EXO đang 'làm mưa làm gió' các bảng xếp hạng

20/07/2017 07:35 GMT+7 | Văn hoá

(Thethaovanhoa.vn) - Sau khi cả ba album đều tiêu thụ được hơn 1 triệu bản, EXO, một trong những nhóm nhạc K-pop nam nổi tiếng nhất, không hề ngần ngại tiết lộ hoài bão muốn lập kỷ lục nữa với The War, album phòng thu thứ 4 được phát hành hôm 18/7.

1. Bây giờ, hoài bão của nhóm nhạc này đã trở thành hiện thực. Album mới The War của EXO đang "làm mưa làm gió" bảng xếp hạng ở Hàn Quốc và thống trị hơn 30 bảng xếp hạng Apple iTunes khắp thế giới. Album này còn đứng đầu 37 bảng xếp hạng album iTunes, trong đó có Canada, Australia, New Zealand và Nga.

Trong khi đó, video nhạc Ko Ko Bop, ca khúc chủ đề trong album The War, đã chiếm quán quân 6 bảng xếp hạng trên các dịch vụ truyền dữ liệu, trong đó có Melon, Genie và Olleh Music.

Đáng nói nữa, lượng đặt mua trước đĩa CD The War ở Hàn Quốc đã lên tới hơn 800.000, phá vỡ kỷ lục album Ex’Act của nhóm nhạc này, từng nhận được hơn 660.000 đơn đặt mua trước.

Chú thích ảnh
Nhóm nhạc K-pop EXO

Album mới của EXO gồm 9 ca khúc, trong đó nhạc phẩm reggae-electronic dance Ko Ko Bop là ca khúc chủ đề. Ca khúc này đưa người nghe tới một thế giới không hề có bất cứ sự rắc rối hay lo lắng nào, nhắc nhở mọi người hãy trút bỏ hết mọi nỗi lo và nhảy theo giai điệu.

Ko Ko Bop được đánh giá là sự khảo sát vào lãnh thổ âm nhạc mới của EXO. Đây là lần đầu tiên nhóm nhạc này thử sức với dòng nhạc reggae. Trong các album trước, EXO đã gặt hái thành công với những ca khúc mang âm hưởng pop và giờ họ muốn chứng minh với người hâm mộ rằng, họ có thể chơi nhiều thể loại nhạc khác nhau.

Suho, thành viên trụ cột của EXO, cho biết: "Chúng tôi khẳng định rằng khi nghe Ko Ko Bop, bạn sẽ nhảy theo giai điệu ca khúc này một cách hết sức tự nhiên".

2. EXO ban đầu gồm hai nhóm nhạc nhỏ được biết đến là EXO-K và EXO-M. Họ hát bằng tiếng  Hàn Quốc và Quan thoại. Hai nhóm nhạc này được biết đến rộng rãi hơn khi họ sát nhập hồi năm 2013 để tạo nên EXO như chúng ta thấy hiện nay.

Mặc dù có 3 thành viên đã rời khỏi nhóm để theo đuổi sự nghiệp solo, song EXO đã trở thành một "thế lực" K-pop ở Hàn Quốc và hải ngoại sau khi phát hành đĩa đơn đầu tiên MAMA hồi tháng 4/2012. Sau đó, họ gặt hái thành công vang dội với 3 album phòng thu, gồm XOXO (2013), Exodus (2015) và Ex’Act (2016), đều đã tiêu thụ được hơn 1 triệu bản. 

Video nhạc 5 ca khúc ăn khách của EXO, gồm Overdose, Growl, Call Me Baby, Monster Wolf, từng nhận được hơn 100 triệu lượt truy cập trên YouTube.

Vừa trình làng, 'Ko Ko Bop' của EXO đã bị tung bằng chứng 'đạo nhạc'

Vừa trình làng, 'Ko Ko Bop' của EXO đã bị tung bằng chứng 'đạo nhạc'

Lọt top đầu BXH tìm kiếm Google Trend sau chưa đầy 24 giờ trình làng, tuy sản phẩm âm nhạc mới của EXO hứa hẹn sẽ trở thành một trong những hit lớn nhất K-pop mùa hè này nhưng cũng nhanh chóng vướng lùm xùm vì nghi án đạo nhạc.

"Chúng tôi vô cùng hạnh phúc và vinh dự khi 3 album trước đều đã tiêu thụ được hơn 1 triệu bản. Chúng tôi đã thành công với 3 album, vậy tại sao lại không có lần thứ 4?" – Kai, thành viên nhóm nhạc EXO nói tại cuộc họp báo được tổ chức ở ngoài trời ở Seoul hôm 18/7.

Buổi họp báo được đã bị gián đoạn do mưa bất chợt và phải di chuyển vào bên trong. Tuy nhiên, không có ai trong 8 thành viên của EXO bị nản chí bởi sự hỗn loạn bất ngờ ngày. Họ còn nói đùa rằng: "Thời tiết cũng nồng cháy như album mới của chúng tôi".

3. Qua album mới, EXO muốn truyền đi những thông điệp về niềm hy vọng. Những thông điệp ấy được lồng vào phần ca từ của các ca khúc trong album The War, và gửi tới thế giới sau khi xảy ra một loạt sự kiện bi kịch trong vài năm trở lại đây.

Các thành viên của EXO hy vọng không chỉ có người hâm mộ nghe album mới của họ mà là một lượng người đông đảo hơn, những người từng bị tổn thương bởi bất cứ lý do gì.

"Năm nay, ở Hàn Quốc và nhiều nơi trên thế giới đã xảy ra nhiều chuyện tồi tệ. Là một nhóm nhạc toàn cầu, chúng tôi muốn truyền đi thông điệp hy vọng thông qua âm nhạc của mình, một trong những thông điệp của album The War là hàn gắn, hòa hợp và vui vẻ" - Sehun nói.

Cùng nghe lại ca khúc "Ko Ko Bop":

Hồi năm ngoái, EXO đã được trao giải hàng đầu tại lễ trao giải Âm nhạc Mnet châu Á (MAMA), giải Âm nhạc Melon và giải Nghệ sĩ châu Á (Asia Artist Awards). Liên tiếp trong hai năm 2014 và 2015, EXO được tạp chí Forbes lựa chọn là người nổi tiếng có sức ảnh hưởng lớn nhất tại Hàn Quốc.

Việt Lâm (tổng hợp)
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm