Jungkook ngày càng ‘đình đám’, liên tục được nhắc tên trong các chương trình TV toàn cầu

01/04/2021 15:23 GMT+7 | Giải trí

(Thethaovanhoa.vn) - Jungkook của BTS là cái tên không còn xa lạ với công chúng ngày nay. Anh là người luôn được các “non-fan” (không phải là người hâm mộ) nhắc đến mỗi khi có chủ đề về K-pop.

10 điều fan có thể đã bỏ lỡ trong teaser MV ‘Film Out’ của BTS

10 điều fan có thể đã bỏ lỡ trong teaser MV ‘Film Out’ của BTS

BTS vừa phát hành một đoạn teaser cho MV ca khúc tiếng Nhật mới - Film Out. Đó là một video ngắn nhưng hấp dẫn với nhiều sự ám chỉ.

Cái tên Jungkook đã trở thành một cái tên phổ biến trên toàn cầu, xuất hiện ở hầu hết mọi nơi ở hầu hết mọi khu vực trên thế giới.

BTS, Jungkook, Jungkook nổi danh khắp thế giới, Đẳng cấp thế giới của Jungkook

Dù là ngành công nghiệp âm nhạc và giải trí, lĩnh vực giáo dục, chính trị, sự kiện thể thao, thời trang, phong cách sống và công nghệ, tên Jungkook được nhắc tới vô số lần.

Những người thậm chí không theo dõi chặt chẽ ngành công nghiệp giải trí và âm nhạc vẫn có thể nghe thấy cái tên Jungkook ít nhất một lần trong đời.

Dưới đây là một số trường hợp khi Jungkook được nhắc đến trên các chương trình truyền hình, tin tức và phim truyền hình trên khắp thế giới, qua đó chứng tỏ vị thế siêu sao toàn cầu của anh và tầm ảnh hưởng đẳng cấp thế giới.

Chương trình tin tức và truyền hình nêu những thành tựu và tác động của Jungkook:

1. Chương trình tin tức của Mỹ - ABC World News - đã đưa tin về những người lọt vào Top 100 người đàn ông đẹp trai nhất của TCCandler năm 2018.

Bản tin đã đề cập đến “Jeon Jungkook, 21 tuổi, giọng ca chính của nhóm BTS Hàn Quốc cán đích ở vị trí thứ 2 ”.

Sự thật thú vị: Mặc dù Jungkook đứng thứ 2 trong năm 2018 nhưng năm tiếp theo Jungkook đã chiến thắng và đăng quang "Người đàn ông đẹp trai nhất 2019" của TCCandler.

2. Kênh truyền hình Ả Rập "Al Ghad" đưa tin lượng “tweet” về video của Jungkook đã thu hút hơn 5 triệu lượt xem mặc dù nó không có hình ảnh.

Đó là một đoạn clip Jungkook hát trong bóng tối.

3. Kênh truyền hình A của Hàn Quốc đưa tin về việc Jungkook giành được danh hiệu “Người đàn ông quốc tế gợi cảm nhất” của tạp chí People.

Người dẫn chương trình đề cập: “Đó là 'People', tạp chí của Mỹ. Họ đã tiến hành một cuộc thăm dò về 'người đàn ông gợi cảm' và thành viên trẻ tuổi nhất của BTS là Jungkook đã giành vị trí đầu tiên.

Có những ứng cử viên khác đến từ Anh và Mỹ. Thực tế là Jungkook đã giành chiến thắng đầu tiên, qua đó cho thấy sự hiện diện của cá nhân thành viên BTS ở đẳng cấp thế giới”.

Việc Jungkook giành được danh hiệu “Người đàn ông quốc tế gợi cảm nhất” của tạp chí People đã thực sự được nhiều chương trình truyền hình quốc tế đưa tin trên khắp thế giới, bao gồm chương trình truyền hình Hy Lạp "StarKouKou" và mạng tin tức truyền hình GMA của Philippines.

4. Hồi tháng 7/2020, chương trình truyền hình "Mbuzz" của Malaysia đã nói về việc Jungkook trở thành thần tượng K-pop được tìm kiếm nhiều nhất trên Google trong tổng số 22 tuần trong nửa đầu năm 2020.

Điều này thực sự nói lên lượng tiếp xúc quốc tế khổng lồ của Jungkook - trở thành thần tượng K-pop được tìm kiếm nhiều nhất trên Google.

5. Vào năm 2019, Jungkook đã đề cập rằng anh đã sử dụng Downy trong một cuộc trò chuyện trên fancafe và khiến sản phẩm được bán hết trên toàn quốc và giá cổ phiếu của nhà cung cấp tăng 11% chỉ trong 1 ngày.

Hiện tượng này đã trở thành tiêu đề của nhiều chương trình truyền hình không chỉ ở Hàn Quốc mà còn ở các nước khác.

Một bản tin truyền hình Indonesia và Đài Loan (Trung Quốc) đã đưa tin về ảnh hưởng lớn của Jungkook đối với việc bán Downy.

BTS, Jungkook, Jungkook nổi danh khắp thế giới, Đẳng cấp thế giới của Jungkook

Jungkook được nhắc đến ngẫu nhiên trên các chương trình TV

1. Phim hoạt hình sitcom nổi tiếng của Mỹ - The Simpsons - đã đặc biệt đề cập đến Jungkook trong một trong những tập phim Yokel Hero của họ.

Cletus, người sống tách biệt với gia đình và bạn bè sau khi đột nhiên nổi tiếng, nói với Marge: “Chà, gia đình tôi bây giờ là Carrie Underwood, Taylor Swift, và tất cả họ là Mumfords... và tất cả mọi người trong BTS ngoại trừ Jungkook, anh quá đẹp cho khẩu vị của tôi”.

2. John Oliver đã đề cập đến Jungkook trong chương trình nổi tiếng của mình - Last Week Tonight trên HBO.

Trong khi giới thiệu ngắn gọn về sự nổi lên của người hâm mộ K-pop với tư cách là đồng minh của phong trào “Black Lives Matter”, Oliver đã phát một video do người hâm mộ quay các clip của Jungkook và nhận xét: “Chà! Tôi biết tôi chỉ nói rõ điều đó ở đây.

Nhưng Jungkook có thể khách quan hiểu điều đó! Và, thật đáng xấu hổ khi K-pop đã sản sinh ra Jungkook trong khi những người hâm mộ nhạc pop Mỹ đang mắc kẹt với Adam Levine - một người đàn ông trông giống như cuốn sách tô màu dành cho người lớn buồn nhất thế giới”.

Jungkook là nghệ sĩ nổi tiếng K-pop duy nhất được đề cập một cách cụ thể trong chương trình.

3. Jungkook từng được nhắc đến trong bộ phim truyền hình Hàn Quốc nổi tiếng Crash Landing on You (Hạ cánh nới anh) với sự tham gia của Hyun Bin và Son Ye Jin.

Trong một cảnh quay, nhân vật của Son Ye Jin gặp một cô gái ở Bình Nhưỡng (Triều Tiên), cô gái này tự giới thiệu mình là ARMY và Jungkook là thần tượng của cô.

Có rất nhiều bộ phim truyền hình Hàn Quốc khác ngẫu nhiên đề cập đến Jungkook. Trong số đó có Pop Out Boy, Blessings of the Sea, Mr. Sunshine, Roller Coaster Reboot...

4. Jungkook đã được đề cập trên chương trình "Team Kaylie" của Netflix cùng với Jin và Suga.

Một trong những nhân vật, Ray Ray nói: “Tôi hy vọng các chàng trai từ BTS sẽ ở đó! Tôi thất vọng với Jin và Suga, nhưng tôi sẽ rất vui nếu gặp Jungkook!”.

Jungkook được nhắc đến lần thứ 2 trong "Team Kaylie", khi các nhân vật đang hát một bài hát trên tàu du lịch. Họ cùng nhau hát: “Jungkook! Jungkook!”.

5. Jungkook, cùng với D.O của EXO. được đề cập đến trong bộ phim hài The Panti Sisters của Philippines.

Nhân vật này nói: “Hãy nói với Jungkook BTS, D.O. của EXO rằng khi tôi trở thành một hồn ma, tôi sẽ đến thăm họ trong khi họ đang tắm”.

6. Trong chương trình truyền hình thực tế nổi tiếng “Raffy Tulfo In Action" của Philippine, một người khiếu nại đã buộc tội vợ anh ta ngoại tình với một phi công.

Với hy vọng hàn gắn mọi thứ giữa hai người, Raffy Tulfo đã đề nghị cho họ một kỳ trăng mật thứ 2 được tài trợ ở nước ngoài.

Tuy nhiên, người vợ đã từ chối lời đề nghị và nói với chồng: “Cho dù đó là Hàn Quốc, ngay cả khi anh đưa Jungkook đến ngay trước mặt tôi, tôi sẽ không quỳ gối trước anh nữa. Tôi kết thúc rồi”.

7. Jungkook đã được người dẫn chương trình truyền hình hàng đầu của Hàn Quốc Kim Sung Ju nhắc đến trong một chương trình truyền hình của đài MBC.

Anh ấy khoe khoang về việc nhóm của mình giống YoonA trong SNSD và Jungkook trong BTS.

“Hình ảnh của chúng tôi là của trung tâm, bài phát biểu của chúng tôi là của trung tâm, độ tin cậy của chúng tôi là của trung tâm. Thật an toàn khi nói chúng tôi là Jungkook của chương trình này. Người xem muốn những người đáng tin cậy ở trung tâm, như Yoona trong SNSD, như Jungkook trong BTS”.

8. Chương trình truyền hình Hàn Quốc I'm Gochujang đã đến thăm một gia đình ở Ai Cập.

Vì chương trình nói về “gochujang” (tương ớt Hàn Quốc), con gái của gia đình tên Basmala đã chiếu một đoạn video Jungkook ăn “tteokbokki”, được làm với “gochujang”.

Basmala tuyên bố rằng Jungkook là thần tượng của cô ấy và khi được yêu cầu nhắc đến một bài hát nổi tiếng của BTS, cô đã hát bài hát solo Euphoria của Jungkook.

Phúc Quyên
Theo Koreaboo

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm