Nữ danh ca Madonna - Tuổi tác chỉ là những con số

14/03/2020 07:58 GMT+7 | Giải trí

(Thethaovanhoa.vn) - Nữ danh ca 62 tuổi tới nay đã có gần 40 năm hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật âm nhạc. Kể từ album đầu tay mang tên mình vào năm 1983, Madonna vẫn đang tiếp tục cống hiến với giọng ca của mình. Không chỉ "phớt lờ" tuổi tác trong sự nghiệp, bà còn thể hiện điều này trong những mối tình kém hàng chục tuổi.

Album 'Madame X': Thêm một bản ngã của Madonna

Album 'Madame X': Thêm một bản ngã của Madonna

Sau 40 năm hoạt động, Madonna vẫn giữ vững vị trí Nữ hoàng nhạc pop khi vừa có album thứ 9 đứng đầu BXH danh giá Billboard 200, "Madame X" (Quý cô X), một album cực kỳ “quái” cả về âm nhạc lẫn hình ảnh.

Madonna chào đời năm 1958 tại thành phố Bay thuộc tiểu bang Michigan (Mỹ). Bố của nữ danh ca là một kỹ sư thiết thế về ô tô - Tony Ciccone và mẹ là Madonna Louise. Bà là con thứ 3 trong số 6 người con của gia đình, gồm 2 anh trai và 3 người em.

Gần 4 thập kỷ cống hiến cho âm nhạc

Nữ hoàng nhạc pop thuở thiếu thời được bố cho học đàn piano cổ điển nhưng sau đó cô đã thuyết phục ông để được học múa ballet. Chính giáo viên dạy nhảy đã hướng bà theo đuổi sự nghiệp múa và theo học trường Trung học Rochester Adams. Sau khi tốt nghiệp tại đây, bà nhận được một học bổng khiêu vũ của Đại học Michigan và tham dự Liên hoan khiêu vũ Hoa Kỳ suốt mùa Hè tại North Carolina.

Ở tuổi 20, Madonna quyết định thôi học và định cư tại New York. Nhưng tại nơi này bà đã bị cưỡng hiếp và gặp khó khăn về tài chính. Tuy vậy, đây cũng là sự khởi nguồn khát vọng trở thành ca sĩ của Madonna. Tại thời điểm đó, bà đã tham gia khóa học nhảy tại Nhà hát Alvin Ailey đồng thời làm ở cửa hàng Dunkin’ Donuts để có thêm thu nhập.

Madonna đã có lần tham gia tour diễn thế giới với tư cách vũ công phụ họa và hát đệm cho nam ca người Pháp Patrick Hernandez vào năm 1979. Tại đây, bà nảy sinh tình cảm với nhạc sĩ Dan Gilroy và cùng nhau thành lập ban nhạc rock Breakfast Club. Madonna chơi trống, guitar trong nhóm và đạt được những thành công đáng ngờ. Sau đó, bà rời ban nhạc rồi cùng người tình mới là Stephen Bray thành lập ban nhạc Emmy. Cả hai cùng nhau sáng tác nhiều ca khúc và quyết định đưa tên tuổi Madonna trở thành một ca sĩ.

Chú thích ảnh
Madonna

Tài năng âm nhạc của Madonna đã gây ấn tượng với nhà sáng lập hãng thu âm Sire Records - Seymour Stein và nhanh chóng có được hợp đồng. Đây cũng chính là lúc tên tuổi ca Madonna nổi lên nhanh chóng. Danh ca bắt tay tiến hành album đầu tay sau thành công của hai đĩa đơn Everybody Burning Up. Dự định sẽ do Warner Bros. sản xuất nhưng do bất đồng ý kiến với nhạc sĩ Reggie Lucas, Madonna dọn đến ở cùng bạn trai là DJ John Benitez và cùng nhau hoàn thiện album.

John Benitez là người đã phối lại hầu hết các ca khúc trước đó. Album đầu tay mang tên Madonna ra mắt vào tháng 7/1983 đã nhanh chóng đạt chứng nhận đĩa Vàng (500 nghìn bản) của Hiệp hội Công nghiệp ghi âm Mỹ (RIAA) vào tháng 5/1984. Và đạt chứng nhận 3 lần đĩa Bạch kim (3 triệu bản) chỉ vào năm tiếp theo.

Chú thích ảnh

Không bận tâm đến tuổi tác trong sự nghiệp và tình yêu

Từ đó, cái tên nữ hoàng nhạc pop đã gắn liền với Madonna. Qua 37 năm ca hát, bà cho ra mắt 14 album, gần đây nhất là Madame X (2019).

Từng lên tiếng cho rằng phân biệt tuổi tác cũng tồi tệ như việc kỳ thị chủng tộc, thế nhưng Madonna tới nay vẫn nhận rất nhiều chỉ trích trong chuyến lưu diễn Madame X Tour. “Giờ không ai còn miệt thị người da màu hay đồng tính. Nhưng vấn đề tuổi tác của tôi thì lại cứ trở thành mục tiêu. Bản thân tôi luôn cố gắng nghĩ tại sao việc đó lại được chấp nhận? Sự khác nhau giữa việc này và thái độ phân biệt chủng tộc hoặc bất kỳ hành động kỳ thị khác là gì. Không hiểu sao họ cứ đánh giá tôi bằng tuổi tác” - Madonna chia sẻ với Rolling Stone.

Mới đây, chuyến lưu diễn vòng quanh thế giới để quảng bá album Madame X đã kết thúc sớm hơn dự kiến. Ở tuổi ngoài 60, sức khỏe không còn được như trước cộng thêm những chấn thương trên sân khấu, nữ hoàng nhạc pop thường xuyên hủy nhiều đêm nhạc trong suốt quá trình lưu diễn.

Vì thế mà Madonna phải nhận không ít chỉ trích và kiện tụng từ người hâm mộ. Tuy vậy, với tình yêu âm nhạc, bà vẫn hoàn thành nó và thu về hơn 36 triệu USD (chưa tính 2 show tại London Palladium và Le Grand Rex). Được biết, chuyến lưu diễn bắt đầu từ tháng 9/2019 và kết thúc vào ngày 11/3 năm nay tại Paris (Pháp), nhưng 2 đêm diễn cuối đã bị hủy vì dịch COVID-19 đang lây lan mạnh.

Không chỉ bị chỉ trích về tuổi tác trong sự nghiệp, Madonna còn bị “soi mói” đời sống tình cảm. Tới nay, chủ đề giữa bà và bồ nhí kém hàng chục tuổi luôn được giới báo chú ý. Đáng kể như mối tình 2 năm giữa chủ nhân ca khúc Hung Up với nam người mẫu kém 29 tuổi Jesus Luz, vũ công người Pháp Brahim Zaibat (34 tuổi), biên đạo múa người Hà Lan Timor Steffens (33 tuổi), nam người mẫu Kevin Sampaio (34 tuổi).

Khoảng cách tuổi tác với người tình ngày càng xa hơn, khi danh ca công khai tình cảm với vũ công sinh năm 1994 là Ahlamalik Williams. Tuy vậy, dù hơn bạn trai 36 tuổi nhưng Madonna tỏ ra nghiêm túc với mối quan hệ này. Nữ ca sĩ đã đến ra mắt bố mẹ Ahlamalik và hiện tại cả hai rất vui vẻ trước công chúng mỗi lần xuất hiện.

Madonna

Tên thật: Madonna Louise Ciccone

Ngày sinh: 16/8/1958

Chiều cao: 164cm

Cân nặng: 52kg

Tình trạng hôn nhân: Đã ly hôn

Số đo 3 vòng: 89 – 68,5 - 84

Tài sản: 850 triệu USD

Thành Quách

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm