U23 Việt Nam chạm trán Đài Loan, HAGL chơi trận chung kết U19 quốc gia

16/03/2019 11:05 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - U23 Việt Nam chạm trán Đài Loan, U19 HAGL lọt vào chung kết là những thông tin chính có trong chuyển động bóng đá Việt ngày 16/3.

Quang Hải, Đình Trọng báo tin ‘cực vui’ cho U23 Việt Nam

Quang Hải, Đình Trọng báo tin ‘cực vui’ cho U23 Việt Nam

Bác sỹ của tuyển U23 Việt Nam Trần Anh Tuấn cho biết, Quang Hải không gặp chấn thương nghiêm trọng và anh sẽ sớm trở lại tập luyện cùng các đồng đội.

U23 Việt Nam chạm trán Đài Loan (Trung Quốc)

Tối nay vào lúc 19h00 trên SVĐ Hàng Đẫy, U23 Việt Nam sẽ có cuộc so tài với tuyển Đài Loan (Trung Quốc). Trận đấu này được xem là cữ dượt quan trọng để HLV Park Hang Seo lựa chọn nhân sự và thử nghiệm lối chơi trước thềm vòng loại U23 châu Á 2020.

Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) đã thông báo truyền thông không tác nghiệp trận đấu giữa U23 Việt Nam và Đài Loan lúc 19h00 trên sân Hàng Đẫy. Với việc kín cửa luyện công cho thấy U23 Việt Nam đang rất thận trọng trước vòng loại U23 châu Á diễn ra sau đó ít ngày.

Trước trận đấu HLV Park Hang Seo chia sẻ: "Mỗi đợt tập trung đều có tính chất, lực lượng khác nhau nhưng lối chơi thì luôn phải đảm bảo tính ổn định. Trong trận đấu tập với Đài Loan, U23 Việt Nam sẽ bắt đầu phô diễn cách chơi bóng của mình.

Tôi muốn biết qua những trận đấu như thế này, sự thích nghi lối chơi của các cầu thủ sẽ ra sao để điều chỉnh trước khi bước vào giải".

Chú thích ảnh
HLV Park Hang Seo sẽ gút danh sách xuống còn 25 tới 27 cầu thủ sau trận đấu với Đài Loan (Trung Quốc)

Vũ Văn Thanh sẽ thi đấu trở lại vào tháng 4

Vũ Văn Thanh vẫn đang trong quá trình tập hồi phục tại Hàn Quốc. Theo thông tin mới nhất cầu thủ này sẽ trở lại thi đấu vào cuối tháng 4 tới. "Tình hình sức khỏe của tôi đang tiến triển rất tốt, tôi nghĩ đến cuối tháng 4 tôi sẽ thi đấu trở lại", Vũ Văn Thanh chia sẻ.

Văn Thanh nói rằng sẽ nỗ lực hết sức để giúp CLB HAGL có được kết quả tốt nhất: "Đầu tiên tôi sẽ cố gắng thi đấu để lấy lại phong độ vốn có của mình. Đồng thời trong thời gian tại V.League sắp tới, tôi và CLB HAGL sẽ nỗ lực để đạt kết quả tốt nhất."

Lúc này Văn Thanh đã có thể tập những bài tập ở cường độ cao nhất như chạy nâng cao đùi tại chỗ, bài tập bật nhảy và cả bài tập chân với tạ nặng mà không gặp bất cứ một khó khăn nào. Sự trở lại của Văn Thanh sẽ đem tới sự chắc chắn nơi hàng thủ của phố Núi vốn không được đánh giá cao, thậm chí là tử huyệt của HAGL ở mùa giải năm nay.

Trước đó Vũ Văn Thanh gặp chấn thương nặng ngay trước thềm AFF Cup 2019, qua đó bỏ lỡ giải AFF Cup và Asian Cup 2019, những giải đấu mà bóng đá Việt Nam đã đạt được những thành công hết sức ấn tượng.

VIDEO: HLV Park Hang-seo không e ngại Thái Lan tại Vòng loại U23 châu Á 2020. Nguồn: VFF Channel

Hà Nội FC đội bóng duy nhất Việt Nam trong TOP 10 Đông Nam Á

Hà Nội FC đã tăng thêm 9 bậc từ thứ 86 vào cuối năm 2018 lên vị trí 77 trên bảng xếp hạng các CLB của AFC. Qua đó, đội bóng Thủ đô là đại diện duy nhất của bóng đá Việt Nam còn trụ lại trong top 10 các CLB Đông Nam Á.

Hà Nội FC có thêm 5.13 điểm sau những kết quả khả quan tại vòng play-off AFC Champions League và AFC Cup. CLB có thứ hạng cao nhất của V.League trong năm 2018, B.Bình Dương, bật khỏi 10 CLB hàng đầu khu vực với vị trí 88 của AFC.

Đội bóng đất thủ chỉ có một điểm trong hai trận đầu tiên ở AFC Cup 2019. Các CLB còn lại của V.League trong BXH này là Thanh Hóa (99), Sông Lam Nghệ An (108) và Than Quảng Ninh (108)

Hà Nội gặp HAGL ở trận chung kết VCK U19 quốc gia

Chiều ngày hôm qua (15/3), trên SVĐ Pleiku - TP. Pleiku - Tỉnh Gia Lai đã diễn ra hai trận bán kết giải bóng đá vô địch U19 Quốc gia 2019. Hà Nội xuất sắc vượt qua SHB Đà Nẵng với tỷ số 2-0 để giành tấm vé đầu tiên tham dự trận chung kết. Tấm vé còn lại thuộc về HAGL khi đánh bại SLNA với tỷ số 2-0. Trận chung kết giữa Hà Nội và HAGLsẽ diễn ra vào 16h00 ngày 17/3 trên SVĐ Pleiku - TP. Pleiku - Tỉnh Gia Lai.

An Bình

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm