Video hoạt hình dễ hiểu giúp trẻ tránh xa dịch bệnh COVID-19

17/03/2020 08:55 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Bộ Y tế phối hợp với Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc (UNICEF) thực hiện xây dựng video hoạt hình và ngôn ngữ ký hiệu cho trẻ về Khuyến cáo phòng chống dịch bệnh COVID-19 dành cho đối tượng trẻ em Việt Nam.

Dịch COVID -19: Bộ Y tế hướng dẫn phòng chống dịch bệnh tại chung cư

Dịch COVID -19: Bộ Y tế hướng dẫn phòng chống dịch bệnh tại chung cư

Ngày 12/3, Bộ Y tế ra hướng dẫn phòng, chống dịch bệnh tại chung cư với 3 nội dung: Hướng dẫn đối với người dân; hướng dẫn đối với ban quản lý/ban quản trị/ban đại diện; hướng dẫn đối với người quản lý khu nhà/chung cư cho thuê, người cho thuê căn hộ chung cư.

Điều mà Bộ Y tế và Tổ chức UNICEF muốn hướng đến khi thực hiện Dự án Truyền thông này đó là truyền thông phổ biến kiến thức về phòng, chống dịch bệnh COVID-19 cho đối tượng trẻ em nói chung và nhóm trẻ em khuyết tật (trẻ khiếm thính) nói riêng.

Xây dựng thông điệp tránh sự kỳ thị đối với người nhiễm và người nghi ngờ mắc bệnh. Đối với trẻ cần hỗ trợ, không có thái độ xa lánh bạn bè nếu bạn mình bị ho, hắt hơi.

Trong thời gian tới, Bộ Y tế và UNICEF sẽ tiếp tục xây dựng tài liệu truyền thông liên quan.

Video Clip Khuyến cáo những việc bé nên và không nên làm để phòng chống COVID-19:

Theo WHO, COVID-19 lây lan chủ yếu từ người sang người. Do đó, chống lại căn bệnh này là trách nhiệm chung của tất cả chúng ta. Hãy bảo vệ bản thân và những người khác bằng cách tạo thói quen thực hiện 7 bước để ngăn ngừa sự lây lan của COVID-19:

- Rửa tay thường xuyên

- Tránh chạm tay vào mắt, mũi và miệng

- Dùng khuỷu tay gập lại hoặc khăn giấy che mũi và miệng khi ho hoặc hắt hơi

- Tránh những nơi đông người

- Ở nhà nếu bạn cảm thấy không khỏe – ví dụ nếu bạn bị sốt nhẹ và ho

Nếu bạn bị sốt, ho và khó thở, hãy đi khám sớm. Nhưng trước khi đi khám, hãy gọi đến tổng đài 19009095 / 19003228 của Bộ Y tế để được tư vấn trước.

7 bước để ngăn ngừa sự lây lan của COVID-19:

Trẻ em cần tình thương yêu và sự quan tâm của người lớn trong những thời điểm khó khăn. Hãy dành cho trẻ thêm thời gian và sự quan tâm, để giúp các em vượt qua sự căng thẳng trong dịch COVID-19.

Chú thích ảnh

  Theo Sức khỏe Đời sống

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm