Vụ bạo loạn ở trận Indonesia vs Malaysia: Bộ trưởng Malaysia mắc kẹt ở sân, Indonesia chấp nhận án phạt

06/09/2019 21:58 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn)- Sân Gelora Bung Karno (Jakarta) đã trở thành cơn ác mộng với các cầu thủ và CĐV Malaysia khi cuộc bạo loạn nổ ra sau chiến thắng 3-2 của 'Hổ Mã Lai' trước chủ nhà Indonesia.

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay, ngày 6/9: Trực tiếp Chile vs Argentina, Đức vs Hà Lan

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay, ngày 6/9: Trực tiếp Chile vs Argentina, Đức vs Hà Lan

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay. Trực tiếp Chile vs Argentina. Trực tiếp Đức vs Hà Lan. Trực tiếp vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á. Trực tiếp vòng loại EURO 2020. Trực tiếp giao hữu ĐTQG.

Kết quả lượt trận thứ nhất bảng G

* Thái Lan 0-0 Việt Nam

* Indonesia 2-3 Malaysia

 

Tuyển Malaysia đã giành chiến thắng nghẹt thở 3-2 trên sân của Indonesia ở vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á. Nhưng sau đó, vụ bạo loạn ở sân Gelora Bung Karno đã nổ ra khi mà các CĐV Indonesia vô cùng tức giận về kết quả trận đấu. Trước đó, trận đấu đã bị gián đoạn tới 10 phút trong hiệp 2 do một số CĐV Indonesia cố gắng tràn xuống sân cũng như tiếp cận khu vực khán đài của CĐV đội khách.

Trang tin Freemalaysiatoday cho biết các chai nước và các đồ vật bằng kim loại, thậm chí pháo sáng cũng như bom khói đã được ném về phía CĐV của Malaysia ngay sau khi đội bóng của HLV Tan Cheng Hoe giành thắng lợi 3-2 trên sân Gelora Bung Karno vào tối hôm qua.

indonesia, malaysia, bạo loạn, Lịch thi đấu bóng đá, lịch thi đấu đội tuyển Việt Nam, lịch thi đấu World Cup 2022, Việt Nam vs Malaysia, kết quả bóng đá, lịch vòng loại World Cup châu Á, ĐTVN
Bộ trưởng Thanh thiếu niên và Thể thao Malaysia, Syed Saddiq đã đến cổ vũ cho tuyển Malaysia

 

indonesia, malaysia, bạo loạn, Lịch thi đấu bóng đá, lịch thi đấu đội tuyển Việt Nam, lịch thi đấu World Cup 2022, Việt Nam vs Malaysia, kết quả bóng đá, lịch vòng loại World Cup châu Á, ĐTVN
Ông Syed Saddiq cùng các CĐV của Malaysia đã bị mắc kẹt ở sân Gelora Bung Karno 

Bộ trưởng Thanh thiếu niên và Thể thao Malaysia, Syed Saddiq cho biết các CĐV của Indonesia đã tràn sang khán đài của CĐV Malaysia. Ông Syed Saddiq đã đến sân Gelora Bung Karno xem trận đấu này và tuyên bố rằng LĐBĐ Malaysia (FAM) sẽ gửi đơn khiếu nại lên FIFA sau vụ bạo loạn trên.

indonesia, malaysia, bạo loạn, Lịch thi đấu bóng đá, lịch thi đấu đội tuyển Việt Nam, lịch thi đấu World Cup 2022, Việt Nam vs Malaysia, kết quả bóng đá, lịch vòng loại World Cup châu Á, ĐTVN
Ông Syed Saddiq khẳng định sẽ nộp đơn khiếu nại lên chính phủ Indonesia

Ông Syed Saddiq cũng khẳng định sẽ nộp đơn khiếu nại lên chính phủ Indonesia cũng như những người đồng cấp ở đất nước này.

“Tôi sẽ nộp báo cáo chính thức lên chính phủ nước chủ nhà Indonesia cũng như những người đồng cấp của tôi”, ông Syed Saddiq viết trên Instagram. Bên cạnh đó, Syed Saddiq cũng tuyên bố sẽ chiến đấu vì công lý cho các CĐV của Malaysia.

indonesia, malaysia, bạo loạn, Lịch thi đấu bóng đá, lịch thi đấu đội tuyển Việt Nam, lịch thi đấu World Cup 2022, Việt Nam vs Malaysia, kết quả bóng đá, lịch vòng loại World Cup châu Á, ĐTVN
Các CĐV Malaysia trốn trong đường hầm sân vận động để tránh cuộc bạo loạn của CĐV Indonesia

Theo báo chí Malaysia, ông Syed Saddiq cùng các CĐV Malaysia đã bị mặc kẹt trong sân Gelora Bung Karno do cuộc bạo loạn của các CĐV chủ nhà và phải mất một khoảng thời gian, họ mới có thể rời đi. Vì lí do an toàn, tất cả cầu thủ và quan chức bên phía Malaysia đã lên xe bọc thép để di chuyển khỏi sân Gelora Bung Karno.

Bà Ratu Tisha Destria, Tổng thư ký LĐBĐ Indonesia đã gửi lời xin lỗi sau vụ bạo loạn trên: “Là những người quản lý, chúng tôi cảm thấy rất đau buồn vì chuyện này. Chúng tôi vô cùng hối hận về điều này, vì đây là lần đầu tiên Indonesia trở lại vòng loại World Cup sau án phạt của FIFA. Chúng tôi sẽ chấp nhận các án phạt của FIFA bởi vì chúng tôi đã sai và phải chịu trách nhiệm sau sự cố này”. Trong khi đó, Imam Nahrawi, Bộ trưởng Bộ Thể thao và Thanh niên của Indonesia sẽ gặp người đồng cấp bên phía Malaysia, Syed Saddiq để xin lỗi về vụ bạo loạn diễn ra vào hôm qua.

Báo chí Indonesia thừa nhận rằng vụ bạo loạn vừa qua đã làm ảnh hưởng xấu tới nền bóng đá nước này, vốn đang cố gắng lấy lại hình ảnh ở đấu trường quốc tế.

Video clip highlights Indonesia 2-3 Malaysia, vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á

Sơn Tùng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm