Việt Nam vs Iran: Tìm cơ hội từ những cánh cửa hẹp. VTV6, VTV5 trực tiếp bóng đá

12/01/2019 17:09 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Asian Cup 2019 giống như một trang giấy trắng và những đội bóng Đông Nam Á như Việt Nam, Thái Lan và Philippines đang vẽ những nét đầu tiên của mình, dù chưa thật tươi sáng như chờ đợi.

Lịch thi đấu Asian Cup 2019. Lịch thi đấu bóng đá Asian Cup 2019. Lịch đội tuyển Việt Nam

Lịch thi đấu Asian Cup 2019. Lịch thi đấu bóng đá Asian Cup 2019. Lịch đội tuyển Việt Nam

Lịch thi đấu Asian Cup 2019. Lịch thi đấu của đội tuyển Việt Nam. Lịch thi đấu bóng đá Asian Cup 2019. Xem trực tiếp bóng đá Asian Cup trên VTV6, VTV5. Trực tiếp bóng đá Việt Nam.

Xem trực tiếp Asian Cup tại đây:

https://fptplay.vn/vtv6.html

https://vtv.vn/vtv6/truyen-hinh-truc-tuyen.htm

https://www.vtvgiaitri.vn/xem-tivi-truc-tuyen/vtv6

Lịch thi đấu và trực tiếp Asian Cup hôm nay, 12/1:

18h00: Việt Nam vs Iran (trực tiếp VTV6, VTV5)

20h30: Yemen vs Iraq (trực tiếp VTV6, VTV5)

23h00: Saudi Arabia vs Lebanon (trực tiếp VTV6, VTV5)

Hàn Quốc, đội bóng châu Á giành suất tham dự World Cup nhiều nhất với 10 lần có mặt ở giải đấu lớn nhất hành tinh, mới chỉ hai lần vô địch Asian Cup, mà lần gần nhất cách đây đã 59 năm. Iran, một trong số những ứng cử viên vô địch giải đấu này đã trải qua 42 năm không có được danh hiệu ở châu lục. Saudi Arabia, một trong những đội bóng giàu thành tích khác cũng hi vọng chấm dứt cơn khát danh hiệu này sau 23 năm. Nhật Bản, đội bóng thăng tiến nhanh nhất trong gần 3 thập kỉ qua cũng đã có năm thứ 8 không thể chạm tay vào chức vô địch.

Giải đấu cạnh tranh cao

Không còn nghi ngờ gì nữa, đây là giải đấu cực kì cạnh tranh, và là nơi mà các đội bóng hàng đầu châu lục muốn thể hiện sức mạnh và sự thống trị của mình. Hãy nhìn xem, những người Trung Quốc giàu có và đầy tham vọng chỉ là đội bóng hạng hai ở đây, và thành tích tốt nhất mới chỉ là hai lần đứng thứ 2 vào các năm 1984 và 2004.

Nếu Asian Cup 2019 vẫn chỉ có 16 đội tham dự như trước, có lẽ, người ta sẽ không có cơ hội để nhắc đến các đội bóng Đông Nam Á, nhưng sự xuất hiện của Việt Nam, Thái Lan hay Philippines luôn có một ý nghĩa nào đó cho giải đấu đang ngày càng trở nên phát triển về giá trị này.

Thật dễ dàng để nói rằng các đội bóng Đông Nam Á chỉ là sự điểm xuyết và còn lâu mới có thể cạnh tranh sòng phẳng với những đội bóng lớn, nhưng chúng ta cần có một cách nhìn khác về vị thế của họ tại Asian Cup, nó giống như là sự nâng đỡ về tinh thần hơn là sự dè bỉu hay

Panama, sau khi Felipe Baloy có bàn thắng đầu tiên vào lưới đội tuyển Anh hùng mạnh ở World Cup 2018 đã ăn mừng như thể họ giành được chiếc cúp vô địch thế giới, dù ở trận đấu này, đội bóng khu vực Trung Mỹ để thua đối thủ với tỉ số 1-6. Nhưng đó là lịch sử với nền bóng đá nhỏ bé này ở giải đấu lớn nhất hành tinh.

Thật khó để so sánh ý nghĩa của việc góp mặt ở World Cup với tấm vé tranh tài ở Asian Cup, nhưng có lẽ, Việt Nam, Thái Lan hay Philippines không đến UAE và cảm thấy thỏa mãn với những gì đã đạt được. Tất cả đều có mục tiêu là giành quyền đi tiếp, và chắc chắn cả ba đội bóng này không có tâm lý giống như Panama ở nước Nga: Ăn mừng một chiến thắng nào đó, giống như một thành tựu lớn lao trong lịch sử bóng đá nước nhà.

Mục tiêu tiến xa

Vào ngày hôm qua, Thái Lan có 3 điểm đầu tiên trước Bahrain, sau khi thất bại choáng váng trước Ấn Độ ở trận mở màn bảng A, với sự tỏa sáng của Chanathip Songkrasin, và mở ra hi vọng giành một tấm vé vào vòng đấu loại trực tiếp.

Việt Nam, vì những sai lầm cá nhân của Duy Mạnh hay Hồng Duy đã đánh rơi chiến thắng trước Iraq, nhà vô địch năm 2007, nhưng vẫn chưa thôi từ bỏ cơ hội chen chân vào nhóm những đội bóng đứng thứ 3 ở bảng đấu có thành tích tốt nhất, dù ngay sau đây phải đối đầu với Iran, những người đã khiến Cristiano Ronaldo phải lao đao ở nước Nga năm ngoái.

Philippines của Sven Goran Eriksson thật sự khiến Hàn Quốc phải chơi với những gì hay nhất để có thể giành chiến thắng tối thiểu ở trận đầu tiên, vì sự khoa học và khả năng tự chủ của mình. Nhìn xem, không một đội bóng nào tỏ ra thiếu ý chí chiến thắng, sự tự tin và khát khao vươn xa ở đấu trường lớn này.

Ngoại trừ Nhật Bản và Hàn Quốc, hai đội bóng luôn giữ được sự phát triển ổn định và trình độ đã vươn tới đẳng cấp của các đội bóng hạng khá ở cựu lục địa hay Nam Mỹ. Những nền bóng đá còn lại kể cả Iran, Iraq, Saudi Arabia, UAE, Qatar hay Uzbekistan không luôn có sự phát triển liền lạc, đây vẫn là những nền bóng đá chưa thể chạm đến trong nhiều năm tới.

Nhưng ngay lúc này, ở mức độ thấp hơn, những đối thủ như Bahrain, Ấn Độ, Kyrgyzstan, Syria, Lebanon hay Yemen hoàn toàn nằm trong mức độ mà các đội bóng Đông Nam Á có thể cạnh tranh và vượt qua, cũng đồng nghĩa với việc, giành một tấm vé đi tiếp là hoàn toàn có thể, nếu như Việt Nam, Thái Lan hay Philippines biết nắm bắt cơ hội một cách tốt nhất.

VIDEO: Việt Nam liệu có thể kiếm điểm trước Iran?

Nhật Minh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm