CẬP NHẬT tối 18/6: Cựu chủ tịch UEFA Platini bị bắt vì nhận hối lộ. Báo Hàn ngại gặp Việt Nam ở vòng loại World Cup

18/06/2019 22:25 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) – Cựu chủ tịch UEFA bị bắt vì nhận hối lộ. Đồng đội muốn Pogba ‘cuốn gói’ khỏi MU. Báo chí Hàn Quốc ngại gặp Việt Nam ở vòng loại World Cup... là những tin đáng chú ý trong bản tin tối ngày 18/6.

[TRỰC TIẾP BÓNG ĐÁ] Ceres Negros vs Hà Nội FC (18h30 ngày 18/6)

[TRỰC TIẾP BÓNG ĐÁ] Ceres Negros vs Hà Nội FC (18h30 ngày 18/6)

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay. Trực tiếp bán kết AFC Cup. Trực tiếp vòng bảng Copa America 2019. Trực tiếp U21 châu Âu. Trực tiếp World Cup nữ 2019.

Cựu chủ tịch UEFA bị bắt vì nhận hối lộ

Tờ Independent cho biết Cựu Chủ tịch UEFA, Michel Platini đã bị bắt giữ vào sáng thứ Ba theo giờ địa phương, và hiện đang bị tạm giữ ở đồn cảnh sát tại Nanterres, ngoại ô Paris.

Quyết định bắt giữ Michel Platini là một phần trong cuộc điều tra về cáo buộc nhận hối lộ trong quá trình vận động đăng cai VCK World Cup 2022.

Michel Platini trúng cử Chủ tịch UEFA năm 2007 và giữ vị trí này đến năm 2015 trước khi bị Uỷ ban đạo đức FIFA đưa ra án cấm.

Tháng 12/2010, nước chủ nhà Qatar đã gây ra tranh cãi khi đưọc chọn trở thành chủ nhà VCK World Cup 2022, sau Nga năm 2018. Năm 2014, Michel Platini thừa nhận có gặp gỡ bí mật với quan chức bóng đá bị thất sủng Mohamem Bin Hammam, ngay trước thời điểm bỏ phiếu bầu cho quốc gia Qatar. Ở thời điểm đó, Platini cũng được cho đã gặp một quan chức Qatar tại một khách sạn ở Thuỵ Sỹ, chỉ vài ngày trước khi quyết định trên được công bố.

Chú thích ảnh
Cựu chủ tịch UEFA Platini dính bê bối hối lộ

Báo chí Hàn Quốc ngại gặp Việt Nam ở vòng loại World Cup

Với việc có được thành tích tốt ở King’s Cup 2019, Việt Nam đã chắc suất trong nhóm hạt giống thứ hai ở vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á. Do đó, chúng ta có khả năng sẽ đối đầu với đội bóng quê hương thầy Park, Hàn Quốc, bởi họ nằm trong nhóm hạt giống số 1.

Nếu giả thuyết trên thành sự thật, đó sẽ là thử thách vô cùng khó khăn đối với Việt Nam. Tuy nhiên, chính báo chí xứ sở Kim Chi lại tỏ ra e ngại nếu phải đối mặt với Việt Nam.

"Kịch bản tồi tệ nhất là Hàn Quốc nằm chung bảng với Việt Nam (hạt giống số 2) CHDCND Triều Tiên (số 3) và Kuwait (số 4)”, Tờ Best Eleven chia sẻ.

Vòng loại thứ 2 World Cup 2022 khu vực châu Á sẽ bắt đầu khởi tranh vào tháng 9/2019 và kết thúc vào tháng 6/2020 và lễ bốc thăm sẽ diễn ra vào tháng sau.

Phân nhóm hạt giống cho lễ bốc thăm vòng loại World Cup 2022:

Nhóm 1: Iran, Nhật Bản, Hàn Quốc, Australia, Qatar, UAE, Arab Saudi, Trung Quốc .

Nhóm 2: Iraq, Uzbekistan, Syria, Oman, Lebanon, Kyrgyzstan, Việt Nam, Jordan

Nhóm 3: Palestine, Ấn Độ, Bahrain, Thái Lan, Tajikistan, Bắc Triều Tiên, Đài Loan, Philippines

Nhóm 4: Turkmenistan, Myanmar, Hong Kong, Yemen, Afghanistan, Maldives, Kuwait

Nhóm 5: Indonesia, Singapore, Nepal, Campuchia, Bangladesh, Mông Cổ, Guam, Sri Lanka

Chú thích ảnh
Việt Nam đã thể hiện được tiềm năng trong thời gian gần đây

Suarez bóng gió chuyện Neymar quay về Barca

Trong buổi phỏng vấn mới đây, tiền đạo Luis Suarez thổ lộ anh rất muốn người đồng đội cũ Neymar trở lại sân Camp Nou. Tiền đạo người Brazil đã rời Barca để chuyển tới PSG ở mùa Hè năm 2017. Tuy nhiên, anh không cảm thấy hạnh phúc tại Pháp và đã ấp ủ ý định ra đi.

“Tôi cảm thấy vinh dự khi có những năm tháng tươi đẹp nhất trong sự nghiệp của mình tại Barca. Tôi đã được thi đấu bên cạnh cầu thủ giỏi nhất thế giới, Messi, và người giỏi thứ nhì, Neymar”, Suarez chia sẻ. “Ai mà không muốn những cầu thủ như Neymar chứ? Nhưng cậu ấy đang là cầu thủ của PSG và đó là điều luôn được nhắc lại trong mỗi kỳ chuyển nhượng”.

Trong diễn biến mới nhất, có tin đồn nói rằng Barca đã đề nghị 100 triệu euro kèm 3 ngôi sao cho PSG để đổi lấy sự phục vụ của Neymar trong mùa Hè này.

Chú thích ảnh
Suarez nhớ quãng thời gian thi đấu cùng Neymar

Đồng đội muốn Pogba rời khỏi MU

Real Madrid được cho là đang theo đuổi Paul Pogba. HLV Zinedine Zidane coi cầu thủ này là một phần trong kế hoạch xây dựng lại “Kền kền trắng” của ông mùa sau.

Về phía Pogba, cầu thủ người Pháp không giấu diếm mong muốn được khoác áo Real. Mới đây, anh đã có phát biểu khiến nhiều CĐV phải thất vọng.

“Sau mùa giải vừa qua, sau những gì đã xảy ra, đó có thể là mùa giải xuất sắc nhất của tôi tại MU… Tôi nghĩ đã đến thời điểm tôi cần một thử thách mới ở một nơi khác”, Pogba ám chỉ việc ra đi.

Và theo tờ Daily Mail, một bộ phận cầu thủ của MU muốn CLB bán ngay tiền vệ người Pháp trong thời gian tới. Không có cái tên nào được đề cập cụ thể nhưng phát biểu của Pogba đã thổi bùng ngọn lửa trong phòng thay đồ MU. Nhiều đồng đội cảm thấy cầu thủ người Pháp không xứng đáng khoác lên mình chiếc áo của “Quỷ đỏ” và không muốn thấy anh ở sân Old Trafford mùa sau.

Chú thích ảnh
Pogba không nhận được sự ủng hộ từ ngay phòng thay đồ

Lampard dọn dẹp tàn dư ở Chelsea

Chú thích ảnh
Lampard sẽ bổ nhiệm bộ sậu mới ở Chelsea

HLV Frank Lampard được cho đã gặp mặt ông chủ Roman Abramovich đầu tuần này để xem xét việc tiếp quản chiếc ghế nóng của Chelsea mùa tới. Cựu tiền vệ của The Blues đã vạch ra những bước đi đầu tiên trong ngày trở lại. Theo đó, bộ sậu cũ từng được Maurizio Sarri bổ nhiệm sẽ không còn làm việc ở CLB trong mùa giải sau.

Cụ thể, trợ lý Gianfranco Zola, một huyền thoại khác của Chelsea, sẽ bị thanh lý hợp đồng. Trợ lý HLV Carlo Cudicini sẽ rời khu kỹ thuật để làm đại sứ hình ảnh. Trong khi đó, lần lượt những trợ lý HLV như Luca Gottti, Marco Lanni, HLV thủ môn Massimo Nenci và tuyển trạch viên Gianni Picchioni cũng sẽ phải ra đi.

Thay vào đó, Lampard sẽ đưa về hai “cánh tay phải” của anh ở Derby County là Jody Morris cùng Chris Jones. Những vị trí khác sẽ được “dọn dẹp” dần và bổ nhiệm lại trong tương lai.

VIDEO: 4 điểm nhấn sau lượt đi V-League 2019

Trung Phạm
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm