V-League 2017: Lo nhất là... Vua!

04/01/2017 11:20 GMT+7 | Video clip

(Thethaovanhoa.vn)  - Vào cuối tuần này giải vô địch bóng đá quốc gia V-League 2017 sẽ chính thức khởi tranh. Nhưng ngay trong buổi hội thảo về công tác tổ chức trước thềm giải đấu, những người làm công tác quản lý đã vấp phải câu hỏi lớn về chất lượng trọng tài và vấn nạn bạo lực sân cỏ, những điểm nóng tồn tại nhiều năm qua ở giải đấu hàng đầu Việt Nam, và chưa bao giờ được giải quyết hiệu quả.

Những sai sót của các trọng tài chính là điểm nhấn đáng buồn nhất ở mùa giải 2016 và đem tới nhiều nỗi bức xúc cho người hâm mộ, cũng như các đội bóng. Thống kê của BTC giải sau khi mùa giải 2016 kết thúc cho thấy, đã có tổng cộng 16 trọng tài, trợ lý trọng tài mắc sai sót nghiêm trọng đến mức phải xử lý kỷ luật, đình chỉ làm nhiệm vụ tùy theo mức độ sai sót ở mùa giải 2016.

Đáng chú ý là việc Ban Trọng tài LĐBĐ Việt Nam đã phải đánh tụt hạng với 4 trọng tài Hà Anh Chiến, Phùng Đình Dũng, Đinh Văn Dũng và Ngô Mạnh Cường. Và cá biệt như trường hợp của trọng tài Hà Anh Chiến đã bị treo còi vĩnh viễn ở các giải đấu chuyên nghiệp.

Con số này cho thấy, những sự cố liên quan đến trọng tài là nỗi nhức nhối ở các giải đấu chuyên nghiệp và các nhà tổ chức cần phải nâng cao chất lượng công tác bằng mọi giá.


Bên cạnh sai sót của các trọng tài, tình trạng phạm lỗi thô bạo, đá xấu trên sân cỏ cũng đang là nỗi nhức nhối ở V-League. Có nhiều nguyên nhân dẫn đến tình trạng trạng, song việc các trọng tài nương tay trong xử lý và đưa ra các quyết định thiếu tính răn đe là một trong những lý do khiến tình trạng chơi xấu, chơi theo kiểu triệt hạ đối thủ đã bùng phát ở V-League.

Tâm lý sẵn sàng chơi thô bạo, chơi xấu đối phương dường như luôn có sẵn trong đầu các cầu thủ nội, kể cả với các tuyển thủ quốc gia và chúng ta rất dễ dàng nhận thấy được điều đó qua phần thể hiện của chính đội tuyển Việt Nam tại AFF Suzuki Cup vừa qua.

Quyết tâm nâng cao chất lượng V-League đang được VFF và các nhà tổ chức thể hiện trước thềm mùa giải mới. Nhưng có một điều chắc chắn, hiệu quả chỉ có được khi những người làm công tác tổ chức có được giải pháp đúng đắn và chính xác, nếu không, tất cả lại đâu vào đấy như nhiều mùa giải vừa qua mà thôi.


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm