổ số bóng đá.
Đối với các CLB, con số này lần lượt là 40 tỷ đồng/năm và 50 tỷ đồng/năm, thay vì 25 tỷ đồng/năm và 30 tỷ đồng/năm nếu không có xổ số bóng đá. Tính ra là tăng 1,3-1,5 lần. Vấn đề khiến VFF cảm thấy kém vui lúc này, là đề án cá cược thể thao đến thời điểm hiện tại vẫn chưa cho thấy dấu hiệu đi vào thực tiễn. Hơn nữa, VFF lại không được đóng vai trò “đạo diễn”, quyền lợi hẳn nhiên chỉ ở mức độ nhất định. Con số 180 tỷ đồng/năm rõ ràng cũng không phải là nhiều nếu so với khoản thất thoát hàng nghìn tỷ đồng mỗi năm vì hoạt động cá cược bất hợp pháp.
Cho đến hôm qua, dự thảo trên của VFF mới dừng lại ở việc báo cáo lên lãnh đạo ngành để lấy ý kiến đóng góp, chỉnh sửa chờ thông qua. Tuy nhiên, nói như một lãnh đạo Tổng cục TDTT, chỉ riêng với những mục tiêu đặt ra trong dự thảo cũng đã cần rất nhiều sự cố gắng.
Vĩnh Xuân
Không kiêm nhiệm, không tập trung ĐTQG cũng được hưởng lương - HLV nội: Hợp đồng tối thiểu 2 năm. Lương cao gấp 1,5 hoặc 2 lần so với lương cao nhất của một HLV ở CLB được hưởng vào thời điểm được bổ nhiệm. Làm chuyên trách tại VFF, không kiêm nhiệm. - HLV nước ngoài, hợp đồng tối thiểu 3 năm. Lương cho trợ lý (3 trợ lý) bằng 1/2 lương HLV trưởng (thời điểm ĐT tập trung) và 1/5 lương HLV trưởng (khi ở CLB). Làm chuyên trách tại VFF, không kiêm nhiệm. - Cầu thủ ĐTQG được hưởng lương 15 triệu đồng/người/tháng (khi tập trung) và 6 triệu đồng/người/tháng (khi ở CLB). Với ĐT Olympic, con số tương ứng là 10 triệu đồng và 4 triệu đồng. - ĐTQG sẽ có thêm một nhà tâm lý học, một bác sỹ, 2 nhân viên xoa bóp vật lý trị liệu. Thời gian tập trung không quá 60 ngày cho các giải đấu kiểu Tournament, tối đa 10 ngày cho các trận giao hữu, đá vòng loại World Cup… (Trích Dự thảo chiến lược phát triển bóng đá VN 2011-2020) |