Câu chuyện điện ảnh: Bắc Mỹ 'hóa đá', 'Frozen 2' thu về hơn 100 triệu USD

25/11/2019 12:17 GMT+7 | Giải trí

(Thethaovanhoa.vn) - Nữ hoàng Elsa và công chúa Anna tiếp tục khẳng định sức hút lớn của thương hiệu Frozen khi phần 2 của tác phẩm này đạt doanh thu khổng lồ tại phòng vé Bắc Mỹ với 127 triệu USD trong dịp cuối tuần qua, và là bộ phim hoạt hình đầu tiên thu hơn 100 triệu USD tại khu vực này trong tuần khởi chiếu không rơi vào mùa Hè.   

Fan phấn khích với trailer của 'Nữ hoàng băng giá' - ‘Frozen 2’

Fan phấn khích với trailer của 'Nữ hoàng băng giá' - ‘Frozen 2’

Người hâm mộ Nữ hoàng băng giá đang cực kỳ phấn khích khi được thấy nhân vật hoạt hình yêu thích của mình can đảm và dũng mãnh chạy từ bãi biển đạp chân trên mặt nước biển và lao mình vào cơn sóng trong đêm tối trong trailer Nữ hoàng băng giá 2 (Frozen 2) mới được Disney tung ra

Câu chuyện trong Frozen 2 bắt đầu khi Elsa nghe thấy những tiếng gọi vang vọng từ cõi xa xăm. Cô cùng những người bạn quyết định tiến vào khu rừng thiêng để tìm ra nguồn gốc phép thuật mà bản thân đang sở hữu, cũng như vén màn bí ẩn quá khứ của vương quốc Arendelle. 

Chú thích ảnh
"Frozen 2" đã đạt doanh thu tổng cộng khoảng 350 triệu USD chỉ vỏn vẹn trong 3 ngày công chiếu

Tác phẩm chung của hai đạo diễn Chris Buck - Jennifer Lee đạt doanh thu ước tính 127 triệu USD tại 4.440 cụm rạp ở Bắc Mỹ sau ba ngày trình làng, qua đó trở thành phim hoạt hình có thành tích mở màn cao thứ ba lịch sử khu vực - đứng sau Incredibles 2 (187,2 triệu USD) và Finding Dory (135,1 triệu USD). Đây cũng là lần đầu tiên một bộ phim hoạt hình thu hơn 100 triệu USD trong tuần ra mắt mà không phải khởi chiếu vào mùa Hè.   

Bộ phim hoạt hình mới nhất của Disney cũng đã đạt được thành tích vượt quá mức mong đợi tại thị trường quốc tế với 223,2 triệu USD. Trong đó, Trung Quốc đóng góp 53 triệu USD; Anh mang lại cho Frozen 2 17,8 triệu USD; Pháp - 13,4 triệu USD; Nhật Bản - 18,2 triệu USD; Đức - 14,9 triệu USD, Tây Ban Nha - 5,8 triệu USD… Trên quy mô toàn cầu, Frozen 2 đã đạt doanh thu tổng cộng khoảng 350 triệu USD chỉ vỏn vẹn trong 3 ngày công chiếu.   

Quán quân phòng vé Bắc Mỹ trong tuần trước - Ford v Ferrari đã bị đẩy bật khá xa khỏi ngôi vương, rớt xuống vị trí thứ hai với doanh thu ước tính 16 triệu USD từ 3.528 cụm rạp Bắc Mỹ cuối tuần qua. Sau 10 ngày phát hành, tác phẩm về cuộc đua của hai hãng xe hơi hàng đầu thế giới, với sự góp mặt của hai tài tử Christian Bale và Matt Damon, đã gặt hái 57,9 triệu USD từ Bắc Mỹ. Bộ phim của đạo diễn James Mangold hiện đang có hiệu suất ổn định từ thị trường quốc tế, góp phần đưa doanh thu toàn cầu lên mốc 103,8 triệu USD.   

Chú thích ảnh
"Ford v Ferrari" đã bị đẩy bật khá xa khỏi ngôi vương

Trong khi đó, A Beautiful Day in the Neighborhood - phim tiểu sử về huyền thoại màn ảnh nhỏ Fred Rogers với sự tham gia diễn xuất của Tom Hanks cũng có màn chào sân khá ổn khi giành vị trí thứ 3 trong danh sách những phim ăn khách nhất Bắc Mỹ tuần qua. Tác phẩm do Marielle Heller đạo diễn vừa mở màn tại 3.235 cụm rạp và thu về tổng cộng 13,5 triệu USD sau 3 ngày trình chiếu. Bộ phim nhận điểm A theo Cinema Score và 96% nhận xét tích cực trên Rotten Tomatoes. Hãng phim Sony kỳ vọng tác phẩm này có thể trụ rạp nhờ kỳ nghỉ Lễ Tạ ơn và mùa giải thưởng điện ảnh sắp tới.

Những bộ phim ăn khách nhất tại Bắc Mỹ cuối tuần qua:

    1. Frozen 2 - 127 triệu USD
    2. Ford v Ferrari - 16 triệu USD
    3. A Beautiful Day in the Neighborhood - 13,5 triệu USD
    4. 21 Bridges - 9,3 triệu USD
    5. Midway - 4,7 triệu USD
    6. Playing with Fire - 4,6 triệu USD
    7. The Good Liar - 3,8 triệu USD
    8. Charlie’s Angels - 3,2 triệu USD
    9. Last Christmas - 3 triệu USD
    10. Joker - 2,8 triệu USD.

    Thanh Phương/TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm